Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Quên” cả chỉ đạo của Chính phủ ?

Thứ sáu, 09:58 23/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướngTrương Vĩnh Trọng, thế nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.

Liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Kim (trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về Dự án Đại Lộ Nguyễn Thái Học tại TP Yên Bái, Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu lãnh đạo tỉnh Yên Bái giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay vụ việc có nguy cơ rơi vào quên lãng.
 
Theo đơn của ông Kim gửi Báo GĐ&XH, Ban Quản lý dự án Đại lộ Nguyễn Thái Học (ĐLNTH), thành phố Yên Bái đã kí hợp đồng giao thầu cho Cty Tây Bắc thi công một phần dự án. Sau đó công ty này đã giao cho Đội thi công của ông Kim triển khai. Ngày 25/8/1998, Cty Tây Bắc có văn bản gửi Ban quản lý nêu: “Vì không có kinh phí thi công, công ty đề nghị Ban quản lý dự án chuyển nhượng diện tích đất để lấy kinh phí phục vụ thi công”.
 
Ngày 21/1/1999, Ban quản lý Dự án đã đồng ý và lập biên bản cam kết với nội dung: “Ban quản lý đồng ý cắt 3 lô đất cho Cty Tây Bắc (mỗi lô có diện tích 150m2) cho các ông Nguyễn Xuân Kim, Nguyễn Mai Hùng, Nguyễn Mạnh Tuấn (những người bỏ tiền thực hiện gói thầu của dự án- PV). Phần kinh phí này được trích trong giá trị nghiệm thu quyết toán công trình”. Ngày 4/7/1999, Ban quản lý Dự án đã bàn giao 3 lô đất trên cho các ông Kim, Tuấn, Hùng. Các ông này sau đó đã bỏ một phần tiền của cá nhân vào thi công dự án. Vậy nhưng, ngày 5/11/2000, UBND TX Yên Bái lại có quyết định 690/QĐ-UB huỷ bỏ biên bản bàn giao 3 lô đất với lý do các ông Kim, Tuấn, Hùng chưa nộp tiền mua đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Ông Kim đã làm đơn khiếu nại gửi Thanh tra Chính phủ. Trong công văn số 2713/TTCP-BC, ngày 20/12/2007 của Thanh tra Chính phủ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ có nội dung: “Việc các ông Kim, Tuấn và Hùng được bàn giao đất nhưng chậm nộp tiền vì các ông cho rằng tiền đất sẽ được bù trừ khi thanh quyết toán công trình. Như vậy, việc UBND TX Yên Bái ra quyết định huỷ bỏ biên bản bàn giao 3 lô đất là chưa phù hợp”.
 
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm thủ tục giao lô đất còn lại (2 trong 3 lô đất trên đã được chuyển nhượng cho người khác) cho ông Kim theo cam kết đã được thoả thuận. Ngày 21/5/2008, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3269 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng: “Giao Thanh tra Chính phủ hướng dẫn UBND tỉnh Yên Bái giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật”. Thế nhưng, đến nay mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.
 
Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Phạm Văn Đoàn- Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: “Nếu giải quyết sự việc này chỉ còn cách là trả lại cho ông Kim một lô đất có vị trí tương đương bởi lẽ lô đất trước đó đã chuyển nhượng cho người khác”. Hướng giải quyết đã có, vậy mà ông Kim vẫn phải mòn mỏi đợi chờ.
 
M.Hằng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top