Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội quyết mức trần cấp tướng, tá

Thứ sáu, 08:00 28/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án luật gồm Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa báo cáo trước khi đại biểu bỏ phiếu thông qua các dự án luật. 	Ảnh: TTBC Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa báo cáo trước khi đại biểu bỏ phiếu thông qua các dự án luật. Ảnh: TTBC Quốc hội

 

Với đa số phiếu tán thành, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (73,04% phiếu thuận) và Luật Công an Nhân dân (sửa đổi, đạt 71,83% phiếu thuận) đã được thông qua, cùng có hiệu lực từ 1/7/2015 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến quy định về trần quân hàm cho cả hai lực lượng quan trọng này.

Theo Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng chỉ được áp dụng với 3 vị trí: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong khi đó, Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) quy định cấp hàm Đại tướng chỉ áp dụng cho Bộ trưởng Bộ Công an. Đề xuất Thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương có trần cấp bậc là Đại tướng đã không được Quốc hội nhất trí.

Ở địa phương, Quốc hội đã quyết mức trần cấp bậc của Giám đốc Công an TP Hà Nội và TPHCM là Trung tướng. Giám đốc Công an các tỉnh, thành khác có trần cấp bậc là Đại tá. Trước khi Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) được thông qua, cũng có ý kiến đề nghị quy định Giám đốc Công an các tỉnh thành khác có trần cấp hàm là Thiếu tướng để chênh nhau một bậc cho phù hợp, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh có trần cấp bậc hàm Đại tá là để bảo đảm tương quan với Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) cũng quy định Trưởng Công an quận (TP Hà Nội và TPHCM) có trần quân hàm Thượng tá như các quận, huyện khác. Luật này còn có các điều, khoản nâng cao vai trò, địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an xã nhằm phát huy kết quả hoạt động tích cực của lực lượng này trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội thời gian qua.

Đối với Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng nhưng không quá 6 người. Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, nhưng không quá 3 người. Cấp bậc quân hàm Thượng tướng cũng áp dụng cho chức vụ Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng. Bậc quân hàm Trung tướng áp dụng với các chức vụ: Giám đốc, Hiệu trưởng, Chính ủy Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y…; Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương là Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…

Chiều 27/11, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án luật và bỏ phiếu thông qua dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đáng lưu ý, chỉ có 55,13% đại biểu tham gia bấm nút tán thành. Có 125 đại biểu không tán thành và 13 người không bấm nút. Từ đầu kỳ họp thứ 8, đây là luật có tỷ lệ phiếu thuận thấp nhất khi được thông qua.

 

Không áp thuế tiêu thụ đặc biệt cho game online

Ngày 27/11, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó game online sẽ không thuộc diện chịu thuế TTĐB. Việc này đã giải tỏa được áp lực lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh game online nói chung và doanh nghiệp nội dung số nói riêng khi trong thời gian vừa qua, việc có hay không áp thuế TTĐB cho ngành kinh doanh này liên tục được đề cập tới trong quá trình bổ sung Luật thuế TTĐB. Nguyên nhân chưa áp thuế bắt nguồn từ việc khó có thể thu được thuế TTĐB đối với loại hình kinh doanh này do hiện đang có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp game online đến từ nước ngoài. Ngoài ra, nếu chỉ áp thuế TTĐB cho doanh nghiệp trong nước sẽ làm hạn chế sức cạnh tranh ngay trên sân nhà, mặt khác cũng không thể ngăn cản được làn sóng game online ngoại xâm nhập vào thị trường trong nước.

Kỳ Anh

 

 Anh Đài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top