Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Đua nhau lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thứ tư, 08:06 19/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt cửa hàng cà phê, quán ăn trên các tuyến phố thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngang nhiên biến vỉa hè thành nơi sắp xếp phương tiện phục vụ kinh doanh buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.

Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Nguyễn Du.

Cụ thể, tại phố Nguyễn Thượng Hiền, theo quy định của UBND TP Hà Nội, đối với các tuyến phố đủ điều kiện sắp xếp phương tiện, xe máy phải được đẩy vào phía sát tường nhà dân và phải để lại tối thiểu 1,5m cho người đi bộ.

Tuy nhiên, phớt lờ các quy định, trên tuyến phố này, một số quán cà phê đã biến phần vỉa hè để dành để sắp xếp phương tiện thành nơi kinh doanh. Chưa hết, để phục vụ cho việc buôn bán, các hộ kinh doanh còn thản nhiên chiếm dụng phần vỉa hè dành cho người khuyết tật.

Toàn bộ vỉa hè trên phố Nguyễn Thượng Hiền bị các quán cà phê chiếm dụng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Toàn bộ vỉa hè trên phố Nguyễn Thượng Hiền bị các quán cà phê chiếm dụng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Tiếp đó, tại một số khu vực như nút Trần Bình Trọng - Nguyễn Thượng Hiền, Thiền Quang - Trần Bình Trọng…, hàng loạt các phương tiện vẫn thản nhiên dừng đỗ nơi đường cong, sát nút giao, trên vỉa hè, đè lên phần đường cho người đi bộ… gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, quanh khu vực chùa Quang Hoa nằm trên phố Trần Bình Trọng cũng bị trưng dụng làm nơi bày bán quán ăn sáng, hàng nước.

Trước cửa chùa Quang Hoa cũng bị trưng dụng thành quán ăn sáng.

Trước cửa chùa Quang Hoa cũng bị trưng dụng thành quán ăn sáng.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiếp diễn không chỉ tạo bức xúc cho người đi bộ mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông đề nghị các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du nâng cao tinh thần trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Nói về vấn đề trên, một Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm: "Bất cứ việc gì cũng cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Phải có một người chịu trách nhiệm rõ ràng về một vấn đề nếu để xảy ra sự cố hoặc có phát sinh sai phạm ở vấn đề mà mình phụ trách, tránh việc đá bóng trách nhiệm sẽ rất khó giải quyết dứt điểm vấn đề. Nếu như tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài mà xử lý không triệt để thì trách nhiệm thuộc về chính quyền và cơ quan chức năng phụ trách địa bàn đó".

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn nhiều tháng qua nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn nhiều tháng qua nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý.

Xe máy trên vỉa hè, ô tô đỗ lòng đường...

Xe máy trên vỉa hè, ô tô đỗ lòng đường...

Vỉa hè trên phố Trần Bình Trọng biến thành nơi trông giữ xe.

Vỉa hè trên phố Trần Bình Trọng "biến" thành nơi trông giữ xe.

Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng gây khó khăn cho người dân đi lại.

Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng gây khó khăn cho người dân đi lại.

Bày bàn ghế bày bán bán vé số trên phố Trần Bình Trọng.

Bày bàn ghế bày bán bán vé số trên phố Trần Bình Trọng.

Xe máy dựng tràn lan trên vỉa hè dàn cho người đi bộ.

Xe máy dựng tràn lan trên vỉa hè dàn cho người đi bộ.

Vỉa hè bị lấn chiếm trên phố Nguyễn Du.

Vỉa hè bị lấn chiếm trên phố Nguyễn Du.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ngọc Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top