Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phí thu từ tham quan vịnh Hạ Long được dùng để làm gì?

Thứ tư, 14:43 25/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nguồn kinh phí này sẽ dùng vào việc tăng cường đầu tư cho công tác quản lý, bảo tồn di sản, phát triển thêm nhiều sản phẩm phụ trợ, thêm nhiều điểm tham quan, cải thiện môi trường vịnh Hạ Long...

Mới đây, Ban Quản lý vịnh Hạ Long vừa có đề xuất gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019 và các mức thu dự kiến tăng.

Theo đó, Tuyến 1, 2, 5 tăng 20%, từ 250.000 lên 300.000 đồng/lần/người. Tuyến 4 tăng 25%, từ 200.000 lên 250.000 đồng/lần/người. Tuyến 3 giữ nguyên để thu hút khách du lịch tham quan nhằm giãn khách du lịch tham quan tập trung vùng trọng tâm di sản.

Riên các tuyến tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, mức phí dự kiến điều chỉnh tăng bình quân từ 73% đến 85%. Cụ thể: tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm tuyến 2 (gồm cả lưu trú nghỉ 1 đêm và 2 đêm), từ 550.000 lên 950.000 đồng/lần/người (1 đêm) và từ 750.000 lên 1.300.000 đồng/lần/người (2 đêm).


Mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long sẽ tăng từ 1/1/2019. Ảnh: Thế Lữ

Mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long sẽ tăng từ 1/1/2019. Ảnh: Thế Lữ

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 1 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4, tăng 80% (từ 500.000 lên 900.000 đồng/lần/người); Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 2 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4, tăng 85% (từ 650.000 lên 1.200.000 đồng/lần/người).

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng ban thường trực BQL vịnh Hạ Long cho hay, việc tăng phí này dựa theo lộ trình trên căn cứ thực tế mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh so với một số di sản thế giới và các nước trong khu vực.

Việc điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan tác động không nhiều đến đối tượng khách du lịch tham quan vịnh vào ban ngày do mức điều chỉnh chỉ tăng từ 20 đến 25%.

Theo thống kê, số khách lưu trú nghỉ đêm chiếm 22,5% (năm 2017) và 19% (6 tháng đầu năm 2018) so với tổng số khách đến vịnh Hạ Long. Trong đó, khách lưu trú chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, có thu nhập cao.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh ngày 23/12/2017, số phí tham quan vịnh Hạ long thu về được trích 11% cho BQL vịnh để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định.


Du khách từ cảng tàu Tuần Châu lên tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Tạ Quân

Du khách từ cảng tàu Tuần Châu lên tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Tạ Quân

Số còn lại 89% được trích để cho UBND TP. Hạ Long thực hiện các mục tiêu về phát triển vịnh. Cụ thể, nguồn kinh phí này sẽ dùng vào việc tăng cường đầu tư cho công tác quản lý, bảo tồn di sản, phát triển thêm nhiều sản phẩm phụ trợ, thêm nhiều điểm tham quan, cải thiện môi trường vịnh Hạ Long, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn hơn cho du khách trong quá trình tham quan vịnh.

Được biết, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh mời chuyên gia quốc tế đến khảo sát, tư vấn cho vịnh về phát triển du lịch bền vững và cải thiện môi trường, tập trung triển khai phương án giãn tuyến trên vịnh Hạ Long, đề xuất đầu tư bổ sung một số bãi tắm trên vịnh; sửa chữa nâng cấp một loạt tại các điểm tham quan chính...

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top