Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện thêm nhiều điều khác thường trong nội tạng cháu bé hai đầu

Thứ hai, 08:19 14/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều tối ngày 13/5/2007, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ) đã cung cấp cho PV GĐ&XH những thông tin mới nhất về cháu NTH, trong đó có cả những phát hiện mới về dị biệt khác thường trong cơ thể cháu bé.

>> Video Clip: Những hình ảnh về hai chị em song sinh đặc biệt
>> Hiện tượng chưa từng gặp ở VN: Một trẻ sơ sinh có hai đầu

Bác sĩ Lộc cho biết, ngay sau khi phẫu thuật tách bé ký sinh bên trái thành công thì khả năng tái tạo xương sống của bé bên phải cũng khá mong manh. Nguy cơ hoại tử đối với bé bên phải sẽ làm khả năng sống sót không lớn.

Đã thông tim kiểm tra dị tật

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cho biết, các bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện nhi T.Ư vừa tiến hành hội chẩn đã phát hiện thêm nhiều điểm dị biệt khác thường trong cơ thể của cháu NTH.

Hai bé sơ sinh này ngoài việc có chung chân, tay, tim, bộ phận sinh dục thì còn chung nhau cả hậu môn, lá lách và ống tiêu hoá. Điểm khác biệt khá quan trọng nữa là bé có hai dạ dày nhưng dạ dày, của bé bên trái (bé có cấu tạo không hoàn chỉnh, khó cứu sống) lại nằm ở vị trí bình thường, còn dạ dày của bé bên phải (bé chủ, nuôi sống bé bên trái) lại có dạ dày nằm ở trên phổi. Cấu tạo khác thường này khiến việc phẫu thuật tách để cứu sống bé bên phải càng gặp khó khăn.

Cặp song sinh này chỉ có cột sống, đầu là hai bộ phận riêng biệt (tuy cột sống riêng, nhưng lại cùng tách ra từ một khung xương chậu). Các phim chụp cho thấy, bé bên phải có hai lá phổi hoạt động bình thường, nhưng bé bên trái chỉ có duy nhất một lá phổi. Lá phổi này lại không hề hoạt động nên việc trao đổi khí của bé bên trái hoàn toàn phụ thuộc vào phổi của bé bên phải.

Sáng ngày 13/5, bác sĩ Lộc tiến hành thăm khám bệnh cho cháu NTH thì phát hiện cháu bé bên trái đang yếu đi nhanh chóng, thậm chí có biểu hiện hơi tím tái (do cháu bên trái không có tim mà được nuôi sống bằng một động mạch từ bé bên phải sang).
Các bác sĩ cũng đã khẩn trương tiến hành thông tim kiểm tra dị tật tim của cháu NTH, thăm dò mạch máu để có giải pháp cụ thể khi buộc phải mổ khẩn cấp để cứu lấy cháu bé bên phải.

Bác sĩ Lê Hồng Quang, người trực tiếp thực hiện kỹ thuật khó khăn này cho biết: “Khi thông tim bệnh nhân này thì chỉ có một tim nằm bên phía em bé phải. Bình thường tim có một động mạch chủ ra từ thất trái và động mạch phổi ra thất phải. Tim của cháu NTH cũng chỉ có một động mạch chủ ra từ thất trái, chủ yếu nuôi cho cháu bé bên phải, còn động mạch phổi ra thất phải cũng chủ yếu chỉ cung cấp cho cháu bên phải.

Cháu bé bên trái được cung cấp bởi một nhánh động mạch phụ, còn động mạch phổi của bé bên trái được cung cấp máu bởi động mạch chủ, tức là máu đã giầu ôxy thì lại xuống nhĩ trái, tức là phổi của bé trái không có tác dụng. Còn hệ mạch máu từ bụng xuống chỉ có một bé có.

Điểm khác biệt nữa là lượng máu cung cấp lên não cho bé bên trái yếu vì đường cung cấp máu bị ngược. Tức là đường máu xuống bụng rồi mới ngược lên cung cấp cho não nên áp lực yếu, máu lên não cũng vì thế mà kém hơn”.

Sức khoẻ cháu bé bên trái đã khá hơn

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cho biết, nếu tiến hành phẫu thuật tách thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Thứ nhất là bé bên trái có một tay, một chân, vậy khi phẫu thuật liệu có giữ được tay, chân bên trái hay không. Lại có hai cột sống, tách thế nào và sau khi tách liệu cột sống còn lại có khả năng phát triển không, hay sẽ bị hoại tử? Khi phẫu thuật tách cháu bên trái thì phải tính đến chuyện mạch máu nào sẽ nuôi tay, chân bên trái, nên có khi vẫn phải giữ động mạch to để nuôi cột sống và tay chân bên trái.

Hiện viện nhi TƯ đã cử một kíp bác sĩ luôn túc trực bên hai cháu, theo dõi từng biến đổi của các chỉ số, nếu có những biến đổi bất thường sẽ thông báo ngay cho tổ phẫu thuật để can thiệp kịp thời.

Đến chiều tối ngày 13/5, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc xác nhận, tình trạng sức khoẻ của cháu bé bên trái đang có chiều hướng khá hơn thời điểm sáng ngày 13/5.

Lã Xưa

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top