Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết an toàn, ý nghĩa

Thứ sáu, 10:25 24/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi dịp Tết đến, khi học sinh được nghỉ học dài ngày thì cũng là dịp các em tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn, nhiễm thói hư tật xấu… Làm sao để học sinh có kỳ nghỉ Tết an toàn, có ý nghĩa, thực sự là mối quan tâm của cả gia đình lẫn nhà trường.

Tết an toàn, ý nghĩa 1

Để học sinh có những ngày Tết an toàn, bổ ích cần có sự quan tâm nhiều hơn của cả gia đình lẫn nhà trường. Ảnh: Q.Anh

Tránh tai nạn, tệ nạn

Tết Âm lịch năm nay, học sinh, sinh viên đều có lịch nghỉ dài hơn so với mọi năm. Dịp Tết cũng là lúc cả nhà trường trường lẫn phụ huynh đều lo lắng cho con em mình, nhất là trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc của học sinh, sinh viên. Cụ thể là vụ nổ đồ chơi tại Đăk Nông vừa qua khiến gần 40 học sinh phải nhập viện; hay trước đó là vụ cháy, nổ nghiêm trọng tại căn nhà trọ trong hẻm 342 Lý Thường Kiệt (TP.HCM) làm cho 4 sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thiệt mạng, một sinh viên bị thương nặng...

Năm nay, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 14 ngày cũng khiến nhiều trường học phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, nhất là ở bậc THPT. Chia sẻ về công tác quản lý học sinh vào dịp Tết, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho biết, vào dịp Tết, tất cả các hoạt động, công tác Đoàn, Đội, các giáo viên và cả lực lượng bảo vệ của nhà trường đều phải tham gia quản lý, ngăn ngừa tình trạng học sinh đánh nhau, đốt pháo, uống rượu, đi xe máy... trong khu vực nhà trường.

Thầy Cương chia sẻ thêm: “Trước khi các em nghỉ Tết, nhà trường đều tuyên truyền, nhắc nhở các em không vi phạm các quy định. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm như: đi xe máy, chơi cờ bạc, đốt pháo mà bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt thì nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Trong thời gian nghỉ Tết, các em ở nhà nên trách nhiệm chính sẽ thuộc về phía gia đình, các bậc phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em được vui chơi, giải trí, đặc biệt là phòng tránh các tệ nạn xã hội".

Cẩn thận hơn, thầy Cương còn vừa cho đăng tải bức thư gửi tới toàn thể học sinh trong trường. Qua bức thư, thầy Cương đã có những lời căn dặn học sinh làm sao để có một cái Tết vui tươi đầm ấm và an toàn về mọi mặt. Ví dụ như: Dành thời gian để giúp đỡ gia đình; Ăn uống điều độ, hợp vệ sinh; Vui chơi có chừng mực, đi lại cẩn thận, tuân thủ luật lệ giao thông. Không nên sử dụng tiền mừng tuổi một cách hoang phí trong dịp Tết...

Để ngày Tết thêm ý nghĩa

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tới các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý học sinh. Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Các trường sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục và cho học sinh, sinh viên ký cam kết, nghiêm túc thực hiện các nội dung: không tụ tập, tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không có các hành vi gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại… Thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”.

Ngoài nhà trường, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn nghỉ Tết cho học sinh. Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội, trong những ngày nghỉ, vai trò của gia đình rất quan trọng. Đơn cử như đối với lứa tuổi học sinh THPT, rất khó quản lý vì không thể theo các em từng bước. Theo đó, gia đình cũng cần đưa ra nội quy, giờ giấc để nhắc nhở các em. Không giao tiền, giao xe cho các em, đặc biệt là ngăn ngừa các em chơi với bạn bè xấu. Có kế hoạch giám sát các em, đặc biệt là những em hiếu động. Khi có sự việc, cần phối hợp với nhà trường để khuyên ngăn các em.

Để giúp học sinh có một kỳ nghỉ Tết ý nghĩa, TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên: "Dịp nghỉ Tết, phụ huynh không nên bắt các em phải học nhiều, mà chỉ nhắc nhở các em không quên nề nếp học tập như ngày thường. Cố gắng tạo cho các em có những ngày nghỉ bổ ích, gắn với các hoạt động ý nghĩa như: đi tham quan, xem triển lãm, tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, để các em được học những giá trị của đời sống xã hội. Các gia đình cũng nên tạo điều kiện để các em tham gia vào các công việc gia đình để đón năm mới. Còn trong những ngày Tết, nên đưa các em đến thăm họ hàng, hay về thăm quê, học những điều bổ ích ở những vùng nông thôn...".
 

Tuyên truyền học sinh, sinh viên không sử dụng pháo

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các sở GD&ĐT, các nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo và chất gây nổ. Cụ thể, quán triệt tới toàn thể học sinh, sinh viên không mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo, chất gây nổ. Không sử dụng những đồ chơi bạo lực, đồ chơi có thể gây nguy hiểm.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương và phụ huynh để có biện pháp quản lý, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, quản lý pháo và chất gây nổ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Giải thích lý do của những yêu cầu nói trên, Bộ GD&ĐT cho biết, do trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, đã xảy ra một số vụ việc học sinh, sinh viên vi phạm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; sử dụng những đồ chơi bạo lực, gây nổ, có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.

Quang Anh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top