Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự cố mất phôi sổ đỏ ở Hà Nội: Đáng báo động!

Thứ sáu, 10:33 02/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc trên, bước đầu đã có 4 cán bộ bị xử lý.

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Nam – Trưởng phòng Đăng ký và Thống kê đất đai, Sở Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) Hà Nội liên quan đến vụ mất hàng trăm phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại địa bàn thị xã Sơn Tây. Cũng liên quan đến vụ việc trên, bước đầu đã có 4 cán bộ bị xử lý.
 
“Chuẩn” giống quy trình
 
Ông Lê Thanh Nam. Ảnh: VN
Báo GĐ&XH thông tin một vụ việc được cho là rất “nhạy cảm” liên quan chuyện mất nhiều phôi sổ đỏ tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Theo yêu cầu của UBND thành phố về việc tiến hành thanh kiểm tra việc cấp sổ đỏ, thị xã Sơn Tây đã phát hiện thiếu hụt số lượng lớn loại phôi nhạy cảm này. Sự việc được lãnh đạo thị xã báo cáo lên Sở TN&MT và UBND TP Hà Nội. Thị xã Sơn Tây được yêu cầu tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
 
Ngày 1/3, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện Sở TN&MT Hà Nội để tìm hiểu thêm về vấn đề nghiêm trọng này. Ông Lê Thanh Nam - Trưởng phòng Đăng ký và Thống kê đất đai của Sở TN&MT cho biết, trong luật hiện hành đã quy định rất chi tiết về cách thức quản lý, in ấn và bảo quản phôi sổ đỏ. Theo đó, cấp cao nhất là Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) phát hành phôi về các tỉnh. Cấp quận, huyện – căn cứ theo kế hoạch hàng năm để đăng ký mua (thông qua sự giới thiệu của các sở TN&MT) và quản lý theo quy định. Tại Hà Nội, Sở TN&MT quản lý về số lượng tổng thể trên toàn 29 quận, huyện.
 
Theo ông Nam, việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai thường xuyên. Các quận, huyện hàng năm đều có báo cáo, khi xảy ra tình trạng mất phôi phải làm thông báo để các địa phương khác được biết. Trong trưởng hợp phôi sổ đỏ bị hỏng (in sai, nội dung cần bổ sung, rách, bẩn…), cấp huyện có trách nhiệm lập biên bản tiêu hủy và báo cáo lên Sở TN&MT, được phép tự lập hội đồng tiêu hủy có đại diện các ban ngành.
 
“Loạn” như thực tế
 
Với quy trình, thủ tục như trên, việc quản lý phôi sổ đỏ tưởng như đã rất chặt chẽ, “bất khả xâm phạm”. Tuy nhiên, theo thông tin của đại diện Sở TN&MT, tại Hà Nội năm 2009, 13 chiếc phôi tại huyện Gia Lâm đã không cánh mà bay. Cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện một cán bộ hợp đồng trong thời gian công tác đã thông đồng với một cán bộ ngân hàng để làm sổ giả. Hậu quả, trưởng phòng TN&MT và một vị lãnh đạo huyện bị xử lý.
 
Ông Lê Thanh Nam cho rằng, hành lang pháp lý đối với vấn đề này là rất đầy đủ, việc tiếp nhận và quản lý như thế nào là trách nhiệm của cấp quận, huyện. Ví dụ, với 1 số serie trên phôi sổ đỏ, Sở TN&MT sẽ biết của quận, huyện nào, mua thời gian nào, còn việc giao cho cán bộ nào thì quận, huyện quản lý chi tiết. Theo ông Nam, khi phát hiện phôi bị hỏng, các quận huyện có thể chưa tiêu hủy ngay vì mỗi lần tiêu hủy phải thành lập hội đồng, cần chi phí tiêu hủy. Ngoài ra, không có quy định về thời gian phải tiêu hủy ngay phôi hỏng, tiêu hủy số lượng bao nhiêu cũng tùy thuộc vào khả năng của mỗi quận, huyện. Phải chăng đây chính là kẽ hở dẫn đến những vụ “thất lạc” loại giấy tờ nhạy cảm này?
 
Theo Sở TN&MT Hà Nội, qua kết quả thanh tra công tác cấp sổ đỏ trên toàn thành phố, thị xã Sơn Tây là địa bàn duy nhất trong 29 quận, huyện có báo cáo về tình trạng thiếu hụt phôi sổ đỏ trong đợt thanh kiểm tra tháng 8/2011. Khi phóng viên đề nghị cung cấp con số cụ thể, đại diện phòng TN&MT thị xã và Sở TN&MT đều từ chối cung cấp với lý do lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo điều tra vụ việc nhạy cảm này và chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin mà PV Báo GĐ&XH tìm hiểu, số lượng phôi bị thiếu hụt là khoảng 400-500 chiếc. Và đó là kết quả “tích cực” sau một thời gian Sơn Tây kiểm tra, rà soát và… tìm kiếm. Con số hao hụt ban đầu lên tới hàng nghìn phôi!
 
Bình luận về sự việc ở Sơn Tây, ông Lê Thanh Nam cho rằng: “Để xảy ra tình trạng đó là không chấp nhận được, công tác quản lý ở đây đáng báo động rồi. Về trình tự thủ tục, hướng dẫn đã rất chi tiết, Sở đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc, không thực hiện được là do trách nhiệm của các quận, huyện”. Theo ông Lê Thanh Nam, tình trạng mất ở đây rất nhiều nguyên nhân nên phải rà soát lại.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 1/3, bà Phan Thị Hảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, sau quá trình kiểm tra, rà soát lại, số lượng phôi “tìm thấy” đã đạt 82% so với báo cáo hao hụt ban đầu. Cũng theo bà Hảo, bước đầu đã có 4 cán bộ liên quan bị xử lý kỷ luật. Nhưng bà Hảo từ chối cung cấp số lượng cụ thể phôi thất lạc cũng như thông tin về các cán bộ đã bị xử lý.
 
Từ 1/3, Sơn Tây thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ làm sổ đỏ
 
Ngày 29/2 UBND thị xã Sơn Tây đã ra thông báo (số 25/TB-UBND) về việc thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ làm sổ đỏ. Theo đó, từ 1/3, chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu từ các xã, phường tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT thị xã Sơn Tây. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được chuyển sang Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thị xã (Địa chỉ: Số 01, phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
 
V.Nguyễn - L.Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top