Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật đằng sau status tuyển vợ của bác sĩ gây bão

Thứ tư, 15:02 03/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chàng bác sĩ được cho là chủ nhân của status tuyển vợ gây sốc đã chủ động liên lạc và cho biết: Những điều được nêu trong đoạn trạng thái đó hoàn toàn không phải là của anh.

Ngày hôm qua (2/6), một đoạn status đăng tuyển vợ được cho là của anh chàng bác sĩ NQB đã khiến cho rất nhiều người phải "tròn mắt" theo dõi.

 

Đoạn status gây bão được cho là của chàng bác sĩ

Trên Facebook cá nhân, nhân vật NQB giới thiệu mình là bác sĩ và hiện công tác tại toà nhà thuộc trung tâm Hà Nội.

Trong đó, chàng trai này đã nêu ra một số chỉ tiêu rất khắt khe về việc: phải biết nói tiếng Anh, công việc ổn định, vẫn còn trong trắng, chiều chồng...

Những tiêu chí tuyển vợ của chàng trai trẻ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và vấp phải sự phản đối gay gắt. Nhiều người cho rằng, tiêu chuẩn của chàng trai quá cao và có những tiêu chí quá cổ hủ.

Những điều này đã khiến cho dòng status của NQB thu hút được rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Tất nhiên, phần lớn trong đó lại là "gạch đá" phản đối.

 

NQB và người bạn gái của anh

Tuy nhiên, khi liên hệ với anh N.Q.B thì anh cho biết, mới đây, anh vừa có chuyến đi chơi ở Cần Thơ. Và trong chuyến đi này, anh đã để mất điện thoại nên người cầm điện thoại anh tự ý vào Facebook để viết status này.

"Tôi thực sự rất bức xúc khi bị mạo danh đăng status tuyển vợ trên facebook cá nhân mình. Tôi đã nhờ Facebook hỗ trợ để khóa tài khoản cho tôi". - anh B chia sẻ.

Chủ nhân thực sự của tài khoản facebook trên đã chia sẻ trên trang soha.vn: Những điều được nêu trong đoạn trạng thái đó không phải là của NQB thật.

Theo đó, chàng trai sinh năm 1987 hiện đang công tác tại một cơ sở Y tế nói: "Vào ngày thứ Bảy tuần trước (23/5/2015), tôi đã đánh rơi điện thoại và dòng status đó chắc chắn không phải tôi viết.

Trước khi đoạn status đó được đăng tải, mọi việc diễn ra hết sức bình thường, không hề có bất kỳ thay đổi nào trên trang cá nhân, cũng như các hoạt động mạng xã hội khác.

Do đó, tôi cũng không để tâm tới chiếc điện thoại đó nữa. Thế nhưng đến chiều ngày 1/6, khi tôi cùng bạn gái đang dùng bữa thì phát hiện ra dòng trạng thái này, khiến tôi hết sức bất ngờ.

Sau đó, người thân, bạn bè cũng như những người xung quanh đã liên lạc với tôi hỏi về đoạn status không thật đấy. Không những vậy, các cơ quan chức năng cũng đã tới tìm tôi để làm rõ vấn đề, khiến tôi gặp không ít phiền toái trong những ngày qua.

Tôi xin đính chính và chắc chắn rằng đoạn status đó không phải của tôi. Bản thân bạn gái của tôi là người Thanh Hóa, tôi không thể nào viết ra những điều như vậy.

Hơn thế nữa, tôi là một người có học thức và hiểu biết, tôi không bao giờ viết ra những điều ấu trĩ đến thế.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã đọc được đoạn status trước đó trên trang cá nhân của tôi, cho dù không phải do tôi viết ra.

Qua sự việc này, tôi cũng đã rút ra thêm bài học cho riêng mình là không cho mượn điện thoại và đăng thông tin quá nhiều lên trang cá nhân, bảo mật điện thoại và những thông tin cá nhân thật tốt".

Anh B cũng cho biết, hiện tại, anh và bạn gái đã dự tính cuối năm nay, hai người sẽ tổ chức đám cưới.

K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top