Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt sau ngày tái ngộ của những người "trở về từ cõi chết"

Thứ bảy, 16:21 20/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Một tuần trôi qua được cho là nhiều sóng gió, đôi lúc tưởng như ngạt thở... Cuối cùng thì sự ngạt thở đó cũng được hóa giải bằng việc giải cứu thành công 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm trong suốt hơn 80 tiếng đồng hồ. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của người thân khi con em họ được trở về từ cõi chết.

16h20 chiều qua, một tim vui bất ngờ đến trước thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận. Trong khi đào bên ngách bên tay trái được 14 m (dự kiến 30 m), nhóm công binh bất ngờ thấy một lỗ thủng nên đánh tạt sang và phát hiện ra đoạn hầm mà 12 người đang trú ẩn suốt 82 giờ qua. Niềm vui vỡ òa, 12 công nhân gặp nạn được đưa ra trong sự mừng vui không xiết của những người có mặt tại hiện trường.

Giải cứu thành công 12 công nhân bị kẹt vụ sập hầm

Chùm ảnh giải cứu thành công 12 công nhân vụ sập hầm

Trước đó, khoảng 7h sáng 16/12, khi các công nhân đang làm việc tại công trình thuộc thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì hầm bất ngờ bị sập. 20 người chạy thoát ra ngoài miệng hầm trong khi 12 người khác bị kẹt bên trong. Hàng trăm người từ các lực lượng của nhiều tỉnh thành đã tham gia vào công tác cứu hộ các nạn nhân suốt 4 ngày qua.

Hơn 80 giờ kẹt trong bóng tối, tách biệt với thế giới bên ngoài, có lúc nước ngập đến ngang người, đói và rét bao trùm đe dọa mạng sống của 12 con người. Giữa mong manh sự sống với cái chết, họ vẫn tự động viên nhau, thậm chí là hát để quên đi sợ hãi và giá lạnh vì phải ngâm mình trong nước.

Công tác cứu hộ bên ngoài được triển khai gấp rút. Để duy trì mạng sống cho 12 người gặp nạn, họ đã bơm sữa và cháo qua đường ống dài hơn 30 mét vào nơi các công nhân gặp nạn. Từng người một ngậm ống để sữa, cháo chảy vào miệng.

Nhân viên bên ngoài phải thay phiên nhau hô to nhiều lần vào đường ống. Song song với đó là bơm khí oxy vào bên trong.

Một sự cố hàng không trên chuyến bay VN1266, thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines, xuất phát từ TP.HCM đến Vinh khởi hành lúc 17h12 phút, khi đến gần sân bay Vinh đã gặp trục trặc kỹ thuật, đổi hướng và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 19h15 phút cũng là một phen hú vía cho những hành khách có mặt trên chuyến bay.

Một nữ hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết "Mọi người đều hoảng sợ, la hét hoảng loạn. Tôi cũng vô cùng sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra",

Được biết nguyên nhân của sự cố trên là do gặp trục trặc kỹ thuật, tụt áp suất trong khoang, tuy nhiên, cơ trưởng người Séc ông Pechanec Marek đã thao tác nhấn sai mã (code) thay vì phải nhấn code khẩn nguy (7700) thì cơ trưởng đã ấn nhầm nút khủng bố (7500) khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài, hành khách được phen hoảng loạn, còn người nhà đợi chờ trong thấp thỏm, lo lắng…

Lần lượt những hành khách cuối cùng đã về đến sân bay Vinh an toàn. Mặc dù không xảy ra hậu quả gì, nhưng cả người nhà lẫn người ngồi trên chuyến bay VN 1266 vừa trải qua những giờ phút lo lắng, sợ hãi, bất an “khó quên”.

Các hành khách trở về sân bay Vinh sau sự cố.

Ảnh: Các hành khách trở về sân bay Vinh sau sự cố 

Thiếu may mắn hơn, chiều 17/12, không gian Nhà tang lễ Quân khu 5 (đóng tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) nghi ngút khói hương tiễn đưa 5 chiến sỹ tử nạn trong vụ lật xe ở khu vực xã ĐăkPre, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 16/12 làm 5 người chết và 4 người bị thương. Chiếc xe bị nạn là của Tiểu đoàn 885 thuộc Lữ đoàn 83 của Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn trên là vào khoảng 17 giờ chiều (16/12), xe ôtô mang BS QH-5967 của Tiểu đoàn 885 thuộc Lữ đoàn 83 của Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng đang chở công nhân đang làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại thì gặp nạn. Chiếc xe bị nạn là của Tiểu đoàn 885 thuộc Lữ đoàn 83 của Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng. Vụ tai nạn làm 5 người chết và 4 người bị thương.

Ảnh: Lễ khâm liệm 5 chiến sỹ không may gặp nạn tại Nhà tang lễ Quân khu 5.

Trên thế giới, tuần qua cũng là thời điểm đau buồn nhất khi phải chứng kiến cảnh người mẹ hay chính là nghi phạm trong vụ thảm sát 8 đứa trẻ, trong đó có tới 7 đứa trẻ là con ruột của người mẹ này. Đau lòng hơn, những đứa trẻ này trong độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi.

Nghi phạm giết người 8 đứa trẻ ở Australia

Hình ảnh con tin bị bắt cóc gây rúng động tuần qua

Còn hình ảnh trên ghi lại một "tội ác không thể tả xiết" và cho rằng đây là những ngày khó khăn đối với Australia, khi người dân nước này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ bắt cóc con tin ở Sydney hồi đầu tuần, làm ba người thiệt mạng.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top