Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Dự án làm đường 4 tỷ, đến nhà Chủ tịch thị xã Đông Triều thì... dừng!

Chủ nhật, 08:57 09/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi ngôi biệt thự nguy nga của ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều được hoàn thiện thì một dự án mở rộng đường được cấp tốc triển khai khiến dư luận địa phương đặt nhiều nghi vấn.

Thời gian qua, dư luận ở phường Đức Chính, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xôn xao vì dự án con đường 400m nhưng chỉ làm “đẹp và tử tế” được 100m, nghĩa là chỉ đến nhà Chủ tịch thị xã thì dừng.

Một số người dân cho biết, con đường này được triển khai không lâu sau khi khu biệt thự của gia đình ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Triều (khu Trạo Hà, phường Đức Chính) được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Con đường lớn trải nhựa phẳng lỳ và công viên cây xanh được xây dựng dẫn vào cửa giúp ngôi nhà vốn đã nguy nga nay càng nổi bật với khu vực xung quanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo tìm hiểu, khu nhà của ông Dương trước đây nằm trong con ngõ sâu chỉ rộng khoảng 2m, dài hơn 100 m trên đường Nguyễn Bình, bên phải là một số công trình của nhà văn hóa thị xã, bên trái là nhà xưởng xập xệ của Hợp tác xã gốm sứ Đông Thành.


Cận cảnh dự án 4 tỷ đồng. Ảnh: PhapluatPlus

Cận cảnh dự án 4 tỷ đồng. Ảnh: PhapluatPlus

“Cuối năm 2016, nhiều công nhân, máy móc được đưa về đây, chỉ một thời gian ngắn con đường lớn được mở rộng chạy thẳng vào trước mặt nhà ông Dương, nhà xưởng và một số công trình nhà văn hóa cũng được dỡ bỏ, dọn dẹp sạch sẽ”, một người dân sống gần đó cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở thời điểm hiện tại, ngôi biệt thự của nhà ông Hà Hải Dương rộng hàng trăm mét vuông, cao 3 tầng, mái đỏ, được bao quanh bởi khu vườn rộng với nhiều cây xanh nổi bật hẳn so với khu vực xung quanh. Con ngõ nhỏ ngày xưa nay được mở rộng, trải nhựa dài khoảng trăm mét, hai bên vỉa hè lát gạch cùng dải công viên cây xanh, vườn hoa đẹp mắt được dẫn từ nhà ông Dương ra đường Nguyễn Bình.

“Việc xây dựng công viên và làm con đường này có liên quan đến nhà ông Dương hay không thì chúng tôi không khẳng định. Tuy nhiên, việc bố trí vườn hoa ở đây là không hợp lý vì cách đó vài trăm mét cũng có một công viên khác rồi. Nhiều khu vực trong thị xã này nhu cầu về đường đi lại, công viên cây xanh bức thiết hơn nhiều, sao lại chỉ làm con đường hơn trăm mét và vườn hoa dẫn vào nhà ông chủ tịch thị xã rồi dừng”, một người dân bức xúc.

Trước những thắc mắc của người dân về con đường này, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Hùng - Chánh văn phòng UBND thị xã Đông Triều cho biết: Không có chuyện làm đường phục vụ cho gia đình nhà chủ tịch Hà Hải Dương.

“Con đường này là do người dân có đơn và do người dân tự hiến đất, đóng góp với số tiền hơn 3 tỷ đồng để làm chứ không phải sử dụng tiền ngân sách”, ông Hùng khẳng định.


Ông Hà Hải Dương – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Ảnh QTV

Ông Hà Hải Dương – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Ảnh QTV

Tuy nhiên, trái với lời của ông Hùng, theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình mở đường này nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường Nguyễn Bình đi chùa Hoa Yên do UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Tuyến đường này có chiều dài toàn bộ khoảng 400m, tuy nhiên hiện tại, dự án mới chỉ thực hiện đến trước cửa nhà ông Hà Hải Dương thì dừng lại, còn con đường dẫn vào chùa Yên Hoa vẫn giữ nguyên, nhỏ bé, ngoằn ngoèo.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, ngày 20/5/2016, Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều có tờ trình thực hiện dự án theo phương châm đoạn từ Quốc lộ 18 cũ vào trước cửa biệt thự của ông chủ tịch thị xã sẽ có gần 3.000 m2 được thu hồi mở đường và trồng cây xanh, phần còn lại sẽ vận động dân hiến đất mở rộng ngõ thành đường 5-11m.

Cũng ngay trong ngày 20/5/2016, ông Hà Hải Dương đã ký 3 quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát công tác thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật, quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn, khảo sát thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật cùng quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình để thực hiện. Chỉ một thời gian ngắn sau Quyết định của ông Hà Hải Dương ký, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã ký quyết định giao thầu cho Công ty Nhật Quang (thị xã Đông Triều) thực hiện gói thầu làm đường và dải vườn hoa cây xanh tới trước cửa biệt thự nhà Chủ tịch thị xã.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Phùng Bình - Ngô Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top