Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sài Gòn hết giãn cách xã hội, người dân vui mừng nhưng nhiều băn khoăn

Thứ bảy, 21:34 25/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù rất háo hức trước thông tin TP. HCM dự kiến sẽ hết giãn cách vào đầu tháng 10, nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng và có nhiều thắc mắc trước khi quay lại cuộc sống bình thường.

Sài Gòn hết giãn cách xã hội, người dân vui mừng nhưng nhiều băn khoăn - Ảnh 1.

TP. HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9, dự kiến sẽ trở lại "bình thường mới" vào đầu tháng 10. Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra vui mừng nhưng cũng vẫn có không ít hoang mang, lo lắng.

Anh Nguyễn Hoàng Sang (23 tuổi, nhân viên IT, quận Tân Bình, TP. HCM) cho biết, nghe thông tin TP. HCM chỉ giãn cách đến ngày 30/9 anh cảm thấy rất háo hức nhưng cũng rất hoang mang.

"Nghe giãn cách đến ngày 30/9, tôi vui lắm vì đã làm việc tại nhà 4 tháng nay, rất muốn được lái xe ngoài đường và quay lại cơ quan làm việc. Tuy nhiên, việc có được di chuyển tự do hay các quy định cụ thể thì tôi chưa nắm được nên vẫn hoang mang không biết như thế nào? Ngoài ra, vấn đề khai báo thông qua các app cũng làm tôi khá rối", anh Sang chia sẻ.

Sài Gòn hết giãn cách xã hội, người dân vui mừng nhưng nhiều băn khoăn - Ảnh 2.

Hiện, TP.HCM đã thí điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách tại Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.

Tương tự, chị Dương Thị Hồng Cúc (35 tuổi, công nhân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) chia sẻ, nhiều tháng nay cuộc sống chị rất khó khăn vì bị kẹt lại TP. HCM. Dù nhiều lần nhận được hỗ trợ từ các mạnh thường quân và địa phương nhưng để trang trải tiền ăn, tiền trọ, chị đã phải đi vay mượn. Đó cũng là lý do chị rất muốn được đi làm lại khi nghe thông tin thành phố hết giãn cách vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, chị vẫn còn rất nhiều lo lắng về việc có được đi làm lại hay không và vấn đề sức khỏe sau khi đi làm lại.

"Hiện tại thì tôi đã tiêm 1 mũi Vero Cell và đã đăng ký tiêm mũi 2. Nghe thông tin TP. HCM sẽ quay lại "bình thường mới" vào tháng 10, bản thân tôi rất mừng vì có thể sớm quay lại làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Con gái tôi ở với bà nội dưới quê, đã vào năm học mới nhưng do thất nghiệp nhiều tháng nay nên tôi phải vay mượn tiền trang trải. Tôi chỉ mong có thể sớm quay lại làm việc. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông báo cụ thể, tôi cũng rất lo lắng về vấn đề sức khỏe khi quay lại làm việc vì nơi tôi làm rất đông người, nguy cơ lây nhiễm cao", chị Cúc chia sẻ.

Bên cạnh tâm tư của những người đang sống tại TP. HCM, nhiều người đã về quê và mong muốn quay trở lại TP. HCM học tập, làm việc cũng còn nhiều băn khoăn về thủ tục, cách thức.

Chị Nguyễn Thị Hoài Tâm (23 tuổi, quê Long An) chia sẻ, chị đã về quê được 4 tháng nay, nghe TP. HCM sắp hết giãn cách chị cũng rục rịc chuẩn bị quay lại thành phố để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, chị băn khoăn về thủ tục để thành phố chấp nhận cho mình quay lại là gì.

"Tôi hiện tại chỉ mới tiêm 1 mũi vaccine và chưa có lịch tiêm mũi 2. Hiện công ty tôi đã chuẩn bị quay lại làm việc nhưng tôi không biết về quy định, thủ tục như thế nào để thành phố chấp nhận người dân từ các tỉnh khác quay lại. Tôi nhớ Sài Gòn rất nhiều, rất muốn được quay lại sinh sống và làm việc càng sớm càng tốt", chị Tâm bộc bạch.

Được biết, hiện tại, TP. HCM vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường đến hết tháng 9, đồng thời, đã thí điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách tại quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.

Liên quan đến việc người lao động ở tỉnh ngoài muốn trở lại thành phố để học tập, làm việc, trong cuộc họp gần đây giữa TP. HCM và các tỉnh phía Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan cho biết, các doanh nghiệp cần thời gian để khởi động lại và phải làm tốt việc thích ứng sản xuất an toàn, an toàn tới đâu mở rộng sản xuất tới đó. Ngoài việc công nhân được tiêm vaccine, thường xuyên xét nghiệm thì doanh nghiệp phải có kịch bản xử lý tình huống khi có F0, bảo đảm cách ly, sản xuất an toàn...

Về việc phối hợp với các tỉnh, thành phố mở kênh đưa công nhân ở các tỉnh đã về quê trong đợt dịch thứ tư trở lại làm việc, điều này còn phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Sau ngày 30/9, nếu thành phố đã ổn và các địa phương khác cũng ổn, thì việc đi lại của người dân sẽ bình thường trở lại trên cơ sở đã tiêm vaccine.

Mới đây, Sở GTVT TP. HCM đã trình UBND TP. HCM ba phương án phối hợp đón người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại TP. HCM. Các phương án trong kế hoạch đón người lao động trở lại thành phố sẽ được UBND TP. HCM xem xét quyết định, trước khi thành phố có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 22 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top