Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sửa đường làm khó người dân

Thứ sáu, 13:00 21/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của bà Lê Thị Ngọc Lan (SN 1964, trú tại số 20, ngõ 73, đường Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh về việc UBND phường Đội Cấn tự phá vỡ mặt ngõ gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày.

Trước cửa nhà chị Lan bị đào nham nhở.

Theo đơn của bà Lan, do vị trí đất của khu dân cư thấp nên nhiều hộ gia đình trong ngõ khi làm nhà đều phải thiết kế sàn cao hơn mặt ngõ từ 30 - 50cm. Ngoài ra các hộ gia đình còn góp tiền để lắp đặt hệ thống cống ngầm và bê tông hóa toàn bộ mặt ngõ để phục vụ sinh soạt chung.
 
Bà Lan phản ánh: "Ngày 25/12/2010, tôi đi làm về thì phát hiện bậc thềm cửa bị phá tan hoang, nền đường bị đào sâu xuống cách mặt nền nhà khoảng 65cm, ống cấp nước sạch của cả ngõ bị thủng và lộ trên mặt đất. Trước cảnh tượng trên, tôi đã đến UBND phường Đội Cấn thắc mắc thì được lãnh đạo phường trả lời rất thiếu trách nhiệm. Họ nói đây là đường của phường nên có quyền phá để làm lại. Khi tôi trình bày là hạ thấp nền đường như vậy, xe cộ của dân, đặc biệt là ôtô làm sao mà vào nhà được thì họ trả lời dân nên... tự hạ nền nhà xuống mà đi".
 
Bà Lan cũng cho rằng, nền đường của ngõ 73 là do các hộ dân tự góp tiền xây dựng, không sử dụng vốn ngân sách địa phương nên không thể nói là "đường của phường" được. Mặt khác, nếu nói các gia đình lấn chiếm lối đi chung thì phải xử lý theo đúng trình tự của pháp luật chứ không thể tự phá bậc thềm cửa một cách tùy tiện như vậy. "Gần một tháng trôi qua, xe ô tô của gia đình tôi vẫn nằm trong nhà mà không thể ra vào được nữa, do nền nhà quá cao so với mặt đường, điều này gây khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết, sớm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho chúng tôi", bà Lan nói.
 
Cải tạo, quy hoạch, làm đẹp các con ngõ là việc cần thiết, nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng cần lưu ý đến sự thuận tiện, hợp lý, bởi nếu không, muốn làm tốt cho dân nhưng kết quả cuối cùng lại thành gây khó, làm khổ người dân hơn. Thiết nghĩ, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, UBND quận Ba Đình cần chỉ đạo UBND phường Đội Cấn tìm các biện pháp tháo gỡ, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt.
 
Bình Minh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top