Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có hội chọi chó đầu tiên tại Hà Nội

Thứ năm, 11:08 12/02/2009 | Xã hội

Lần đầu tiên ở Hà Nội, cuộc thi chọi chó độc đáo sẽ diễn ra lúc 15 giờ, ngày 14/2 tại một khách sạn cũng vào hàng độc đáo - khách sạn dành cho chó - mèo.

Giám đốc của khách sạn “có một không hai” tại Việt Nam, ông Nguyễn Bảo Sinh (70 tuổi) cho biết công tác chuẩn bị cho trận đấu trên đã hoàn tất.

Khơi nguồn thú chơi mới

Ý tưởng xây dựng một cuộc đấu chó đã được ông Bảo Sinh – người khá nổi tiếng với khách sạn chó – mèo, nghĩa trang chó – mèo rồi cả lễ cầu siêu cho chó – mèo… ấp ủ từ lâu. Ông là chủ Hotel Chó – Mèo ở số 30, ngõ 167 phố Trương Định, Hà Nội.
 

Ông Nguyễn Bảo Sinh bên cạnh chú khuyển cưng.

Ông bảo, ở Việt Nam đã có chọi trâu, chọi gà thì việc… chọi chó cũng là lẽ thường. Lần chọi chó đầu tiên này, với tên gọi “Chọi chó liên tỉnh” ông đã huy động được 2 cặp đấu; trong đó có 1 “đấu sĩ” ở Hải Dương, 1 đấu sĩ ở Cao Bằng… đã về tận Hà Nội để “thượng đài.”

Về lý do tổ chức chọi chó, ông Sinh bảo, ấy là bởi ông mong muốn xã hội sẽ có thêm một thú chơi mới.

“Nuôi chó chọi ở Việt Nam còn ít quá. Trận đấu sắp tới sẽ có nhiều người nuôi chó cảnh đến xem. Tôi tin rằng, sau trận đấu đó, sẽ có nhiều người trong số họ chuyển sang nuôi chó đấu để tìm thêm một thú vui mới,” ông Sinh cho biết.

Chọi chó phải có… nhân văn

Là một người yêu chó, mèo, thậm chí được nhiều người gọi là “Sinh chó”, ông bảo, yêu chó, mèo không có nghĩa là không cho chúng đấu với nhau, nhưng phải khống chế sao cho trận đấu không đi đến hồi… tận diệt.

“Có lần, một phóng viên của hãng thông tấn nước ngoài hỏi tôi: ‘Ông yêu súc vật là vậy, sao lại thích chơi chọi gà?’ Tôi trả lời rằng: ‘Nước của các ông đề cao nhân quyền là thế, sao lại yêu thích boxing?’

Bởi thế, tôi cho rằng thú chơi là rất cần thiết, nhưng phải chơi làm sao cho hợp lý và mang tính nhân đạo, đừng để cho những con vật yêu của mình đấu nhau đến chết là được,” ông Sinh nói.

Cũng theo ông Sinh, những “đấu sĩ chó” sắp tới đa phần là giống chó PicBun của Mỹ, đó là những chú chó có sức khỏe và dữ tợn, sẵn sàng chiến đấu tới… hơi thở cuối cùng. Do đó, trọng tài của trận đấu cũng phải là người có kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp cao.
 

Ông Bảo Sinh trong nghĩa trang dành cho chó mèo của mình. (Ảnh: H.P)

Anh Mai Phong Tuấn (52 tuổi ở Hải Phòng), người được lựa chọn làm trọng tài cho cuộc thi này cho hay, luật đấu chó của quốc tế quy định không phân hiệp mà cho đánh liên tục. Khi nào một đấu sĩ không đủ sức đánh nữa thì chủ của con chó đó đứng dậy xin thua, trận đấu mới kết thúc.

Tuy nhiên, do môi trường sống và huấn luyện tại Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp nên các chú chó đấu thường không có đủ thể lực để có thể đấu như quốc tế. Hơn nữa, tâm lý người Việt thường không muốn con vật mình yêu bị thương nặng nề nên trận đấu sẽ được quy định bằng hiệp và cách phân định thắng thua cũng sẽ khác với quốc tế.

Theo đó, “mỗi một hiệp đấu chó diễn ra trong vòng 10 phút, sẽ có 5 phút nghỉ ngơi giữa các hiệp. Khi lên xới đấu, nếu “đấu sĩ chó” nào không đứng dậy được trong vòng 3 phút hoặc không ra đòn trong vòng 3 phút sẽ bị xử thua,” trọng tài Tuấn nói.

Cũng là một người nuôi chó, anh Tuấn cho hay, thường thì những con chó đấu đánh theo bản năng chứ không thể dạy. Tuy nhiên các “huấn luyện viên” phải tập thể lực, luyện bắp cho chúng bằng cách cho chạy đường dài, bơi lội, kéo vật nặng… Ngoài ra, họ cũng tập cho các “đấu sĩ chó” luyện bộ hàm chắc, khỏe bằng cách treo lốp xe lên và cho chó nhảy lên cắn…

Về chế độ dinh dưỡng cho các “đấu sĩ”, anh Tuấn bảo, mỗi người chủ sẽ có những “bí kíp” riêng về khẩu phần ăn con chó của mình. Tuy nhiên, thường thì chủ chó sẽ cho chúng ăn đồ ít nước và phải bổ sung nhiều vitamin, chất đạm. Còn ông Nguyễn Bảo Sinh thì cho hay, khẩu phần ăn chính của mỗi con chó đấu khoảng 800g – 1kg thịt bò mỗi ngày.

Ngoài ra, trận đấu chó sắp tới "sẽ không có chuyện cá cược, ăn thua… mà chỉ mang tính vui vẻ và cổ vũ phong trào nuôi chó đấu ở Hà Nội. Bất kỳ ai, nếu muốn, đều có thể xem trận đấu này miễn phí,” ông Sinh cho biết.
 
Theo TTXVN
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top