Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng chỉ tiêu vẫn “lệch” cán cân ngành

Thứ sáu, 08:13 07/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Bộ GD&ĐT công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 được tăng lên 6,5%.

Trước khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh mới, Bộ GD&ĐT có yêu cầu các học viện, trường ĐH, CĐ báo cáo rõ tiến độ và kết quả thực hiện nội dung dự án về đất đai, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trước ngày 1/2.
 
Mặc dù chưa có báo cáo về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của các trường nhưng Bộ GD&ĐT công bố tăng 6,5% chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.
 

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 được tăng lên 6,5%. Ảnh: Chí Cường

 
Tiếp tục xin tăng khối ngành Kinh tế
 
Theo đề xuất của các trường ĐH, CĐ, trong kỳ tuyển sinh năm 2011 rất nhiều trường tiếp tục tăng chỉ tiêu so với năm 2010. Dẫn đầu là Trrường ĐH Tài chính - Marketing, dự kiến xin tăng khoảng 1.200 chỉ tiêu. ĐH Kinh tế TPHCM cũng xin tăng từ 4.000 chỉ tiêu lên thành 4.500 chỉ tiêu, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tăng khoảng 500 chỉ tiêu bậc ĐH (năm 2010 là 3.300 chỉ tiêu).
 
ĐH Sư phạm TPHCM tăng khoảng 500 chỉ tiêu và chủ yếu tăng ở các ngành ngoài sư phạm. ĐH Quốc gia TPHCM có đến 6 trường thành viên đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, tăng chỉ tiêu nhiều nhất là ĐH Kinh tế - Luật với 110 chỉ tiêu, ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn tăng 80 chỉ tiêu, ĐH Công nghệ Thông tin tăng 65 chỉ tiêu, ĐH Bách khoa tăng 50 chỉ tiêu...
 
Các đại học vùng như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên cũng đồng loạt tăng chỉ tiêu với mức tăng từ 5% - 10%. Tại khu vực phía Bắc, cao nhất là ĐH Điện lực, tăng khoảng 500 chỉ tiêu, ĐH Lâm nghiệp tăng 300 chỉ tiêu, ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng từ 5-7%...
 
Có thể dễ dàng nhận thấy năm nay, khối ngành Kinh tế lại tiếp tục xin tăng chỉ tiêu. Trong khi đó, kết quả tuyển sinh năm 2010, ngành này chiếm 27% số lượng thí sinh trúng tuyển. Một số ngành nghề liên quan đến nông- lâm- ngư lại thiếu thí sinh. Điều này đồng nghĩa với việc mặc dù được tăng chỉ tiêu nhưng cán cân ngành nghề vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm ngành.
 
Ưu tiên trường tăng cơ sở vật chất
 
Trước khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh mới, Bộ GD&ĐT có yêu cầu các học viện, trường ĐH, CĐ báo cáo rõ tiến độ và kết quả thực hiện nội dung dự án về đất đai, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trước ngày 1/2/2011. Mặc dù chưa có báo cáo về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, của các trường nhưng đã có thông tin về tăng chỉ tiêu. 
 
Trong khi đó, Nghị quyết của Quốc hội về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo với giáo dục đại học đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII (tháng 6/2010) nêu rõ: "Không tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục ĐH nếu các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường không tốt hơn năm trước; giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với những trường đã được thành lập trước năm 2010 mà chưa xây dựng cơ sở riêng tại địa điểm theo hồ sơ đăng ký thành lập và sau 3 năm (kể từ năm 2010), nếu các trường này vẫn không xây dựng được cơ sở tại địa điểm đăng ký thì đình chỉ hoạt động đào tạo và xem xét giải thể đối với nhà trường".
 
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 được ưu tiên tăng thêm cho các trường có bổ sung đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm. Ngoài ra, chỉ tiêu tăng thêm dành đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, các ngành nghề còn thiếu ở các địa phương vùng khó khăn, vùng dân tộc...
 
Mùa tuyển sinh năm 2011, Bộ GD&ĐT quyết định chỉ tiêu tuyển sinh là 514.500, tăng thêm khoảng 33.500 chỉ tiêu so với năm 2010.
 
Chỉ tiêu này được căn cứ trên kết quả tuyển sinh năm 2010 và căn cứ trên đề xuất về chỉ tiêu tuyển sinh mới của các trường.
 
Thống kê sơ bộ, hầu hết các trường ĐH, CĐ trừ những trường ĐH, CĐ lớn và trọng điểm đều xin tăng chỉ tiêu từ 3% - 5%. Trong khi đó, nhiều trường ĐH vừa được nâng cấp, thành lập cũng đề xuất xin tăng chỉ tiêu từ 7%-10% so với năm 2010.
 
Châu Thanh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top