Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện nhiều thí sinh mang tài liệu, điện thoại

Thứ tư, 13:53 04/07/2007 | Xã hội

Kết thúc môn thi đầu tiên, theo nhiều thí sinh, đề Toán khá vừa sức, không quá dài. Tuy nhiên, hàng loạt thí sinh vẫn bị đinh chỉ do mang điện thoại di động, tài liệu. Một số trường hợp nghi vấn thi hộ đã được công an Hà Nội thông báo tới các trường.

* Sáng nay hơn 500.000 thí sinh thi môn Toán
* "Đáp án" Toán được bán trước cổng trường thi

Sáng nay, tại ĐH Ngoại thương Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, phòng thi 27 bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động. Theo Hiệu phó Nguyễn Văn Hồng, khi thời gian làm bài được 90 phút, giám thị phát hiện chuông điện thoại phát ra từ người Hằng.

Sau khi bị đình chỉ, cô học trò này buồn bã cho biết, do hôm qua không đến làm thủ tục và sáng nay mới đến đăng ký nên vô tình mang theo điện thoại mà không biết phạm quy.

Cũng theo thày Hồng, sáng nay, PA25 Hà Nội đã thông báo cho trường một trường hợp thí sinh ở phòng thi số 20 bị nghi vấn thi hộ. Tuy nhiên, sau khi phát đề, lãnh đạo điểm thi có xuống phòng này kiểm tra nhưng thí sinh đó đã bỏ thi. Vị Hiệu phó cho rằng, có thể phát hiện bị lộ nên người này đã không dám đến thi.

9h, tại điểm thi ĐH Thương Mại, một thí sinh nam buồn bã nằm dài trên ghế đá trong sân trường. Hiệu phó Nguyễn Thị Xuân Thảo cho biết, em này bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Tổng hợp ĐH Sư phạm Hà Nội thừa nhận, trước ngày thi, phòng An ninh Văn hóa Hà Nội (PA25) đã xuống trường làm việc và cho biết đã phát hiện một số đường dây nghi vấn thi hộ.

Đến cuối buổi thi, ĐH Sư phạm Hà Nội đã đình chỉ một thí sinh do mang điện thoại vào phòng và bị giám thị phát hiện.

Phụ huynh ngóng chờ con trước cổng trường. Ảnh: Hoàng Hà

Tại TP HCM, ĐH Luật có gần 74% thí sinh dự thi, tương đương năm ngoái; có 1 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng, chưa sử dụng nhưng vẫn bị đình chỉ thi theo quy định. ĐH Hoa Sen cũng có 1 trường hợp tương tự. ĐH Sư phạm TP HCM có 1 em mang giấy nháp ghi công thức vào phòng, bị phát hiện vì khác màu giấy nháp thông thường, đình chỉ thi. ĐH bán công Tôn Đức Thắng có 72% thí sinh dự thi, 1 thí sinh viết công thức lên tay, bị đình chỉ. 

Ra khỏi cổng điểm thi, không ít thí sinh thi vào ĐH Công nghiệp, Hoa Sen nhăn nhó vì làm không hết bài. "Em làm chừng 60% bài mà không biết có đúng không. Câu 2 lắt léo, câu 4, 5 cũng khó nên em bỏ", Nguyễn Quốc Anh, ở Thành phố Vũng Tàu, thí sinh ĐH Công nghiệp TP HCM, than.

Còn Nguyễn Thị Hằng và một số thí sinh ĐH Hoa Sen, thi ở THPT Gò Vấp chỉ làm được khoảng 40-50% bài. "Môn này không nghĩ đến nữa, cố gắng 2 môn sau", mẹ của Hằng buồn nhưng cố động viên con gái.

Cũng tại TP HCM, nhiều thí sinh thi vào ĐH Bách khoa, Kinh tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Kiến Trúc làm bài quan hơn, giải được 50-80% đề.

"Đề hầu hết nằm trong chương trình cơ bản của THPT, có phần dễ hơn năm ngoái", Nguyễn Thanh Xuân, ở Đồng Nai, thi lần thứ hai vào ĐH Kinh tế nhận xét.

Thống kê sơ bộ sau môn đầu tiên, ĐH Mở Bán công có trên 76,7% thí sinh dự thi, cao hơn năm ngoái gần 6% nhưng có tới 74 em mất hoặc không mang theo Chứng minh thư nhân dân, 64 em thiếu bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp và 9 em mất Giấy báo thi. ĐH Kinh tế có trên 83,1% thí sinh dự thi, cao hơn năm ngoái chừng 2% và có 1 thí sinh mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, phải làm bản cam đoan.

Theo Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top