Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh lớp 7 "mất tích" tỉnh Thái Bình được phát hiện ở Hưng Yên

Thứ tư, 20:06 17/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Công an xã Đông Trung, chiều 16/10, nữ sinh lớp 7 mất tích đã được gia đình tìm thấy ở Hưng Yên khi đang đi cùng với một người bạn.

Nữ sinh lớp 7 ở Thái Bình bỗng nhiên 'mất tích' Nữ sinh lớp 7 ở Thái Bình bỗng nhiên "mất tích"

GiadinhNet - Thời điểm phát hiện Mai mất tích, gia đình bà Sim có đến nhà Th. hỏi thì được biết, sáng ngày 14/10, nữ sinh này có đến nhà Th. chơi sau đó 2 người đi đâu không rõ.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, chiều 14/10 em Hồ Thị Phương Mai (SN 2006, học sinh lớp 7), trú tại xóm 2, xã Đông Trung, huyện Tiền Hải (Thái Bình) được người thân phát hiện bất ngờ “mất tích" khỏi nhà và không liên lạc được. Sau đó, gia đình làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng và ngoài thẩm quyền phạm vi của địa phương, Công an xã Đông Trung đã báo cáo lên Công an huyện Tiền Hải để phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra và tìm kiếm nữ sinh.

Nữ sinh Hồ Thị Phương Mai đã được gia đình tìm thấy ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nữ sinh Hồ Thị Phương Mai đã được gia đình tìm thấy ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với PV vào chiều nay (17/10), ông Trần Văn Thạo - Trưởng Công an xã Đông Trung thông tin, chiều qua nữ sinh Mai đã được gia đình tìm thấy ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên) khi đang đi cùng với một người bạn. Hiện tại, gia đình nữ sinh đã lên đón về, đồng thời trình báo và phối hợp với Công an huyện Văn Lâm để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước khi nữ sinh Mai mất tích thì buổi trưa cùng ngày, em ngồi ăn cơm cùng với gia đình. Khi ăn xong mọi người đi ngủ trưa và đến khoảng hơn 13h người thân không thấy Mai ở nhà. Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy con gái về nhà, lúc này người thân đi tìm và trình bào cơ qua chức năng cũng như thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ mọi người tìm kiếm.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Sim (SN 1982, mẹ đẻ nữ sinh), con gái bà không có biểu hiện bất thường và không dùng điện thoại di động nhưng thỉnh thoảng vẫn ngồi quán internet và có chơi mạng xã hội Facebook. Khi gia đình nhờ một số hộ dân sinh sống ven đường trích xuất camera phát hiện con gái mang theo ba lô và kiểm tra tại gia đình thấy thiếu mấy bộ quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân.

Tiếp đó, gia đình bà Sim được một người bạn của con gái thông tin rằng, khi nói chuyện qua Facebook, nữ sinh này nói rằng mình đang đi cùng một người phụ nữ tên là Phương và trên cơ thể có nhiều vết xăm trổ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top