Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

GiadinhNet - Mặc dù dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ lây lan, cơ quan chức năng cũng đưa ra mức phạt với hành vi không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng đến 3 triệu đồng nhưng thực tế nhiều người dân vẫn khá thờ ơ.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Nghị định 117 có hiệu lực từ ngày 15/11, cơ quan chức năng tại Hà Nội cũng đã ra quân xử phạt nhiều trường hợp không thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, đông đảo người dân vẫn không chấp hành theo quy định.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Sau 10 ngày áp dụng mức phạt mới đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, ghi nhận tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội ngày 26/11 cho thấy khá nhiều người dân tỏ ra thờ ơ, không thực hiện đúng quy định.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Người đi bộ, đi xe máy, xích lô... vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Một tài xế xe công nghệ đeo khẩu trang, trong khi đó nam hành khách lại không thực hiện.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

Một người kinh doanh trên phố Hàng Mã dù tiếp xúc khá nhiều khách mỗi ngày nhưng vẫn không thực hiện đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 6.

Ngay cả những vị khách ngoại quốc đến các tuyến phố mua sắm cũng không đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 7.

Nhiều người cho rằng việc đeo khẩu trang khiến bản thân vướng víu nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm bởi Việt Nam vẫn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Không khó để bắt gặp người dân thản nhiên di chuyển trên các tuyến phố không đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng tại Hà Nội cũng đã nhắc nhở, xử phạt rất nhiều trường hợp nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ cất khẩu trang trong lúc di chuyển.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 11.

Nhân viên và khách mua hàng thoải mái trò chuyện trong khi không đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 12.

Dù tiếp xúc với nhiều khách mỗi ngày nhưng nam tài xế xe công nghệ này không tuân thủ quy định.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 13.

Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn còn nên các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp khống chế dịch, trong đó việc tăng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 14.

Đây được xem là một biện pháp mạnh, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là người dân nên nâng cao ý thức khi đến nơi công cộng.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 15.

Đâu đâu cũng thấy người dân không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Phạt đến 3 triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 16.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã quy định, tại 5 điểm (bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ), người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 8 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top