Hà Nội
23°C / 22-25°C

Running Man - Hình ảnh cần tận dụng ngay!

Thứ tư, 15:58 07/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Các bà, các chị có thể “buôn” hàng giờ về Running Man, đặc biệt có thể phát âm cái từ Arsenal khiến bình luận viên cỡ quốc gia như anh Tạ Biên Cương cũng phải phát thèm.

Running Man - Hình ảnh cần tận dụng ngay! 1

HLV Wenger và Running Man ở Hà Nội. Ảnh: Quang Long.

Không ít các chị, các cô nhân viên văn phòng ở Việt Nam, vốn trước đây chưa từng biết một đội bóng có bao nhiêu cầu thủ, giờ lại có thể thao thao bất tuyệt kể chuyện về chàng trai Vũ Xuân Tiến, người đã chạy theo xe của đội bóng xứ sương mù Arsenal (và được tặng danh hiệu Running Man), khi đội bóng này đến Hà Nội giao hữu, để rồi sau đó được huấn luyện viên Arsene Wenger mời sang sân Emirates xem các Pháo thủ thi đấu. Thậm chí các cô còn mô tả chi tiết việc Tiến được đón tiếp trọng thị thế nào, được 25 kênh truyền hình của nhiều quốc gia truyền hình trực tiếp ra sao, có cô còn quả quyết khi Vũ Xuân Tiến quấn lá cờ đỏ sao vàng trên người, chạy quanh sân trước hàng chục vạn khán giả Anh quốc, gương mặt anh rất tự hào, nhưng đã khiến nhiều rơi lệ, hệt như chính các cô có mặt vào thời khắc đó vậy.
 
Nhiều bà nội trợ, tay cắp làn, chân lội bì bõm trong các khu chợ ngập nước do vừa phải chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, mấy bữa nay tự dưng ít quan tâm tới giá gạo, giá thịt, lại đi nói về Running Man, về Arsenal, về sự may rủi của cuộc đời. Cũng vẫn các bà, các mẹ này, nếu hơn tháng trước, giả sử có ai hé miệng nói đến bóng đá, rất có thể sẽ bị họ mắng, bởi hằng ngày họ đã phải sắm vai nạn nhân bất đắc dĩ, mà hung thủ là các ông chồng, “ông” con đam mê túc cầu, hay đi sớm, về khuya, nhậu nhẹt tưng bừng. Vậy mà giờ đây họ có thể “buôn” hàng giờ về nó, đặc biệt có thể phát âm cái từ Arsenal khiến bình luận viên cỡ quốc gia như anh Tạ Biên Cương cũng phải phát thèm.
 
Nếu bạn có gặp những hiện tượng như trên, xin đừng ngạc nhiên, bởi đó là điều đã và đang diễn ra. Nó cũng chứng minh một chân lý, trong thời đại truyền thông, không điều gì là không thể thay đổi! Đối với cánh báo chí Việt Nam, ngay sau khi Vũ Xuân Tiến kết thúc cú nước rút của quãng đường 5km, anh đã là người của…giới truyền thông. Từ việc Tiến làm gì, học gì, tuổi thơ, thủa thiếu thời, ra sao, đều được đăng tải chi tiết. Sự kiện càng nóng hơn khi Tiến bước chân lên máy bay sang hội ngộ với các Pháo thủ thành London và trở về trong sự đón chào của các fan hâm mộ. Có báo thậm chí còn tổ chức buổi gặp mặt để anh giao lưu trực tuyến với khán giả. Cảm xúc chung trên các bài viết là tự hào, ngợi khen, bởi Running Man đã không ngừng chạy. Anh chạy đi mua những món quà thuần Việt tặng cầu thủ đội bạn, anh chạy trên sân Emirates với lá cờ Việt Nam, đôi chân của Running Man đã khiến hàng triệu người trên thế giới biết đến và dành tặng những tình cảm chân thành.
 
Vậy nhưng nói đến Running Man thì không thể không nói đến huấn luyện viên - nhà “đạo diễn” tài ba của tất cả các sự kiện trên – “Giáo sư” Arsene Wenger. Có thể nói việc chạy của Vũ Xuân Tiến đã khiến Wenger cảm động nên ông mới hành động một cách rất nhân văn, mời anh sang Anh, tặng anh một chuyến du lịch, xem bóng đá và cả một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Vâng, nhưng cũng xin lưu ý, ngoài vai trò là huấn luyện viên một đội bóng hàng đầu thế giới, giáo sư Wenger còn từng là một nhà kinh tế học. Wenger, hay nói chính xác hơn là câu lạc bộ của ông đã bỏ ra vài chục ngàn đô cho Running Man sang Anh và đã hoàn thành một chiến dịch PR tuyệt vời, với chi phí ít tốn kém nhất cho đội bóng. Những ngày Running Man ở London, lượng fanfage của Arsenal ở Việt Nam đã lên đến gần 800.000 người, không chỉ thế, sự kiện này còn được hàng loạt các tờ báo ở Việt Nam đăng tải.
 
Running Man - Hình ảnh cần tận dụng ngay! 2

Running Man Vũ Xuân Tiến với lá Quốc kỳ trên sân Emirates.

  
Chưa hết, Running Man còn gây cơn sốt đối với châu Á, khiến lượng fan của Arsenal ở khu vực này tăng vọt. Ai cũng biết rằng, với sự hâm mộ bùng nổ như vậy, năm sau chắc chắn Arsenal sẽ bội thu trong các chuyến du đấu ở châu lục này. Nếu chỉ làm quảng cáo đơn thuần, ngoài chuyện sẽ phải trả một khoản chi phí khổng lồ cho các báo thì còn lâu Arsenal mới được nhớ đến và có chỗ đứng trang trọng trong lòng những người trước nay coi bóng đá là thứ vô bổ.
 
Có người bảo, tại Arsenal, yếu tố kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu, sự tôn trọng cũng từ đó mà ra. Điều này không phải không có lý khi 8 mùa giải liên tiếp vừa qua, dù Arsenal “về mo” danh hiệu, nhưng vị giáo sư người Pháp Wenger vẫn nhận được sự ủng hộ cần thiết của câu lạc bộ, bởi qua các cuộc chuyển nhượng cầu thủ và nhiều hoạt động khác, Pháo thủ vẫn thu lợi đều đều.

Nếu xét theo khía cạnh này, việc Running Man sang Anh, với sự nắm bắt, sắp xếp nhạy cảm và tài tình của giáo sư Wenger, Arsenal đã thu được thành công lớn. Vũ Xuân Tiến đã ghi giúp Arsenal một bàn thắng, nhưng không phải vào lưới đội Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ, để giúp đội này đoạt Cup Emirates 2013, mà là bàn thắng về cải thiện hình ảnh và hiệu quả kinh tế.

Trong khi Arsenal rất biết cách “đánh bóng” hình ảnh của mình, thì ở ta, khi hỏi một vị trong ngành du lịch, vì sao không tận dụng cơ hội để Running man làm Đại sứ du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, vị này chỉ nói: “Arsenal bỏ tiền ra để PR. Chúng ta cũng chỉ dừng lại thế thôi. Một người mê một đội bóng. Thực ra Running man không có đóng góp cống hiến to lớn gì”.

Cậu bé 8 tuổi Hwang Min Woo (Tiểu Spy), nổi tiếng với clip Gangnam Style đang được ta cân nhắc mời làm Đại sứ Du lịch Việt Nam Hàn Quốc, vậy tại sao Vũ Xuân Tiến thì không?

Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc từng mời ca sĩ Mỹ Linh làm Đại sứ du lịch của Hàn Quốc tại Việt Nam, không lẽ ngành du lịch của họ “kém thông minh” hơn ta?

Muốn quảng bá hình ảnh trên truyền thông quốc tế, chỉ 30 giây chúng ta đã phải “đốt” đến hàng trăm ngàn USD. Với Running man, không tốn một đồng nào, Việt Nam đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Phải chăng con số này chưa thuyết phục?

Điều an ủi là dù Running Man có không là đại sứ này, đại sứ kia hay không thì trên thực tế, anh đã thành một Đại sứ trong lòng nhiều người Việt Nam và bạn bè thế giới! Running Man đã hâm nóng trái tim của nhiều người Việt về niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng làm được điều gì đó khác với ngày thường.

Arsene Wenger đã giúp Vũ Xuân Tiến ghi bàn. Running Man cũng đã hỗ trợ Pháo thủ “chọc thủng lưới” truyền thông. Còn những nhà chức trách, đừng chần chừ nữa, hãy nắm lấy cơ hội này, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
 
Nguyễn Hoài
nguyenduc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top