Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phù thủy" đền gà

Thứ bảy, 09:03 07/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chính quyền tỉnh nọ vừa ban hành quy định về việc bắt bồi thường đối với những “kẻ sĩ”, hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài của tỉnh nhưng không làm đúng cam kết.

Theo đó, những nhân tài không thực hiện đủ thời gian, tự ý bỏ việc đều phải bồi thường, từ chi phí đào tạo đến các ưu đãi khác.
 
Thậm chí nếu đã trót nhận “miếng bánh” lớn nhất là căn hộ chung cư, cũng sẽ phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Nếu lừng khừng, sẽ bị kiện ra tòa.

Lần đầu tiên, trong chương trình thảm đỏ thu hút nhân tài, các “gia chủ” đã lên tiếng cảnh báo về những trường hợp dứt áo ra đi. Cũng phải, bởi không  thế thì “dễ dãi” quá. Chẳng thiếu các trường hợp  mới về tỉnh được dăm bữa nửa tháng lại “ngược”.

2. Đến nay, chẳng còn mấy tỉnh chưa công bố chính sách tuyển dụng nhân tài. Có thể hiểu là nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự thiếu, nhưng cũng dễ thấy, không ít địa phương thấy tỉnh bạn trải chiếu hoa, thì  phải có “thảm điều” để khỏi mang tiếng  kém cầu hiền.  Những ưu đãi vật chất không phải không cho thấy hiệu quả tức thời. Bằng chứng là tỉnh N thống kê đến năm 2006, “chiêu hiền” được 69 sinh viên giỏi thuộc đủ các ngành nghề. Tỉnh V “đãi sĩ” được một tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 1 sinh viên giỏi... Tuy nhiên, chẳng nói ai cũng biết kết quả của chính sách thu hút nhân tài không phải nằm ở “lượng” người theo  báo cáo.
 
Liệu đã có bao nhiêu người được tuyển dụng cảm thấy hài lòng với công việc, phát huy được chất xám, công trình khoa học được ứng dụng vào thực tiễn?

3. Phải thừa nhận, vẫn có một số ít trường hợp về tỉnh với động cơ “trục lợi”, nhận lương cao, bổng hậu, nhà đất rồi tính bài “quất ngựa truy phong”. Còn lại phần lớn các trường hợp trở về địa phương, điều mà họ quan tâm là môi trường làm việc có tạo cơ hội cho họ phát huy được sở trường, năng lực của mình hay không. Ngăn chặn vấn nạn chảy máu chất xám bằng cách yêu cầu bồi hoàn những giá trị vật chất, xem ra chỉ ngăn được bước chân “tiểu nhân”, chứ chưa chắc đã ràng buộc được người quân tử, một khi họ không hợp với môi trường công tác.

 4. Quy định chưa thực thi, nên đương nhiên cũng chưa có vị giáo sư, tiến sĩ đáng kính nào phải trả lại tỉnh những gì đã nhận. Kể cũng hơi oan cho những người đã về tỉnh theo lời mời gọi, mất không ít thời gian công tác, nay lâm vào thế “bắn súng không nên phải đền đạn”. Tiền bạc và danh vọng không phải là điều quan trọng nhất. Cơ chế chặt chẽ  cũng cần, nhưng quan trọng hơn  sự bứt phá của cả hệ thống để hướng đến một môi trường làm việc năng động, hưởng thụ theo năng lực và hiệu quả cống hiến.

Được như thế, những ưu đãi cho “vui lòng khách đến”; những bồi thường “mất lòng người đi” tự nhiên không cần thiết với bước chân kẻ sĩ hiền tài.
 
Hiếu Sự

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top