Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sập bẫy" vì ham mua hàng hiệu qua mạng xã hội

Thứ bảy, 20:00 25/05/2013 | Xã hội

Đôi giày hiệu Salvatore, dân sành hàng hiệu nhìn qua cũng biết là hàng fake. Thế nhưng nó lại được rao trên Facebook chuyên bán hàng hiệu xách tay với giá 350 euro (tương đương 10 triệu đồng).

Mua bán hàng hiệu online từ lâu đã trở thành thói quen của khá nhiều dân chơi đồ hiệu, khi ngại cảnh đắt đỏ tại cửa hàng chính hãng. Với sự phát triển của internet, từ các trang mua bán nổi tiếng như: Muar.. Enb... cho đến trang buôn bán, trao đổi hàng hiệu mới nổi nhưng khá uy tín là Authentic đều thu hút lượng khách hàng cực lớn. Họ thoải mái “tham quan” hàng trên web, nếu ưng thì đến tận nơi thử và “sờ” để cảm nhận độ thật.
 
Người bán thường là chủ nhân của món hàng hiệu đã sử dụng, hoặc chủ cửa hàng chuyên thu gom đồ hiệu đã qua sử dụng, kiêm luôn nhận order hàng hiệu từ web nước ngoài (rẻ hơn khá nhiều nếu so với mua chính hãng).

Mua bán online tiện lợi là thế, nhưng lại là lỗ hổng cực lớn để dân lừa đảo tung hoành. Bởi khi đã mua bán trên mạng, chẳng có cơ quan thẩm định nào đứng ra bảo đảm món hàng đó là thật như trong cửa hàng chính hãng. Tất cả chỉ dựa vào sự “tin tưởng lẫn nhau” hoặc con mắt tinh đời của những ai đã từng dùng hàng hiệu. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo qua web mua bán, điển hình là vụ Đoàn Anh Đức (27 tuổi, quận Ba Đình) lừa tới 200 triệu đồng của 12 nạn nhân.

Trước vành móng ngựa, Đức khai không có tiền ăn tiêu nên lập nhiều "gian hàng" online bán đồ thời trang như túi xách, giày dép, kính... "Bị cáo đưa hình ảnh về các sản phẩm của LV, Chanel... và quảng cáo chuyên cung cấp hàng hiệu xịn với giá rẻ".

Siêu lừa này còn khai, "Để giống một gian hàng thật, bị cáo lập nick chat online, tư vấn trực tiếp cho người mua". Khi khách đặt hàng, Đức cung cấp tài khoản của vợ anh ta hoặc bạn bè để họ chuyển tiền.
 
Trong số 12 nạn nhân bị Đức lừa bán hàng hiệu, có một phụ nữ ở TP HCM bị lừa tới 85 triệu. Đoàn Anh Đức đã bị tuyên phạt 7 năm tù cho tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 
Còn khá nhiều vụ lừa đảo ầm ĩ, nhưng sau đó đều được dàn xếp bằng cách thủ phạm chấp nhận trả lại tiền, kèm theo xin lỗi cẩn thận mong nạn nhân bỏ qua. Qua những lùm xùm như thế, người ta trở nên e dè hơn trong việc mua hàng hiệu qua các trang mua bán online.
 
Ngay lúc này, cơn sốt bán hàng trên mạng xã hội bắt đầu lan tràn và thu hút sự chú ý của những tín đồ mua sắm. Người ta tin tưởng mạng xã hội hơn bởi sự liên kết cá nhân rõ ràng hơn, không còn “mờ mờ ảo ảo” như trên web mua bán.

Một loạt trang cá nhân được đặt những cái tên kèm theo dòng “Hàng xách tay”, “Hàng hiệu giá chuẩn”, “Hàng hiệu xách tay”, “Authentic only”… Cũng giống như các trang web mua bán, việc thẩm định độ “thật giả” của các sản phẩm được rao ở Facebook đều dựa vào kiến thức hàng hiệu của người mua. Và nếu “đen”, chưa từng sờ vào sản phẩm hàng hiệu nào thì rất có thể người mua sẽ được ăn “thịt lừa” với cái giá xịn cắt cổ. Bởi vì, không phải shop online nào cũng đặt cái tâm bán hàng lên trên hết.

"Sập bẫy" vì ham mua hàng hiệu qua mạng xã hội 1
  
"Sập bẫy" vì ham mua hàng hiệu qua mạng xã hội 2
Ảnh thắt lưng và giày fake lại chình ình trên nhiều trang cá nhân bán hàng hiệu (Ảnh minh họa)

Mới đây, vụ vài shop online khá nổi tiếng trên Facebook sử dụng ảnh giày và thắt lưng Salvatore Ferragamo fake của một shop bán hàng fake, để rao với giá hàng xịn, đã khiến cư dân mạng phải giật mình.

Chủ nhân shop bán hàng fake chụp 2 bức ảnh quảng cáo cho sản phẩm fake của mình, điều đó cũng không có gì đáng bàn, bởi ngay từ đầu shop đã công khai giá và xuất sứ hàng fake.
 
Điều đáng nói, là 2 shop online khác “tiện” lấy luôn 2 bức ảnh đó, đem về Facebook của mình và quảng cáo là hàng xịn với giá cũng rất “xịn”: 350 Euro/đôi (tương đương 10 triệu đồng). Sự thật không bao giờ được che giấu trên Facebook, việc lấy ảnh đăng giá bừa bãi đã bị những người sành hàng hiệu “phách vị” ngay lập tức.

V.P, cũng là người bán hàng online khá lâu trên mạng bức xúc:“Nhìn cái ảnh biết ngay. Quả thực ảnh đó lan tràn trên Facebook rất nhiều, không chỉ 2 shop ấy mà còn nhiều shop khác lấy về và bảo là hàng xịn, bán giá xịn. Chúng tôi bán hàng bao năm nay rồi, chẳng lẽ không phân biệt được đó chỉ là đôi giày Salvatore fake? Ngay cái hộp, cái bàn đặt hộp cũng là ở chợ bên Quảng Châu. Chủ nhân bức ảnh bán hàng fake, chẳng hiểu sao các shop khác lại lấy ảnh fake về rồi đòi bán hàng xịn? Rốt cuộc, chỉ có người mua là khổ”.

V.P còn cho biết thêm, cô đã chứng kiến rất nhiều người mua hàng qua mạng xã hội bị “thịt lừa” không ít tiền cho những món đồ như thắt lưng, giày, vòng, trang sức hàng hiệu trị giá từ 5 triệu cho tới 20 triệu. Những kẻ lừa đảo lên mạng lấy đại ảnh của một shop nào đó, rồi đăng lên Facebook mình và rao giá. Nếu không có kiến thức hàng hiệu, người mua online rất dễ trở thành nạn nhân.

Cách đây không lâu, trên Facebook cũng ồn ào vụ một shop online bán áo Burberry fake với giá xịn, bị cư dân mạng bóc mẽ “thảm hại”. Nhưng trước khi vụ bóc mẽ bị lôi ra ánh sáng, thì cô chủ hàng cũng đã kịp thu kha khá tiền từ những khách hàng không phân biệt được áo Burberry xịn hay fake, mà chỉ thấy bán rẻ hơn web nhiều lần đã nhắm mắt mua vội.

Xem ra, những cái bẫy hàng hiệu trên mạng xã hội vẫn cứ tiếp diễn và biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Trên một thị trường gần như “trôi nổi”, không ai quản lý, thẩm định sản phẩm như thế, người tiêu dùng cần tỉnh táo để không tự biến mình thành “gà” cho các shop lừa đảo “chăn dắt”.

Theo Kenh14.vn/Tri Thức Trẻ

honghanhtruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top