Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh phá dỡ chung cư khiến nhiều người "lạnh gáy" trên đất vàng Thủ đô

Thứ tư, 07:06 14/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngày nay, đơn vị thi công bắt đầu phá dỡ để giải phóng mặt bằng chung cư L1, L2 (số 93 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội). Trước ngày 2 tòa chung cư này bị "xoá sổ", nhiều người từng sinh sống ở đây đã không khỏi bùi ngùi, luyến tiếc.

Tòa chung cư L1, L2 Láng Hạ án ngữ ngay mặt đường và được xem là vị trí đắc địa giữa Thủ đô. Nhiều năm qua, 2 tòa chung cư này nằm đắp chiếu, bỏ hoang và xuống cấp khiến nhiều người không khỏi sợ hãi.

Mảnh đất “vàng” nói trên được giao cho một đơn vị xây dựng để cải tạo chung cư từ năm 2016, tuy nhiên do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên đến thời điểm hiện tại mới thực hiện.

Được biết, tại khu đất này sẽ được xây dựng một tòa chung cư cao cấp 27 tầng, trong đó có 5 tầng là trung tâm thương mại.

Trước ngày toà chung cư từng khiến nhiều người "lạnh gáy" này bị tháo dỡ hoàn toàn, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã kịp ghi lại những hình ảnh tại đây:


Tòa chung cư L1 và L2 cao 5 tầng, được xây dựng cách đây trên 30 năm và là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân.

Tòa chung cư L1 và L2 cao 5 tầng, được xây dựng cách đây trên 30 năm và là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân.


Từ nhiều ngày nay, đơn vị phá dỡ chung cư đã đưa các phương tiện máy móc vào khu vực tòa L1.

Từ nhiều ngày nay, đơn vị phá dỡ chung cư đã đưa các phương tiện máy móc vào khu vực tòa L1.


Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của đơn vị thi công thực hiện được khoảng 1/10.

Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của đơn vị thi công thực hiện được khoảng 1/10.


Một công nhân đang tiến hành phá dỡ hàng rào sắt khu sân chơi giữa tòa L1 và L2.

Một công nhân đang tiến hành phá dỡ hàng rào sắt khu sân chơi giữa tòa L1 và L2.


Một số người dân đang tiến hành phá dỡ những vật dụng kết cấu bằng thép để vớt vát lại trước khi chuyển đi.

Một số người dân đang tiến hành phá dỡ những vật dụng kết cấu bằng thép để vớt vát lại trước khi chuyển đi.


“Đơn vị phá dỡ sẽ thi công tòa L1 rồi mới đến tòa L2, sau đó sẽ trả mặt bằng cho đơn vị thi công tòa chung cư cao cấp”, một người dân cho hay.

“Đơn vị phá dỡ sẽ thi công tòa L1 rồi mới đến tòa L2, sau đó sẽ trả mặt bằng cho đơn vị thi công tòa chung cư cao cấp”, một người dân cho hay.


Cận cảnh một căn hộ tại tòa L1 sau khi phá dỡ bức tường.

Cận cảnh một căn hộ tại tòa L1 sau khi phá dỡ bức tường.


Theo ghi nhận tại tòa L1 không còn bất cứ gia đình nào bám trụ, riêng ở tòa L2 một số gia đình đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi.

Theo ghi nhận tại tòa L1 không còn bất cứ gia đình nào bám trụ, riêng ở tòa L2 một số gia đình đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi.


“Chúng tôi gắn bó ở đây hơn 30 năm, biết là phải chuyển đi thuê trọ chờ xây mới nhưng vẫn cảm thấy vô cùng luyến tiếc”, một người dân giấu tên cho biết.

“Chúng tôi gắn bó ở đây hơn 30 năm, biết là phải chuyển đi thuê trọ chờ xây mới nhưng vẫn cảm thấy vô cùng luyến tiếc”, một người dân giấu tên cho biết.


Đơn vị cung cấp nước sạch cũng có măt để thu hồi thiết bị, đóng nguồn tránh thất thoát nước.

Đơn vị cung cấp nước sạch cũng có măt để thu hồi thiết bị, đóng nguồn tránh thất thoát nước.


Nhiều người buôn bán sắt vụn vui mừng vì mua được những món đồ với giá hời trước khi chung cư biến mất.

Nhiều người buôn bán sắt vụn vui mừng vì mua được những món đồ với giá hời trước khi chung cư biến mất.


Hơn 100 hộ dân tại đây giờ đây mong muốn dự án triển khai nhanh để sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 100 hộ dân tại đây giờ đây mong muốn dự án triển khai nhanh để sớm ổn định cuộc sống.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top