Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Phẫu thuật thẩm mỹ” cho nhà cổ

Thứ hai, 11:10 25/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành thí điểm cải tạo chỉnh trang một đoạn phố Tạ Hiện, TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, phục dựng hàng loạt tuyến phố, đoạn phố theo hướng phục dựng hình ảnh tuyến phố đặc trưng khu phố cổ.

“Phẫu thuật thẩm mỹ” cho nhà cổ 1

Một đoạn phố Lãn Ông với những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại. Ảnh: L.M.

Tuy nhiên, sẽ không thể có kế hoạch “phẫu thuật thẩm mỹ” hoàn hảo nào, bởi sau một thời gian dài buông lỏng quản lý, “khuôn mặt” phố cổ đã “lỗ chỗ” nhà cao tầng với đủ loại kiến trúc.

Phố Lãn Ông “lên bàn mổ”

UBND quận Hoàn Kiếm vừa khởi công dự án bảo tồn, chỉnh trang mặt đứng phố Lãn Ông với dự kiến tổng kinh phí 25 tỷ đồng từ ngân sách quận. Dự án nhằm tôn tạo phần mặt đứng và lớp nhà thứ nhất của một số công trình tiêu biểu trên tuyến phố. Cùng với đó, người dân sẽ bỏ kinh phí cải tạo phần bên trong các ngôi nhà theo một số mẫu kiến trúc truyền thống. Dự kiến, dự án hoàn thành trong quý IV/2014.

Theo phương án cải tạo được phê duyệt, các hạng mục công việc chính sẽ tập trung vào chỉnh trang kiến trúc mặt đứng công trình, như: Dỡ bỏ các chi tiết không phù hợp; Dỡ bỏ biển quảng cáo không đúng quy định, máy điều hòa, mái vẩy cùng các yếu tố khác ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống biển quảng cáo sẽ theo đúng quy định hiện hành; Tổ chức lại hệ thống giao thông trên đoạn phố (hệ thống giao thông động, giao thông tĩnh; Chỉnh trang lại hệ thống biển hiệu, biển báo giao thông; Bổ sung thay thế cây xanh bóng mát, cây xanh trang trí…).

Theo TP Hà Nội, phố Lãn Ông nằm trong danh sách 29 tuyến phố cải tạo phục dựng (29 phố, 4 đoạn phố): Tuyến phố ngang theo hướng Đông - Tây gồm: Hàng Vải - Lãn Ông - Hàng Buồm – Mã Mây. Các tuyến phố nêu trên sẽ được kiểm soát không gian mặt đứng của kiến trúc công trình theo hướng phục dựng hình ảnh tuyến phố đặc trưng khu phố cổ (hoặc đoạn phố). Thành phố cũng khuyến khích cải tạo bảo tồn nguyên trạng các công trình hiện cao 2 tầng trở xuống.

Những “vết sẹo” khó lành

Trước đó, TP Hà Nội đã hoàn thành Dự án cải tạo chỉnh trang thí điểm một đoạn phố Tạ Hiện - là công trình hợp tác, nghiên cứu kiến trúc phố cổ giữa TP Hà Nội với TP Toulouse (Pháp) - nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội. Đây là dự án đầu tiên về bảo tồn kiến trúc mặt đứng tuyến phố với mục đích cải thiện điều kiện sống và môi trường của người dân trong khu phố cổ Hà Nội.

Để ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội,  các đơn vị liên quan của thành phố đã tiến hành nhiều khảo sát, lấy ý kiến, hội thảo… Kết quả của tất cả các hoạt động trên đều chỉ ra rằng, khu phố cổ đã bớt cổ đi rất nhiều với những  cao ốc ngạo nghễ mọc lên, với các loại kiến trúc nửa tây nửa ta được xây dựng ngay bên các ngôi nhà cổ.

Kết quả khảo sát của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho thấy, hàng trăm công trình có giá trị kiến trúc đã không còn. Cụ thể, theo Điều lệ quản lý tạm thời khu phố cổ (kèm theo Quyết định 45/1999) thì khu phố cổ có 1.081 công trình có giá trị. Tuy nhiên khảo sát lại những công trình đó và khảo sát thêm toàn bộ khu phố cổ thì hiện tại chỉ còn 550 công trình có giá trị (trong đó có 215 công trình có giá trị đặc biệt).

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, nhiều công trình có giá trị đã bị phá hủy hoặc xây dựng mới, cùng với đó là nhiều công trình có kiến trúc “đa dạng và lộn xộn” mọc lên trong khu phố cổ. Đây là một trong những bất cập trong công tác quản lý, đòi hỏi phải xây dựng một quy chế quản lý mới. Quy chế mới đã được TP Hà Nội ban hành (ngày 24/10/2013), nhưng phải ứng xử thế nào với những “vết sẹo” trong kiến trúc phố cổ là bài toán khó.

Đơn cử như với con phố Lãn Ồn đang được cải tạo, phục dựng. Đây là phố nằm trong khu vực bảo vệ cấp 1, có nhiều công trình nhà ở có giá trị cần bảo tồn, tôn tạo của TP Hà Nội, (phố Lãn Ông có 31 công trình, trong đó 21 công trình có giá trị đặc biệt, 10 công trình có giá trị). Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên phố Lãn Ông có nhiều nhà cao tầng xây theo kiến trúc hiện đại không nằm trong diện được phục dựng cải tạo theo đề án (dự án cải tạo, chỉnh trang phố Lãn Ông chỉ cải tạo một số công trình tiêu biểu). Do đó, dù “khuôn mặt” phố Lãn Ông và cả khu phố cổ Hà Nội được “phẫu thuật thẩm mỹ” thế nào thì cũng không thể xóa đi những “vết sẹo” đã thành hình từ lâu.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 57 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top