Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập hầm thủy điện: Đã có tín hiệu từ bên trong vọng ra

Thứ ba, 20:29 16/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 26 m khoan, đến 19h40 tối nay, lực lượng cứu hộ đã xuyên thủng đoạn hầm thủy điện bị sập. Phía ngoài đã nghe được tiếng nói nạn nhân từ bên trong vọng ra.

20h10: Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt cho hay, các lực lượng tìm kiếm đã đưa một ống sắt có đường kính khoảng 60 cm vào hiện trường để hút đất đá ra, các nạn nhân sẽ chui qua đường ống này để ra ngoài. Cùng với đó việc khảo sát tìm kiếm vị trí rò rỉ, ngăn nước mưa từ trên xuống cũng đang được gấp rút triển khai.

Cảnh ban đêm tại cửa đường hầm
Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai trên tinh thần khẩn trương nhất có thể

Công điện khẩn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được phát đi tối nay yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung toàn bộ lực lượng tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo

UBND tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 7, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Công trình thuỷ điện Đạ Dâng - Đa Chomo có tổng công suất 22 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 109,27 triệu kWh; dự án có tổng mức đầu tư hơn 475 tỷ đồng do Công ty Long Hội làm chủ đầu tư.

20h: Trao đổi với PV, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch huyện Lạc Dương cho biết, đến 19h40, sâu 26 m, mũi khoan đã xuyên thủng vào bên trong. "Qua đường ống khí, phía ngoài đã nghe được tiếng nói của người bên trong vọng ra", ông Triều cho biết.

Theo ông Triều, công việc sắp tới của lực lượng cứu hộ là bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở, đồng thời khoan thêm một đường khác để bơm nước từ bên trong ra. "Song song đó, việc làm khẩn trương hiện nay là đào đoạn sập để đưa được phi sắt lớn vào cho các nạn nhân chui ra", ông Triều nói.

Cảnh ban đêm tại cửa đường hầm

 

Cảnh ban đêm tại cửa đường hầm
Cảnh ban đêm tại cửa đường hầm

19h30: Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Lính cứu hộ đã nhận được tiếng động báo hiệu phát ra từ khu vực 11 người đang bị mắc kẹt. Hiện đã công tác bơm ôxy vào cho các nạn nhân đang diễn ra. Nhiều phương tiện máy móc hiện được huy động đến, thức ăn cũng được vận chuyển vào cho lính cứu hộ. Phía bên ngoài, nhiều xe cứu thương vẫn đang túc trực.

Liên quan đến việc lên phương án cứu hộ 11 người đang mắc kẹt bên trong hầm, Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi đang tập trung mọi khả năng để truyền không khí vào cho công nhân đang mắc kẹt, hiện đội cứu hộ đã tiến hành khoan nhiều mũi. Tuy nhiên, trong quá trình khoan gặp đất đá trong hầm rất lớn. Một lần khoan vào hơn 9m thì bị kẹt đá và lần mới nhất chúng tôi dùng máy áp lực cao khoan vào 13m cũng kẹt đá. Do vậy, chúng tôi tiếp tục khoan tiếp các mũi khác, tình hình đang rất khó khăn, thời tiết mưa, gió lớn, đường hầm chật hẹp”.

Cũng theo công Việt, việc cấp thiết trước mắt là nỗ lực tìm cách đưa oxy vào bên trong sớm nhất có thể, sau đó tìm cách khoan và đưa ống sắt vào để cứu nạn nhân ra. Chúng tôi đang họp bàn khẩn cấp tìm giải pháp tối ưu nhất và đã huy động mọi phương tiện và lực lượng đến hiện trường.

Tổng hợp từ Dân trí/VnExpress

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top