Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết

Chủ nhật, 14:30 24/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nổi danh là con đường rực rỡ nhất Thủ đô, Hàng Mã lại càng trở nên lung linh hơn trong những ngày cận Tết.

Đào, quất vẫn chưa xuống phố, phật thủ, bưởi Diễn còn ở trong vườn, có cảm tưởng Tết vẫn còn xa. Nhưng ghé qua Hàng Mã, thấy đèn lồng đỏ, chuỗi tiền vàng, hoa giấy xanh tím treo đầy các cửa hiệu, người qua lại, buôn bán tấp nập, thấy Tết đã ùa về từ bao giờ.

 


Chiều cuối năm, phố Hàng Mã tấp nập hơn bao giờ hết. Người bán, kẻ mua, ai cũng vội vã cho kịp chuyến hàng. Ảnh: Xuân Hải

Chiều cuối năm, phố Hàng Mã tấp nập hơn bao giờ hết. Người bán, kẻ mua, ai cũng vội vã cho kịp chuyến hàng. Ảnh: Xuân Hải

 

Với người dân sống trên phố Hàng Mã, Tết đã về được nửa tháng nay. Từ đầu tháng Chạp, hàng hóa vào Tết đã được các hộ đồng loạt nhập về và bày bán.

Các sản phẩm thông dụng nhất là đèn lồng, dây tiền trang trí in chữ nổi, hoa nhựa, pháo giấy và các đồ vàng mã.

 


Khu phố được nhuộm đỏ bởi các loại hàng hóa. Ảnh: Xuân Hải

Khu phố được nhuộm đỏ bởi các loại hàng hóa. Ảnh: Xuân Hải

 

Chủ một cửa hàng cho biết, so với năm ngoái, năm nay các mặt hàng không có nhiều biến chuyển về giá cả. Đèn lồng giao động từ 100 - 200 nghìn/chiếc, câu đối từ 70 - 150 nghìn/cặp, hình dán trang trí 30 - 40 nghìn/chiếc, phong bao lì xì 100 - 150 nghìn/tệp...

Sức mua năm nay vẫn giữ được mức cao như mọi năm. Trung bình mỗi ngày, mỗi cơ sở xuất được hàng triệu tiền hàng.

 


Tiền vàng rực rỡ cho năm mới tài lộc dồi dào. Ảnh: Xuân Hải

Tiền vàng rực rỡ cho năm mới tài lộc dồi dào. Ảnh: Xuân Hải

 

Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc, để phục vụ Tết Bính Thân, nhiều sản phẩm mang hình tượng con khỉ đã được ra đời với hình dáng, màu sắc bắt mắt. Các sản phẩm này rất được khách hàng ưa chuộng nên có doanh số bán khá cao.

 


Hình tượng Tề Thiên Đại Thánh, sản phẩm chào đón năm con khỉ được khách hàng yêu thích. Ảnh: Xuân Hải

Hình tượng Tề Thiên Đại Thánh, sản phẩm chào đón năm con khỉ được khách hàng yêu thích. Ảnh: Xuân Hải

 


Phong bao lì xì in hình con khỉ với nhiều kiểu dáng. Ảnh: Xuân Hải

Phong bao lì xì in hình con khỉ với nhiều kiểu dáng. Ảnh: Xuân Hải

 

Hàng hóa Tết ở Hàng Mã chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, nhiều sản phẩm Việt vẫn được khách hàng ưa chuộng sử dụng như đèn lồng, đèn kéo quân, lì xì, mặt nạ...

 


Quả cầu giấy được bày bán rộng rãi ở hầu khắp các cửa hàng. Ảnh: Xuân Hải

Quả cầu giấy được bày bán rộng rãi ở hầu khắp các cửa hàng. Ảnh: Xuân Hải

 


Ngoài việc được các chủ cơ sở bán lẻ, ở Hàng Mã còn có nguyên một cửa hàng chuyên bán các loại mặt nạ cổ truyền. Ảnh: Xuân Hải

Ngoài việc được các chủ cơ sở bán lẻ, ở Hàng Mã còn có nguyên một cửa hàng chuyên bán các loại mặt nạ cổ truyền. Ảnh: Xuân Hải

 


Các mẫu đèn lồng Việt ngày càng được khách hàng ưa chuộng, có sức tiêu thụ không kém gì đèn lồng Trung Quốc. Ở các tuyến phố lân cận Hàng Mã, đèn lồng Việt được ưu tiên sử dụng trong trang trí đường phố. Ảnh: Xuân Hải

Các mẫu đèn lồng Việt ngày càng được khách hàng ưa chuộng, có sức tiêu thụ không kém gì đèn lồng Trung Quốc. Ở các tuyến phố lân cận Hàng Mã, đèn lồng Việt được ưu tiên sử dụng trong trang trí đường phố. Ảnh: Xuân Hải

 


Túi lì xì được thiết kế với hình vẽ 12 con giáp dành cho 12 độ tuổi khác nhau. Ảnh: Xuân Hải

Túi lì xì được thiết kế với hình vẽ 12 con giáp dành cho 12 độ tuổi khác nhau. Ảnh: Xuân Hải

Xuân Hải/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top