Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rùng mình nghĩ lại thảm hoạ sông Gianh

Thứ hai, 08:28 16/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải đường thuỷ, các bến khách, đò ngang nhằm bảo đảm an toàn hoạt động này, nhưng tại phần lớn các bến khách, đò ngang, chủ phương tiện vẫn tỏ ra thờ ơ, vi phạm nghiêm trọng các quy định hành nghề...

 
Cần gì phải xin phép ai(?!)
 
Tại huyện Phúc Thọ bây giờ, có tới 2 bến phà qua sông Hồng đi Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Tề Lỗ (Vĩnh Phúc). Cách bến cũ chừng vài trăm mét, ông Nguyễn Văn Chính (Phúc Thọ) vừa mở thêm bến khác, mới được một tháng nay. Khi hỏi tới giấy phép, ông Chính nói: “Cần gì phải xin phép ai, có tiền đóng phà thì tự mở mà chạy thôi. Trước tôi làm nghề chèo đò gần 30 năm, xảy ra sự cố gì đâu. Chẳng lẽ tôi không đủ kinh nghiệm sông nước mà hành nghề à?”. Chiếc phà thuộc dạng trung bình mang biển VP.0124 của ông mới đóng, ngày gần 20 chuyến qua lại trên đoạn sông này trong khi “vẫn chưa xin phép chính quyền địa phương”. Trên chiếc phà VP.0124 có gần 10 cái phao bơi, nhưng đã xuống cấp và “cất” cẩn thận trong khoang lái, ngoài ra không có bóng dáng một cái áo phao nào.
 

Phà VP.0463 chở khoảng 20 xe máy và hơn 40 người không có áo phao. (Ảnh: TG)

 
Chúng tôi xuống bến phà Thọ An thuộc huyện Đan Phượng đi Châu Phan, Mê Linh. Chiếc phà VP.0463 chở hơn 40 người, khoảng 20 xe máy và hàng hoá, tròng trành vượt sông Hồng, hơn chục cái phao bơi cũ xếp gọn trong khoang. Tại bến này, có hai phà chạy chéo nhau, mỗi ngày 16 đến 18 chuyến. Có chuyến ít khách, có chuyến nhiều nhưng không chuyến nào hành khách được trang bị áo phao. Bác Nguyễn Thị Hồng, người Mê Linh cho biết, cả chủ phà và hành khách ở đây từ trước tới nay không có khái niệm mặc áo phao.
 
Đê Ngũ Hiệp đoạn thuộc xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì có 2 bến đi Mễ Sở, Hưng Yên, rồi bến Chèm ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm đi Vĩnh Phúc, hành khách qua sông cũng không được trang bị áo phao. Ở những bến này, nhiều lái phà không có giấy phép vẫn hành nghề... bình thường. Anh Nghiêm Minh Quy, một lái phà ở bến Ngang, Vạn Phúc nói rằng cũng có biết UBND TP Hà Nội quy định người điều khiển phương tiện phải đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được hành nghề nhưng vẫn chạy “chui”. Anh Quy nói: “Bây giờ học lái thì học ở đâu? Nghề này tôi theo cha mình. Với lại hầu như các bến nhỏ như thế này có ai có giấy phép đâu mà vẫn chạy bình thường”.
 
Đối phó
 
Bến phà Yên Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây là một trong những bến có lưu lượng khách và hàng hóa lớn qua Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tại đây, ngoài các bến cỡ trung bình ra còn có hàng chục các phà mini, đò. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu chuyến qua lại trên sông nhưng không có một phà, đò nào thực hiện nghiêm túc quy định mặc áo phao cho hành khách như UBND TP Hà Nội đã quy định.
 
Chiếc phà mang biển số VT.0005H từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cập bến Yên Thịnh chở hàng hoá cồng kềnh, 2 chiếc xe tải và hàng chục khách quá quy định một cách ngang nhiên. Chiếc phà này được trang bị khoảng chục chiếc phao bơi cùng 50 chiếc áo phao, nhưng được xếp vào một chỗ. Khi hỏi thì chủ phà gãi đầu: “Chúng tôi đã trang bị đầy đủ áo phao và phao bơi như quy định, khi có sự cố... mới cho khách mặc. Tâm lý khách ai người ta muốn khoác nó vào làm gì! Phòng là phòng thế thôi chứ phà to thế này làm gì mà có sự cố được. Chính quyền địa phương dạo này làm chặt hơn, nhất là sau vụ ở sông Gianh, nên chúng tôi phải trang bị phao cho đúng quy định thôi”.
 

Phà VT.005H chở 2 xe tải, có áo phao nhưng xếp thành đống. (Ảnh: Q.T)

 
Ngược thị xã Sơn Tây khoảng 20km, bến phà Trung Hà, Ba Vì đi Lâm Thao (Phú Thọ) là một trong những bến lớn. Tại đây, trên các phà lớn tuy đều trang bị đầy đủ các dụng cụ an toàn nhưng lại cũng không thực hiện đúng quy định. Các phà nhỏ không có áo phao, thậm chí không có cả phao bơi. Đó là chưa kể đến những con đò nhỏ vẫn trồi thụt giữa sông mà không hề mang theo một dụng cụ an toàn nào. Khi biết có cơ quan chức năng đi kiểm tra thì phà lớn cho khách mặc áo phao, còn đò nhỏ chạy mất tăm...
 
UBND thành phố đã có chỉ đạo đình chỉ những bến đò ngang, phương tiện chở khách trái phép không an toàn nhưng trên thực tế tại các bến phà, đò ngang tình trạng vi phạm quy định vẫn phổ biến. Nếu chính quyền địa phương không rà soát làm nghiêm thì hậu quả rất khó lường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của thành phố cũng cần quan tâm, chấn chỉnh việc kiểm tra, xử lý tại các địa phương. Nếu không, quy định trên chỉ nằm trên giấy và nó chỉ có ý nghĩa như một bức bình phong tránh tội khi xảy ra sự cố đau lòng mà thôi.
 
Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn tại các bến khách, đò ngang và phương tiện giao thông đường thủy, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và UBND các quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến khách, đò ngang, các phương tiện đường thủy lưu thông tại các sông, hồ trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Chỉ những phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển hành khách, hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới được hoạt động và người điều khiển phương tiện phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được hành nghề. Phương tiện giao thông đường thủy chở khách không được chở quá số người quy định và phải trang bị đủ áo phao, phao bơi, hành khách phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra trường hợp tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại các bến đò, bến khách và phương tiện đường thủy thuộc địa bàn mình quản lý.

Quang Thành

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top