Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: “Muốn xây dựng thành công OCOP phải lấy người dân, gia đình làm chủ thể”

Thứ năm, 19:05 02/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (2/3), Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị “Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng NTM (OCOP) gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp”.

Tham dự hội nghị, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và gần 400 đại biểu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư; các tổ chức quốc tế và 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị OCOP. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị OCOP. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống nhân dân cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn rất nhiều bất cập, khu vực nông thôn ngày càng thiếu lao động trẻ. Trong đó, lao động chất lượng cao phần lớn di cư về thành phố, số còn lại sinh sống ở nông thôn với thu nhập rất thấp.

Trước thực trạng đó, năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn mà đi đầu thực hiện có hiệu quả là tỉnh Quảng Ninh trong chương trình “Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm” đã mở ra triển vọng lớn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Hội nghị thu hút 400 đại biểu Bộ, ngành Trung ương và 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hội nghị thu hút 400 đại biểu Bộ, ngành Trung ương và 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Đ.Tuỳ

Từ thực tiễn triển khai của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng cho thấy, chủ trương cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng nội sinh là hết sức đúng đắn. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT quyết định phát động chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” để phát triển nông thôn gắn với 2 mục tiêu cốt lõi là xây dựng NTM và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

Tính đến thời điểm này, trong số 210 sản phẩm đăng ký tham gia OCOP của Quảng Ninh đã có 99 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Nhiều sản phẩm OCOP được xuất khẩu tại chỗ, phục vụ trên 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế và nội địa.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các tỉnh, thành phố trong cả nước tích cực triển khai có hiệu quả đề án này và chỉ rõ: Khi triển khai chương trình, mỗi địa phương tùy theo điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của mình, lựa chọn những sản phẩm có lợi thế, có thị trường; phải lấy người dân, các hộ gia đình là chủ thể để sản xuất. Đồng thời lấy doanh nghiệp, HTX làm động lực trong việc tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường và phải tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, khối lượng lớn, khả năng cạnh tranh cao. Từ đó tạo ra nhiều việc làm ổn định ở khu vực nông thôn.

Để đạt được những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách, quy hoạch, để tạo hành lang pháp lý mới trong phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, nông thôn;


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham quan các sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham quan các sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Có chính sách cụ thể đối với các sản phẩm đặc thù, các sản phẩm có thế mạnh vùng, miền. Nhà nước có vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX, hội, hiệp hội, nhà khoa học tham gia phát triển sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, việc triển khai chương trình phải đồng bộ trên mọi khía cạnh và có sự tham gia của cộng đồng để huy động các nguồn lực, từ tri thức, công nghệ, nguyên liệu địa phương... với sự tham gia đầy đủ của người dân.

Được biết, trong chương trình của hội nghị, vào chiều qua (1/3) đã có trên 250 đại biểu đi tham quan thực tế tại HTX Nông dược xanh Tinh Hoa tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 46 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top