Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Vì đâu hàng loạt nhà dân bị nứt lún nghiêm trọng

Thứ sáu, 11:26 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, hàng chục nhà dân tại xóm Cửa Hố (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị lún nứt nghiêm trọng. Người dân hết sức hoang mang về tình trạng này và kêu cứu đến chính quyền địa phương.

 

Chị Triệu Thị Thu bên vết nhà nứt.  	Ảnh: H.C
Chị Triệu Thị Thu bên vết nhà nứt. Ảnh: H.C

 

Theo phản ánh của các hộ dân, từ nhiều năm nay họ phải sống chung với cảnh ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi. Gần đây, 37 hộ dân xóm Cửa  Hố lại phải đối mặt với tình trạng nhà sập bất cứ lúc nào vì lún nứt. Người dân cho rằng, sở dĩ nhà họ bị lún nứt là do việc nổ mìn khai thác đá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc gây ra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực khai thác mỏ đá của công ty này nằm gần khu dân cư, diện tích mỏ 29,6ha, trữ lượng khai thác hơn 75 triệu tấn, công suất khai thác hơn 2,5 triệu tấn/năm.

Chị Triệu Thị Thu (ở xóm Cửa Hố) là một trong số hộ dân sống gần mỏ đá (cách khoảng hơn 300m) chỉ vào ngôi nhà cấp 4 đang ở bị nứt toác. Chị Thu lo lắng cho biết, gia đình không biết phải chuyển đi đâu sinh sống vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Hiện tường nhà chị Thu có các vết nứt mà ngón tay chui lọt,  khu nhà bếp, nhà vệ sinh, ngói bị rơi vỡ vụn.

Chị Thu cho biết, sau khi phản ánh tình trạng này với đơn vị khai thác đá, gia đình chị được công ty bồi thường, hỗ trợ 15 triệu đồng sửa chữa lại nhà ở. Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau khi sửa, căn nhà tiếp tục bị nứt vỡ. “Mỗi khi mỏ đá nổ mìn, nhà tôi lại rung chuyển mạnh như sắp đổ. Khổ nhất là đứa con thơ nhà tôi thường bị giật mình, mất ngủ khi nghe tiếng mìn nổ”, chị Thu bức xúc.

Nằm cách mỏ đá gần nửa cây số, nhà chị Linh Du Báo (ở xóm Cửa Hố) cũng chịu chung hoàn cảnh. Mỗi lần nổ mìn nhà chị lại phải hứng chịu làn khói bụi bay mù mịt khắp sân, vườn cùng khói thuốc nổ ngột ngạt. Chị Báo cho biết: “Ngày nào họ cũng bắn mìn đều đặn 2 lần vào trưa và cuối giờ chiều. Cả nhà luôn ám ảnh và lo sợ mỗi khi nghe tiếng mìn nổ. Có hôm, cả nhà đang ngồi ăn cơm bỗng nền nhà, bát đĩa rung chuyển mạnh, khiến mọi người hoảng hồn tưởng động đất. Nhà tôi vừa xây mới, giờ đã nứt toác. Quanh xóm tôi hầu như nhà nào cũng bị như vậy hết...”.

Trao đổi thông tin với báo chí, ông Đỗ Ngọc Minh, Chỉ huy trưởng công trường khai thác đá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc cho rằng, việc nhà dân bị nứt có thể do nhiều nguyên nhân, như nhà xây lâu năm, cấu tạo địa chất hoặc do làm móng không được chắc. Vấn đề này cần phải xác định rõ nguyên nhân chính do đâu.

Nói về tình trạng nhà dân bị nứt, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất khẳng định: Việc khai thác đá của công ty đã làm ảnh hưởng phần nào đến môi trường của các hộ dân xóm Cửa Hố. Theo ông Tuấn, để trả lời câu hỏi nguyên nhân nào dẫn đến nhà dân bị nứt cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.  Như vậy, hàng chục hộ dân ở xóm Cửa Hố vẫn phải chung sống với nguy cơ sập nhà trong khi đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào của tỉnh Quảng Ninh, huyện Hoành Bồ vào cuộc.   

 Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top