Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Những hệ lụy từ dự án treo

Thứ tư, 09:41 23/05/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn nếu được hình thành sẽ là điểm nhấn, tạo sự đa dạng trong hệ thống du lịch của vùng biển nổi tiếng này.

Trớ trêu thay, sau hơn 10 năm người dân tại 4 thôn của xã, với 600 hộ dân, khoảng gần 3.000 nhân khẩu nằm trong diện di dời rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”, hạ tầng cơ sở không phát triển, đất nuôi trồng thủy sản đứng trước nguy cơ hoang hóa, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn…
 

Mặc dù biết là khu đất đã quy hoạch nhưng do bức xúc về nhà ở, ông Lạc vẫn liều xây dựng. Ảnh: N.H

Dân mòn mỏi chờ đợi
 
Nằm cách trung tâm thị xã Sầm Sơn khoảng 6km, xã Quảng Cư là một điển hình cho sự trì truệ bởi hậu quả của dự án “treo” khiến cho ước mơ làm giàu trên những cánh đồng nước mặn bạc màu của những người dân vùng biển nghèo khó ngày càng trở nên xa vời.
 
Ông Lường Văn Ngọc (trú tại thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư) bức xúc: “Hơn 10 năm rồi, chính quyền yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trạng nhà cửa, không được đầu tư sản xuất để tiến hành giải tỏa làm khu du lịch sinh thái, chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành, hưởng ứng và kỳ vọng dự án vào dân sẽ bớt khổ. Thế nhưng, từng ấy năm có thấy họ đầu tư gì cho mảnh đất này đâu. Gia đình tôi có 8 khẩu, gồm 4 thế hệ sống trong ngôi nhà có diện tích chưa tới 50m2. Năm ngoái con trai đầu cưới vợ, nhà có đất nhưng không dám làm thêm nên vợ chồng tôi đành che bạt ra góc sân kê giường ngủ, nhường buồng lại cho vợ chồng con trẻ. Về sản xuất nhà có gần 8 sào ao, nếu đầu tư theo chiều sâu, có bài bản mỗi năm trừ chi phí gia đình cũng được lãi khoảng 100 triệu đồng. Nhưng bây giờ nếu đi vay mượn đầu tư lỡ Nhà nước thu hồi lại mất trắng. Không riêng gì gia đình chúng tôi mà người dân ở đây đều có chung tâm lý này, họ không dám đầu tư, chỉ làm cầm chừng cho nên lợi nhuận thu lại chẳng là bao”.
 
Ông Ngô Hữu Lạc (thôn Cường Thịnh, xã Quảng Cư) bức xúc: “Chúng tôi có đất, có tiền mà không thể làm nhà. Con cái đều lập gia đình cả, ở chen chúc, bất tiện vô cùng, nhu cầu san hộ của gia đình hiện rất cấp thiết, nên chúng tôi cứ làm, còn dự án chẳng biết đến bao giờ”.
 
Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư được UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức công bố từ năm 2002, với tổng diện tích 350ha, giao cho chủ đầu tư là Công ty CAVICO. Đến năm 2004, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt lần thứ 2, mở rộng lên thành 432,25ha. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với quy mô 1.500 buồng, phòng đầy đủ các dịch vụ du lịch phục vụ cả 4 mùa, kết hợp với sân tập golf… khắc phục tình trạng du lịch nghỉ mát một mùa hiện nay tại Sầm Sơn.  Dự án đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ thu hút hàng vạn khách, đồng thời tạo cơ hội cho người dân địa phương có công ăn việc làm ổn định, phát triển các ngành nghề dịch vụ du lịch. Trái với những mong đợi của người dân, sau nhiều năm, dự án chỉ nằm trên giấy. Sau nhiều cuộc thương thảo, cuối cùng do “đói vốn” phía Công ty CAVICO đã phải nhường dự án cho Ngân hàng Á Châu (ACB) vào đầu năm 2008. Lúc này, nhiều hạng mục được điều chỉnh và số diện tích rút lại còn 317ha.
 
Sau 10 năm, với 2 chủ đầu tư, nhưng dự án vẫn “án binh bất động” trong khi đó cuộc sống của người dân khốn khó trăm điều. Hạ tầng cơ sở, đường xá xuống cấp khiến người dân đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa lũ. Ngoài ra, người dân còn phải chịu cảnh không có nước sạch để dùng, buổi tối phải thắp đèn dầu ăn cơm và cho trẻ em học vì điện không được đầu tư nên quá yếu… Dự án với hi vọng thoát nghèo đang vô hình trung trở thành lực cản cho sự phát triển của địa phương.
 
Treo đến bao giờ?
 
Suốt 10 năm qua, người dân trong khu vực dự án không thể đầu tư, cũng như yên tâm sống trên chính mảnh đất của mình. Với đặc thù là 1 xã ven biển, điều kiện rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hiện tại địa phương có khoảng hơn 100ha diện tích đầm nuôi thủy hải sản, để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục sản xuất, duy trì cuộc sống, UBND xã Quảng Cư đã tạo điều kiện cho bà con làm theo thời vụ, ký hợp đồng 1 năm 1 lần.
 
Do không được ký lâu dài, dẫn tới các hộ sản xuất manh mún và đang đứng trước nguy cơ bị hoang hóa, cùng với đó là trên 100 hộ với hàng nghìn nhân khẩu bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Ông Vũ Thanh Trường- Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Cư cho biết: “Nhà cửa xuống cấp, không được san tách, nơi ở chật trội, cùng với đó là cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Đã đến lúc UBND tỉnh cần làm rõ xem nhà đầu tư có làm hay không, nếu không làm thì công bố để bà con ổn định, yên tâm đầu tư sản xuất, không thể kéo dài mãi, người dân vô cùng bức xúc”.
 
Được biết, ngày 13/4/2012 UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn Số 2219/UBND-KTTC gửi Ngân hàng ACB với nội dung: Do kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án là rất lớn (khoảng 1.500 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư của dự án, do vậy tỉnh đề nghị chủ đầu tư xem xét lại hiệu quả đầu tư của dự án và có câu trả lời với tỉnh trước ngày 20/4/2012. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết thì đến nay, phía Ngân hàng ACB vẫn chưa có câu trả lời chính thức như yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
Ông Vũ Đình Quế - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn - cho biết: “Thị xã đã làm tất cả mọi việc chỉ chờ nhà đầu tư vào làm, tuy nhiên đến nay phía Công ty vẫn chưa có động thái nào. Quan điểm của thị xã là không thể chờ mãi, nếu phía ACB không đủ khả năng để triển khai dự án thì có câu trả lời rõ ràng, để thị xã cho quy hoạch lại”.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 52 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 55 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top