Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau một tuần thiết lập trật tự, an toàn giao thông: Hơn 400 trường hợp bị tước giấy phép lái xe

Thứ bảy, 09:48 06/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ CA), sau một tuần triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân năm 2018 trên tuyến quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Đồng Nai, lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm; phát hiện và xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.


Sau một tuần ra quân, lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: TL

Sau một tuần ra quân, lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: TL

Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 3/1/2018, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với lực lượng CSGT các địa phương tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A (từ Lạng Sơn đến Đồng Nai) đã tiến hành lập biên bản 5.736 trường hợp, phạt tiền hơn 4,1 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 449 trường hợp, tạm giữ 26 ô tô, 101 mô tô và 79 phương tiện khác. Trên các tuyến đường thủy nội địa trọng điểm, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.640 trường hợp, phạt tiền hơn 944 triệu đồng.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 39 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có một vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 21 vụ gian lận thương mại, 10 vụ vận chuyển pháo nổ...thu giữ hơn 278 kg pháo và nhiều hàng hóa khác. Trong đó, trên đường bộ đã phát hiện và bắt giữ 21 vụ gian lận thương mại, 10 vụ vận chuyển pháo, 1 vụ tàng trữ vũ khí (2 mã tấu, 1 dao), thu giữ 278,5 kg pháo, 140 kg động vật, 3.200 con gia cầm và hàng hóa có giá trị gần 3 tỷ đồng (gồm mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, thuốc tân dược, rượu, quần áo). Trên đường thủy nội địa phát hiện, bắt giữ một vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 4 vụ khai thác cát trái phép; 2 vụ sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép...

Điển hình, vào hồi 0 giờ ngày 4/1, tại km 418 quốc lộ 1A (xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An), Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Diễn Châu, Nghệ An, dừng và kiểm tra xe ô tô khách loại trên 30 chỗ, biển kiểm soát 73B-006.72 do Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1979, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Qua kiểm tra, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trên xe có 8 thùng carton, bên trong chứa phụ tùng ô tô các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Đội quản lý thị trường, tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

Tiếp đó, vào lúc 2 giờ 30, Tổ tuần tra kiểm soát này đã kiểm tra xe ô tô khách loại trên 30 chỗ biển kiểm soát UN-8666 do Lê Như Song (sinh năm 1974, trú tại khóm 6, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển; phát hiện 140kg động vật đã qua giết mổ (lợn con), không có giấy tờ kiểm dịch. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Trạm thú y, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

Vân - Diệp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 17 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 20 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top