Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Nữ sinh mất chân' xuất viện

Thứ sáu, 21:51 15/04/2016 | Xã hội

Sau gần một tháng chỉnh hình và tập vật lý trị liệu, Lê Thị Hà Vi vừa được các bác sĩ cho về nhà tiếp tục tập đi chân giả.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý, Phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM cho biết tình trạng sức khỏe của Lê Thị Hà Vi ổn định. Vì thế bệnh nhân được phép xuất viện từ chiều 15/4 và quay lại tái khám sau khoảng một tháng.


Hà Vi trong buổi tập trước khi được xuất viện. Ảnh: Thiên Chương

Hà Vi trong buổi tập trước khi được xuất viện. Ảnh: Thiên Chương

Cũng theo ông Lý, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, vết thương ở mõm cụt đã lành, cô bé tập đi bằng nạng gỗ, tập các bài tập vật lý trị liệu và bước đầu tập đi với chân giả.

“Nhờ nghị lực và tinh thần lạc quan, bé Vi đã bình phục nhanh hơn nhưng bệnh nhân bị mất chân tương tự. Do xét thấy bé đã có thể tự tập tại nhà, chúng tôi quyết định cho bé được trở về với quê nhà, nơi có bạn bè và người thân”, bác sĩ Lý nói.

Ảnh Hà Vi tươi cười hồn nhiên trong ngày xuất viện

Hay tin con được xuất viện, chiều nay, bố của Vi đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi Vi điều trị trước đó để rút hồ sơ bệnh án.

“Trước đây Bộ trưởng Y tế hứa sẽ miễn phí toàn bộ viện phí, nhưng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng lại không trực thuộc Bộ Y tế nên gia đình đang chờ xem ban giám đốc giảm được cho bao nhiêu”, bố Vi nói. Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, viện phí phải thanh toán khoảng 20 triệu đồng.

Cũng theo phụ huynh, hiện gia đình vẫn còn đủ tiền mặt để thanh toán viện phí (nếu không được miễn giảm), nhưng về lâu về dài, Vi còn phải tiếp tục điều trị và phải tốn kém rất nhiều, trước mắt là tiền thuốc, sau đó phải làm lại chân giả hoàn thiện hơn có giá khoảng gần 100 triệu đồng.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi xuất viện, Hà Vi cho biết em vừa mong được về nhà nhưng cũng lo lắng bởi mình chưa đi được với chân giả. “Hôm nay tập cả ngày nên em rất mệt và đau. Giờ cứ về nhưng nếu không tập được thì em sẽ quay lại”, Vi nói.


Hà Vi đã có thể đi thành thạo trên nạng gỗ nhưng vẫn ăn uống kém và thường xuyên bị đau.Ảnh: T.C

Hà Vi đã có thể đi thành thạo trên nạng gỗ nhưng vẫn ăn uống kém và thường xuyên bị đau.Ảnh: T.C

Ngày 6/3, Lê Thị Hà Vi, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Toàn bộ êkip điều trị cho Hà Vi đã bị đình chỉ công tác.

Sau vài tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Vi được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM (thuộc Bộ Lao động thương binh xã hội) tập vật lý trị liệu và tập đi với chân giả. Trước đó Bộ trưởng Bộ Y tế hứa sẽ lo việc điều trị miễn phí cho bệnh nhân.

Về phía gia đình, phụ huynh cho biết sẽ chờ kết luận cuối cùng của Sở Y tế tỉnh (dự kiến vào ngày 20/4) sau đó sẽ cùng với luật sư tính đến chuyện đòi bồi thường thiệt hại.

Theo Thiên Chương/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top