Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạm nhân được tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2/9: Đếm ngược chờ đoàn tụ

Thứ bảy, 06:23 25/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Sau hơn 3 năm 6 tháng 2 ngày ngồi tù, em đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống rồi. Em chỉ mong được về với chồng, các con để làm lại cuộc đời, tìm một công việc lương thiện để làm”, phạm nhân Hoa - người được tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2/9 rưng rưng nói.

Phạm nhân Ngân (người chuẩn bị được tha tù trước thời hạn) vừa mừng, vừa lo khi nghĩ về con đường tương lai phía trước.

Phạm nhân Ngân (người chuẩn bị được tha tù trước thời hạn) vừa mừng, vừa lo khi nghĩ về con đường tương lai phía trước.

Một ngày về sớm cũng quý

Là phạm nhân thuộc diện được đặc xá đợt này, nữ phạm nhân tên Ngân (SN 1984) mừng ra mặt. Cô bị bắt về tội môi giới mại dâm và bị kết án 3 năm tù giam. Theo lời Ngân thì trước đây, khi bạn bè hỏi chỗ để “giải quyết sinh lý”, nghĩ đến những cô gái thường đến quán mình cắt tóc, gội đầu, cô giới thiệu cho. Được bạn đưa cho mấy trăm nghìn gọi là “công” cô tính không nhận nhưng khi người bạn nói đó là quà cho con nhỏ thì Ngân đã không từ chối.

Có lần đầu sẽ có lần sau và lần sau nữa. Khi chuyện mua bán dâm vỡ lở, Ngân không tránh khỏi vòng lao lý. Với bản án 3 năm tù về tội “môi giới mại dâm”, cô được giao về trại giam Ngọc Lý (đóng tại tỉnh Bắc Giang) cải tạo ở đội chăn nuôi. “Tôi vào trại cải tạo từ đầu năm 2016, tính đến lúc được xét giảm tha là về trước 8 tháng. Với những người như chúng tôi, về trước một ngày cũng là quý. Tôi được về trước từng ấy thời gian, làm sao mà không vui cho được?”, Ngân bộc bạch, nét mặt tươi rói.

Trước khi đi tù, Ngân làm nghề trang điểm cô dâu, cắt tóc gội đầu. Theo lời Ngân thì cửa hàng của cô lúc nào cũng đông khách, nhất là mùa cưới phải tuyển thêm người về làm cũng không hết việc. Đợt này ra tù, cô dự định sẽ nghỉ một thời gian để lên thành phố cập nhật những mẫu mã, kiểu dáng đang thịnh hành. “Với mọi người, 2 năm không dài nhưng với cái nghề trang điểm, thời trang thì chỉ một năm không làm nghề đã cảm thấy tụt hậu rồi. Tôi xác định về bây giờ là coi như làm lại từ đầu”, Ngân cho biết.

Ngoài Ngân, dịp này trại giam Ngọc Lý có 56 phạm nhân khác được đủ điều kiện và được tha tù trước thời hạn. Phạm nhân tên Hoa (SN 1981), người bị kết án 5 năm tù về tội buôn bán ma tuý tâm sự, cô đã có gia đình và 2 con. Hiện con lớn học lớp 5, còn con nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. “Chỉ một phút bồng bột nên tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm cho gia đình và xã hội. Giờ được tha tù, tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi. Sau hơn 3 năm 6 tháng 2 ngày ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống rồi. Tôi chỉ mong được về với chồng, các con để làm lại cuộc đời, tìm một công việc lương thiện để làm”, Hoa rưng rưng nước mắt nói. Chỉ ít ngày nữa, chồng và các con sẽ đến đón Hoa trở về nhà, xây dựng mái ấm gia đình…

Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Phạm nhân đang thụ án tại trại giam Ngọc Lý tham gia lao động sản xuất. Ảnh: Nhật Tân

Phạm nhân đang thụ án tại trại giam Ngọc Lý tham gia lao động sản xuất. Ảnh: Nhật Tân

Cũng trong đợt này, sau khi lựa chọn, xét các tiêu chuẩn, trại giam Tân Lập (đóng tại tỉnh Phú Thọ) cũng đã công bố và trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 57 phạm nhân. Từ hôm “chốt” danh sách hồ sơ xét duyệt, không chỉ các phạm nhân nữ đủ điều kiện mới cảm động rơi nước mắt mà nhiều phạm nhân nam cũng nghẹn ngào khi đón nhận tin vui. “Mấy anh em cùng buồng phấn khởi lắm, đều đếm ngược từng ngày. Sáng thức giấc thì muốn nhanh chóng đến chiều, khi đêm về lại nghĩ đến khoảnh khắc đoàn tụ”, phạm nhân Nam (SN 1991) tâm sự. Cũng như không ít phạm nhân khác, Nam nhìn bề ngoài cứng rắn là thế nhưng hễ nhắc đến lúc được quây quần bên vợ con lại xúc động. Càng sát ngày tha tù, không khí lao động cải tạo tại trại giam Tân Lập càng trở nên vui vẻ, rộn ràng…

Còn phạm nhân Thắng (SN 1972), bị phạt 7 năm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chấp hành án được 4 năm thì được tha tù, xúc động chia sẻ: “Trong thời gian cải tạo tại trại giam, tôi sẽ ghi nhớ sự quan tâm giáo dục, cảm hoá của các cán bộ đã giúp đỡ tôi nhận thức được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra với xã hội…”.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Khắc Chính, Giám thị trại giam Tân Lập nhắn nhủ tới các gia đình của những người được tha tù trước thời hạn: “Bằng tình thương và trách nhiệm, gia đình hãy là chỗ dựa tin cậy nhất để người thân của mình chấp hành nghiêm pháp luật, sớm ổn định đời sống. Riêng những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, phải cố gắng lao động, chấp hành tốt nội quy trại giam, phấn đấu đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn trong những đợt tiếp theo để sớm đoàn tụ cùng gia đình, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”.

Chia tay không hẹn trở lại

Cầm trên tay quyết định tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, phạm nhân Long (SN 1965) nức nở nói không nên lời: “Nỗi khổ lớn nhất của phạm nhân là mất tự do, mất quyền công dân. Mặc dù không phải lao động nặng nhọc, được ăn uống đầy đủ, cai được ma túy, được học để biết đọc, biết viết… nhưng được trở về sớm 1 ngày vẫn là một niềm vui rất lớn. Khi bước vào cảnh cổng trại giam với mức án 15 năm tù, tôi không nghĩ một ngày nào đó mình có cơ hội làm lại cuộc đời. Đó là quãng thời gian rất dài, nhất là đối với những người phạm tội nghiêm trọng như chúng tôi. Nhưng được sự động viên và hỗ trợ từ các cán bộ và những người bạn tù, tôi đã “vực dậy” và cố gắng vươn lên để chấp hành tốt nên đã được trở về trước niên hạn hơn 4 năm. Cánh cổng cuộc đời lần hai được mở ra, tôi ước rằng, cuộc chia tay này sẽ không hẹn ngày trở lại”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top