Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắp hoạt động, 35 xe buýt nhanh vẫn chưa đăng kiểm

Thứ hai, 11:21 19/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sắp đến ngày chính thức đi vào hoạt động nhưng Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội cho biết, tất cả số xe buýt nhanh vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng kí, đăng kiểm.

Nhiều tuyến khác phải điều chỉnh lộ trình


 Xe buýt nhanh chạy thử nghiệm ngoài đường vào sáng ngày 17/12. C.T

Xe buýt nhanh chạy thử nghiệm ngoài đường vào sáng ngày 17/12. C.T

Như thông tin đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố từ ngày 15/12 (thời điểm dự kiến bắt đầu chạy thử xe buýt nhanh ra đường nhưng sau đó hoãn) thì việc chạy thử nghiệm ngoài đường sẽ được thực hiện dự kiến trong các ngày từ 17- 18/12. Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại nhà chờ Núi Trúc (phố Giảng Võ), đúng 9 giờ sáng ngày 17/12, chiếc xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên đã lăn bánh trên hành trình bắt đầu từ Bến xe Kim Mã di chuyển với tốc độ thấp, phía sau có 3 xe biển xanh, trong đó có xe của Thanh tra giao thông Hà Nội hộ tống và dẹp đường.

Chiều 18/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội cho biết, cũng trong sáng ngày 17/12, đoàn kiểm tra gồm đại diện Ngân hàng Thế giới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cùng Trung tâm đi kiểm tra hạ tầng ở toàn bộ nhà chờ trên tuyến buýt nhanh Hà Nội. Đoàn kiểm tra ngồi trên một chiếc xe buýt nhanh, trực tiếp kiểm tra việc dừng đỗ của xe, xem xét cơ sở hạ tầng và rà soát toàn bộ khối lượng công việc của đơn vị thi công. Việc làm này nhằm đánh giá tổng quát trước ngày xe buýt nhanh hoạt động chính thức. Về xe buýt được sử dụng trong dự án, ông Hải cho biết, xe buýt nhanh có tổng cộng 35 chiếc xe được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài và lắp ráp tại công ty ôtô Trường Hải.

Trong giai đoạn chạy thử nghiệm, số lượng xe đưa vào vận hành là 29 xe, tần suất hoạt động từ 3 - 5 phút/chuyến, tốc độ vận hành trung bình 22-30 km/h, thời gian vận hành một lượt từ 45-55 phút. Theo phương án vận hành, vé dùng cho BRT trước mắt vẫn là vé thẻ giấy thông thường và được bán tại các điểm nhà chờ. Vé lượt dự kiến là 7.000 đồng/lượt. Vé tháng áp dụng như vé tháng của xe buýt thông thường. Nhân viên bán vé và kiểm tra vé trên xe. Tuyến BRT đầu tiên tại Hà Nội này có số hiệu 99, lộ trình bến xe Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa. Khi tuyến BRT có số hiệu 99 đi vào vận hành, các đơn vị liên quan sẽ điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 22 để giảm trùng lặp với tuyến BRT trên trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương.

35 xe buýt nhanh vẫn chưa được đăng kiểm


Lộ trình xe buýt nhanh chạy qua có nhiều đoạn thường xuyên trong tình trạng ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Ảnh chụp tại đường Láng Hạ. Ảnh: TG

Lộ trình xe buýt nhanh chạy qua có nhiều đoạn thường xuyên trong tình trạng ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Ảnh chụp tại đường Láng Hạ. Ảnh: TG

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Hải cũng cho biết, đến nay, tất cả 35 chiếc buýt nhanh vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm. Khi PV đặt câu hỏi tại sao lại chậm trễ trong việc đăng ký, đăng kiểm xe buýt nhanh, ông Hải nói rằng việc này đang được BQL dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội gấp rút thực hiện cho xong trước ngày xe buýt chính thức hoạt động; Một số hạng mục nhà chờ và hệ thống đèn tín hiệu vẫn chưa được hoàn thành và đơn vị này đang gấp rút hoàn thiện.

Trả lời câu hỏi về tính hiệu quả của dự án buýt nhanh, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, vẫn chưa thể đánh giá chính xác được. Bởi đến thời điểm này, cả Sở GTVT và Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội chưa biết được cụ thể lượng hành khách sẽ sử dụng dịch vụ này. Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội thừa nhận không ít người tỏ ra hoài nghi khi đưa buýt nhanh về tuyến đường thường xuyên ùn tắc để thử nghiệm.

Trước khi xe buýt nhanh đi vào hoạt động chính thức ngày 1/1/2017, PV Báo Gia đình & Xã hội cũng đã có cuộc khảo sát với người dân Thủ đô về tính khả thi của dự án này. Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy, rất nhiều người dân tỏ ra “hoài nghi” về tính khả thi của dự án này. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoài (ở Giảng Võ, Ba Đình) nói:

“Đáng lẽ ra phải khảo sát kĩ về lưu lượng phương tiện và mật độ người tham gia giao thông thường xuyên qua lại trên tuyến đường dự kiến sẽ có tuyến xe buýt nhanh hoạt động để bố trí số lượng xe và thời gian khoảng cách giữa các chuyến, đồng thời cần phải cho mở các bãi gửi xe máy, xe ô tô của người ngoại tỉnh, ngoài khu vực để thuận tiện cho họ khi đi xe buýt nhanh.

Tiếp đến là phải cấm toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông trong giờ xe buýt nhanh hoạt động, có như vậy thì ý đồ và mục đích việc đưa xe buýt nhanh vào hoạt động mới có hiệu quả. Còn với cái cách triển khai như hiện nay thì khó khả thi vì tổ chức giao thông quá hỗn tạp, xe máy còn kẹt thì chiếc xe to và dài như vậy mà không kẹt mới là chuyện lạ”, anh Hoài nêu ý kiến.

Cũng có quan điểm giống như anh Nguyễn Hoài, bà Trần Thị Lan (ở phố Lê Trọng Tấn - Hà Đông) cho rằng, đưa xe buýt nhanh vào hoạt động là rất khó khả thi vì giao thông Hà Nội quá phức tạp, hơn nữa lộ trình của tuyến xe buýt nhanh chạy qua những tuyến đường ùn tắc nhất Thủ đô vào giờ cao điểm thì xe buýt nhanh khó có thể “nhanh” được.

Tuyến xe buýt nhanh (BRT) khởi công đầu năm 2013, dự kiến ban đầu sẽ khai thác vào quý 2/2015 nhưng đã chậm tiến độ hơn một năm. Tổng đầu tư của dự án gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, phương tiện... là 55 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó Việt Nam góp vốn đối ứng bằng chi phí giải phóng mặt bằng.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top