Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy định trẻ em đội mũ BH: Cảnh sát sẽ ghi hình vi phạm

Thứ tư, 15:59 26/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Cảnh sát giao thông khẳng định có nghiệp vụ riêng để xác định độ tuổi trẻ không đội mũ bảo hiểm, bên cạnh đó sẽ ghi hình những phụ huynh, học sinh vi phạm gửi về trường…

CSGT TPHCM xử phạt người chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.Ảnh: T. Thắng.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, Đại tá Võ Văn Nhuận-Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sông thuộc Công an TPHCM cho biết, khi kiểm tra trường hợp chở trẻ bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, CSGT sẽ dùng nghiệp vụ của mình để xác định trẻ đã đủ hay dưới 6 tuổi. “Ví dụ như thông qua đồng phục của các em, vì theo quy định độ tuổi thấp nhất vào lớp 1 phải là 6 tuổi”- Đại tá Nhuận giải thích.

Cũng theo Đại tá Nhuận, trong tình huống khó hơn, CSGT có thể lập biên bản, tạm giữ giấy tờ cần thiết và viết giấy hẹn người vi phạm mang giấy khai sinh hoặc giấy tờ tương đương để chứng minh độ tuổi của con em mình.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sông thống kê, từ ngày 12/9 đến ngày 23/9 đã có 616 trường hợp vi phạm chở trẻ trên 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm bị xử lý. Cũng theo đơn vị này, hầu như các bậc phụ huynh chở trẻ đi trên đường bằng xe gắn máy, song không hề trang bị mũ bảo hiểm. Điều này xuất phát từ tâm lý chủ quan của một số phụ huynh cho rằng do trường gần nhà hoặc quãng đường chở con đi không xa nên không cần thiết phải đội mũ cho con. Khi bị xử lý thì năn nỉ thông cảm do vội, sợ trễ giờ học của con nên quên đội mũ…

Đại tá Võ Văn Nhuận cũng cho hay lực lượng CSGT TPHCM sẽ ghi hình những vi phạm của phụ huynh, học sinh về các quy định Luật giao thông đường bộ tại khu vực cổng trường. Những hình ảnh này không chỉ để phục vụ công tác xử phạt qua hình ảnh, còn gửi về cho nhà trường để cùng phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh cam kết chấp hành tốt Luật giao thông. CSGT cũng sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT, nhà trường, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền miệng cho phụ huynh, học sinh, trong cộng đồng dân cư.

Trước câu hỏi về tình huống người bị xử phạt không đồng ý với quyết định xử phạt của CSGT, Đại tá Nhuận cho biết: “Khi có vấn đề gì cần giải đáp về các lỗi ghi trong biên bản xử lý thì người dân có thể liên hệ trực tiếp đội CSGT đã tiến hành lập biên bản. Ban chỉ huy đơn vị sẽ cử người giải đáp thắc mắc. Trường hợp không đồng tình với cách giải quyết của đơn vị đã tiến hành lập biên bản thì có thể liên hệ tổ Thanh tra-Bảo vệ nội bộ của Phòng CSGT đường bộ-đường sông tại 341 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1”.

Theo Đại tá Nhuận, “điểm yếu” trong các quy định hiện nay là không quy định xử phạt đối với người đội mũ bảo hiểm cách điệu, mũ không đúng quy chuẩn. “Một số phụ huynh cho con đội mũ giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, nhằm đối phó CSGT. Chúng tôi rất mong Báo Gia đình & Xã hội cùng các cơ quan báo chí khác thông tin về những nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ em khi không được đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, nhằm phòng ngừa, kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em”.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em giai đoạn 1 năm 2012, lực lượng CSGT TPHCM đã tăng cường nhắc nhở, răn đe, không xử phạt từ ngày 1/9 đến ngày 11/9. Từ ngày 12/9 đến hết ngày 31/12/2012, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em trên toàn địa bàn, tập trung trên nhiều tuyến đường trọng điểm có nhiều trường tiểu học tại quận 1,9,12, Bình Thạnh, Bình Tân.
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 7 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top