Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Hàng quán "bịt" bệnh viện

Thứ năm, 13:03 30/10/2014 | Xã hội

Giadinhnet- Hàng tá văn bản kiến nghị từ dưới lên trên và chỉ đạo từ trên xuống dưới đã hơn năm năm nay nhưng không hiểu sao cho đến giờ một mảnh đất do chính quyền quản lý vẫn để cho người dân ngang nhiên lấn chiếm xây dựng lều quán kiên cố vẫn không được giải tỏa...

Theo phản ảnh của người dân, trước cổng bệnh viện (BV) hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới có nhiều lều quán xây dựng kiên cố buôn bán các mặt hàng tạp hóa cho người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân khi đến khám - chữa bệnh tại BV.

Việc này đã gây mất an ninh trật tư, làm mất đi mỹ quan trước cổng BV vì vậy đã có rất nhiều người có ý kiến mong muốn BV cần sớm dẹp bỏ để tạo mỹ quan đẹp hơn, sạch sẽ hơn.

Qua tìm hiểu, lô đất có các lều quán dựng lên kiên cố này không thuộc quản lý của BV hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới mà lô đất này thuộc quản lý của phường Nam Lý - Tp. Đồng Hới và theo hồ sơ kỹ thuật thì nó thuộc thửa số 11 bản đồ địa chính số 27 có tổng diện tích là 70.572.

Hàng quán kiên cố, lộn xộn gây trên mảnh đất công cộng gây mất mỹ quan trước cổng BV hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.
Hàng quán kiên cố, lộn xộn gây trên mảnh đất công cộng gây mất mỹ quan trước cổng BV hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.

Được biết, vào năm 2003, một người đàn ông làm đơn xin mở quán tạm với diện tích là 36m3 (ở trước cổng BV và nằm ngoài hàng rào của bệnh viện, thuộc quản lý của UBND phường Nam Lý - PV) để bán hàng cung cấp văn phòng phẩm, nước nôi, áo quần và các mặt hàng phục vụ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân...

Khi BV có nhu cầu cải tạo, mở rộng khuôn viên thì lại không giải tỏa được khu vực lều quán này và BV đã kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu can thiệp để giải phóng mặt bằng khu vực này để tạo điều kiện mở rộng khuôn viên BV.

Ngày 26/11/2009, UBND Tp. Đồng Hới đã có công văn số 635/UBND do ông Trần Đình Dinh chủ tịnh UBND Tp. Đồng Hới trả lời tỉnh Quảng Bình về câu chuyện khu đất này, trong công văn nêu rõ: khu đất được BV kiến nghị giải tỏa mặt bằng tuy rằng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã được quy hoạch giao cho BV quản lý và sử dụng.

UBND Tp. Đồng Hới yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho thuê đất và nếu không giải quyết được thì UBND Tp. Đồng Hới "sẽ có biện pháp xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép không đúng quy hoạch theo quy định của pháp luật". (?!)

Ngày 3/12/2009 ông Nguyễn Hữu Hoài chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký công văn số 2803/UBND-KTTH có ý kiến chỉ đạo và đồng ý giao lô đất này cho BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND Tp. Đồng Hới chủ trì với các sở ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai ở BV này theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả trước ngày 31/12/2009.

Chỉ đạo là vậy nhưng cho đến thời điểm này (năm 2014 - PV) thì chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vẫn chỉ nằm yên trên giấy tờ còn thực tế thì khu vực lô đất tranh chấp ngày một phình ra và được xây dựng kiên cố hơn trước (?!)

Đã có hàng tá văn bản kiến nghị từ dưới lên trên và chỉ đạo từ trên xuống dưới nhưng không hiểu sao cho đến giờ một mảnh đất do chính quyền quản lý vẫn để cho người dân ngang nhiên lấn chiếm xây dựng lều quán kiên cố vẫn không được giải tỏa (?!).

Mong rằng các cơ quan chức năng Tp. Đồng Hới cần phải khẩn trương xem xét xóa bỏ khu vực lều quán xây dựng trái phép này trả lại mỹ quan cho khu vực trước cổng BV này.

Vĩnh Quý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top