Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan xã “ăn” lợn tai xanh

Thứ ba, 07:05 18/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Khoảng 2.700 kg lợn tai xanh (LTX) của xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa được một số cán bộ thôn và xã này khai khống nhằm rút tiền trợ giúp của Nhà nước.

Cán bộ xui dân làm bậy
 
Giữa năm 2008, tại xã Khuyến Nông bùng phát dịch bệnh LTX khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ những nông dân bị thiệt hại trong đợt dịch bệnh. Nhân cơ hội này, một số cán bộ  UBND xã Khuyến Nông, cán bộ thôn và các hộ dân đã thông đồng khai khống số lượng LTX lên đến 2.706 kg,  nhằm rút tiền hỗ trợ của Nhà nước.
 
Là một trong những “quan thôn” nhận tiền  khống, ông Nguyễn Trọng Lý  (Trưởng thôn 1) cho biết: “Ngày 8/4 /2008, thôn 1 tiến hành tiêu huỷ LTX đợt đầu theo chỉ đạo của cấp trên. Là cán bộ thôn, tôi có đến để chứng kiến và ký biên bản xác nhận. Tiếp đó, khoảng hai ngày sau lại có thêm đợt tiêu huỷ nữa, nhưng trời mưa to  nên tôi không ra hiện trường. Sau khi tiêu huỷ, ông Nguyễn Đình Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, kiêm Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch LTX của xã đã đề nghị tôi ký vào biên bản có LTX đã tiêu huỷ trong đợt đó. Nghĩ họ là lãnh đạo địa phương, chắc cũng không có gì gian dối nên tôi đã ký nhận”.
 
Đầu tháng 8/2008, sau khi một số hộ dân khai khống số lượng LTX để nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước chuyển về, ông Tính gọi điện cho tôi nói thôn 1 có mấy trường hợp xã gửi LTX trong dịp tiêu huỷ vừa qua nên được giữ lại 15 kg/tạ, gia đình đứng nhận có LTX bị tiêu hủy được hưởng 15 kg/tạ,  số tiền hỗ trợ còn lại chuyển cho xã”.
 
Ông Nguyễn Xuân Thành (thôn 3, xã Khuyến Nông) người đứng ra nhận 145 kg LTX được xã “ký gửi” cho chúng tôi biết: “Cán bộ xã đến nhà bảo tôi ký là có lợn bị bệnh, rồi họ gọi tôi lên nhận tiền, nói là cho hưởng 15%. Vừa rồi,  họ bảo tiền ấy không phải của gia đình nên tôi đã trả lại. Tôi mới nhận 2,8 triệu đồng tiền hỗ trợ lợn bệnh của Nhà nước thôi”.
 
Chủ tịch xã không biết
 

Ông Nguyễn Sỹ Vượng, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông trong buổi làm việc với phóng viên.

 Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Vượng - Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông khẳng định: “Mặc dù là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh LTX của xã, nhưng tôi không hề có chủ trương hay chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm việc này. Đây là việc làm tự phát của một số cán bộ có trách nhiệm giám sát, nhằm rút số tiền hỗ trợ của Nhà nước để hưởng lợi cá nhân. Theo danh sách tôi được báo cáo, trong cả hai đợt tiêu huỷ LTX toàn xã Khuyến Nông có 890 con (27.624 kg), trong số này họ đã kê thêm gần 2,7 tấn  nhằm trục lợi. Hiện Thường vụ Đảng uỷ xã đã kiểm điểm và trình toàn bộ hồ sơ lên Kiểm tra Huyện uỷ đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia. Riêng cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm của người quản lý Nhà nước”.
 
Theo ông Nguyễn Nhân - Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Triệu Sơn: “Ngày 28/10 huyện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, kết luận ban đầu việc vi phạm trong tổ chức tiêu huỷ LTX chỉ là một số cá nhân trong Ban chỉ đạo, chứ không phải tập thể, huyện sẽ tiếp tục thẩm tra và kết thúc vụ trục lợi từ khai khống LTX của một số cán bộ xã Khuyến Nông vào cuối tháng 11/2008”. 
 
Phạm Ngọc
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top