Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội): Vỉa hè bị chiếm dụng, đường phố bị “băm nát”

Thứ bảy, 11:00 10/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, người dân sinh sống tại ngõ 538 đường Láng (phường Láng Hạ) cho biết, nhiều tháng nay cuộc sống của họ bị đảo lộn khi dự án xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ do Công ty TNHH đầu tư RITM - MêKông thực hiện.

Để khắc phục ổ trâu, ổ gà bị băm nát do xe quá tải, chủ đầu tư đã dùng những tấm tôn, thép lớn để che đậy. Ảnh: Đỗ Lực
Để khắc phục ổ trâu, ổ gà bị băm nát do xe quá tải, chủ đầu tư đã dùng những tấm tôn, thép lớn để che đậy. Ảnh: Đỗ Lực

Cụ thể, họ thường xuyên phải sống trong cảnh ô nhiễm bởi khói bụi và tiếng ồn khi hàng ngày có đến hàng trăm xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng ra vào tấp nập. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không những gây ồn ào, ô nhiễm môi trường bởi tình trạng đất đá rơi vãi ra đường trong quá trình vận chuyển, đoàn xe tải hùng hậu này còn “cày, xới” nát mặt đường dài gần 300m. “Xe quá khổ, quá tải chở đất đá dư thừa trong quá trình đào móng ra vào mỗi ngày có đến hàng trăm cái. Mỗi xe tải phải có trọng tải từ 9 – 10 tấn, ngõ nhỏ nhiều người đi lại mà họ phóng như bay, nhiều người bức xúc tính chuyện chặn xe nhưng chúng tôi can ngăn đề nghị chính quyền can thiệp nên lại thôi”, ông Hùng (một người dân ngõ 538 đường Láng) cho hay.

Chưa dừng lại ở đó, ngõ nhỏ này còn bị một số hộ dân lợp mái tôn, chiếm dụng hành lang lưu thông thành nơi trông giữ phương tiện xe máy trái phép. “Chúng tôi sống ở đây đã lâu nhưng không hiểu chính quyền địa phương có biết hay không mà để một số hộ dân ra quây tôn, lợp mái tôn rộng hàng chục mét vuông tại ngách 2 (ngõ 538) để trông xe khiến ngách đã chật chội ngày càng chật hẹp hơn. Trẻ con thì thiếu chỗ chơi, bản thân chúng tôi phải rất vất vả mới đưa xe ra khỏi ngách này…”, bà Thanh (một người sinh sống ở đây) nói.

Cũng theo những người dân nơi đây, việc chiếm dụng đất lưu thông thành bãi trông giữ xe trái phép không chỉ gây nguy cơ cháy nổ cao trong những ngày oi bức của mùa hè mà còn gây mất an ninh trật tự, bởi lượng xe máy gửi với số lượng lớn, chủ bãi khó kiểm soát tình hình an ninh trật tự.

Thừa nhận việc xe tải cày nát đường dân sinh, ông Nguyễn Hải Đăng - cán bộ địa chính UBND phường Láng Hạ cho biết, dự án khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ được triển khai khoảng tháng 1/2016. UBND phường đã nhận được nhiều kiến nghị của người dân về việc xe có trọng tải lớn băm nát đường của dân. Chủ đầu tư đã ký quỹ nộp một khoản tiền lớn vào ngân hàng, cam kết khi làm xong dự án sẽ lấy số tiền này ra làm đường cho dân. Số tiền này đã được UBND phường phong tỏa.

Về việc một số hộ dân lợp mái tôn, chiếm dụng khoảng không đất công ngách 2 (ngõ 538 đường Láng), một cán bộ thanh tra xây dựng quản lý địa bàn thuộc phường Láng Hạ (đề nghị không nêu tên) cho biết là sai và hứa sẽ kiểm tra và thông tin cụ thể sau.

Trong khi chờ chính quyền địa phương kiểm tra thì hàng ngày, hàng giờ nhiều người dân sinh sống tại đây vẫn phải len lỏi đi trong con ngách chật chội. Thiết nghĩ ,UBND quận Đống Đa sớm vào cuộc nhằm tháo dỡ các điểm trông giữ xe trái phép cũng như ngăn chặn các xe quá khổ, quá tải lưu thông trong khu vực này để đem lại sự an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top