Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu Bắc - Nam đâm xe ben, 3 toa bị lật

Thứ sáu, 14:32 06/08/2010 | Xã hội

Vụ va chạm giữa đoàn tàu TN6 với chiếc xe ben chở đầy cát đã làm toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt xảy ra sáng nay. Ảnh VnMedia 
 
Mọi chuyến tàu đều phải hoãn lại, chờ công tác “giải cứu” đoàn tàu TN6.
 
Khoảng 8 giờ sáng nay, 6/8, trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa đoàn tàu TN6 chạy hướng Nam - Bắc với chiếc xe ben BKS 90T-6816. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ben và đầu tàu bẹp dúm. 3 toa tàu đầu tiên bị bay ra khỏi đường ray.
 
Ngoài chiếc xe ben bị bẹp rúm, vụ tai nạn khiến hơn 50 m đường ray bị bung khỏi nền đường. "May mắn hơn 300 hành khách đi trên tàu không ai bị thương, nhưng 2 lái tàu và tài xế xe tải đều bị thương nặng, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu" - Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ga Đồng Văn, cho biết.
 
Một số người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn chứng kiến cảnh toa đầu máy phát ra tia lửa mạnh, lo sợ tàu nổ nên đã dùng bình chữa cháy và các phương tiện khác xịt vào để phòng. Lái và phụ tàu đã được giải cứu khỏi buồng lái, đưa đi cấp cứu tại BV Việt - Đức.
 

Chiếc xe ben đổ chổng vó giữa đường ray. Ảnh: VnMedia

 
Vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 1A bị ùn ứ, đồng thời, mọi chuyến tàu Bắc - Nam đều phải hoãn để chờ lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu tàu TN6. 12 giờ 15, một chuyến tàu Bắc - Nam được ấn định xuất phát tại ga Hà Nội cũng phải hoãn lại.
 
Đoàn tàu TN6 chở khoảng hơn 300 hành khách, nhưng rất may, 3 toa tàu bị lật không chở khách (một toa đầu máy, một toa hành lý và một toa chở máy phát). Nhiều hành khách sau một phen hoảng loạn đã chủ động xuống tàu, bắt xe khách về Hà Nội. Số khách còn lại đã được Công ty đường sắt Hà Nam điều xe ô tô đến đưa về.
 
12 giờ 45, 3 chiếc xe cẩu cỡ lớn đã cẩu thành công 2 toa tàu thứ 2 và thứ 3 trở lại đường ray. Riêng toa đầu máy bị hư hỏng nặng vẫn nằm chình ình ven đường sắt. Trước đó, chiếc xe ben cũng đã được cẩu ra khỏi đường ray trong tình trạng hư hỏng nặng.
 
Ông Phạm Văn Bình - Trưởng ban ATGT đường sắt (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) - nhận định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do hệ thống đường dân sinh trái phép dọc tuyến đường sắt quá nhiều. Trên toàn tuyến Bắc - Nam có tới 3.000 đường ngang dân sinh, trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cứ khoảng hơn 20m lại có một đường dân sinh như vậy.

Cũng theo ông Bình, Công ty đã điều 2 đầu máy chạy từ 2 ga Đồng Văn và Phủ Lý đến hiện trường để đưa đoàn tàu về một trong hai ga trên. Dự kiến, đến khoảng 16 giờ chiều nay, tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ được thông trở lại.

“Ngay trong ngày hôm nay, hộp đen của tàu TN6 cũng sẽ được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn” - Ông Bình cho biết thêm.
 
Theo một số người dân quanh khu vực, tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh vào thôn Tân Hiệp với đường sắt Bắc - Nam từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, nhưng đây là vụ nghiêm trọng nhất
 

Trưa 22/11/2009, tại huyện Thường Tín (Hà Nội), xe khách 30 chỗ đang chở một đám ăn hỏi khi qua đường ngang giao cắt với đường sắt đã bị tàu hỏa TN1 Hà Nội - TP HCM húc bẹp, làm 9 người chết.

Sáng 12/1/2010 khi băng qua đường ngang giao cắt với đường sắt ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), một nữ sinh trường cao đẳng cũng bị tàu hoả đâm, kéo lê 20 m.

Mới đây nhất, chiều 27/7/2010, đang chạy từ quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào Ngọc Hồi (Hà Nội), taxi chở 5 người bị tàu hỏa đâm, kéo lê 30 m. 3 người chết tại chỗ.

 
Theo Dân trí/VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 16 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top