Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có thêm 20.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ sáu, 14:28 14/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Từ 1/1/2013, Nhà nước sẽ tặng Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ có 2 con trở lên là liệt sĩ.


Sẽ có thêm 20.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1
Chương trình khám bệnh cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh do báo Gia đình và Xã hội tổ chức.

Sáng 14/12, tại buổi họp báo công bố luật do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, Trung tướng Đào Duy Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho biết: Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Quốc hội thông qua ngày 20/10/2012 sẽ mở rộng đối tượng người được tôn vinh.

Sau 18 năm thực hiện Pháp lệnh này, đã có 49.609 bà mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, hiện có 3.923 người còn sống. Pháp lệnh năm 1994 chủ yếu mới xem xét áp dụng cho: Các bà mẹ có 3 con là liệt sĩ; hoặc có 2 con và chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; hoặc chỉ có 1 còn hoặc 2 con nhưng đều là liệt sĩ. 

Tuy nhiên, còn có những bà mẹ có nhiều cống hiến, hi sinh mà chưa được tôn vinh. Nội dung chế độ, chính sách mới chỉ dừng lại ở sự ưu đãi về vật chất, chưa có quy định chế độ chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần.

Theo Pháp lệnh sửa đổi, từ 1/1/2013, có 5 nhóm đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu này, gồm: Các bà mẹ có 2 con trở lên là liệt sĩ; Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Chỉ có 1 còn mà người con đó là liệt sĩ; Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; Có 1 còn là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trả lời phóng viên báo GĐ&XH, Đại tá Trần Văn Minh – Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) cho biết: Bộ Quốc phòng – Cơ quan soạn thảo Pháp lệnh này - đã triển khai rà soát từ số liệu báo cáo từ 63 tỉnh, thành để tính toán ban đầu số lượng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” sẽ tăng lên sau khi Pháp lệnh có hiệu lực. Theo đó, dự kiến có thêm khoảng 20.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong số này, có khoảng 6.800 người còn sống.

Ngoài ra, Pháp lệnh sửa đổi cũng nêu rõ, khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần sẽ được tổ chức tang lễ trang trọng, kinh phí do Nhà nước bảo đảm.

Cũng trong buổi sáng 14/2, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố: Luật Xuất bản; Luật Hợp tác xã; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiện, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top