Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nữ sinh làm gái gọi do sex sớm"

Thứ hai, 09:37 02/07/2012 | Xã hội

Nhiều gái gọi sinh viên thường đổ lỗi cho cái nghèo, hận tình nhưng theo các chuyên gia, là do sinh hoạt tình dục sớm nên dễ dãi trong quan niệm tình dục.

Sáng lên giảng đường, tối ... lên giường
 
Cô gái gọi từng là sinh viên tên H.
Theo H. một gái gọi sinh viên (trong phóng sự của Giáo dục Việt Nam), các cô gái sinh viên đến “làm việc” như ở một “công ty gái gọi” chuyên nghiệp vì các tay “bố mì” thuê hẳn một khu nhà riêng biệt chỉ để chứa gái gọi. Khi khách có nhu cầu cần gái sinh viên phục vụ, ngay lập tức người trực “tổng đài gái gọi” sẽ điều “hàng” đi ngay.

H. cho biết, cô vốn là sinh viên khoa múa một trường nghệ thuật được đào tạo rất bài bản. Nhưng do mải mê ăn chơi và cuộc đời có nhiều trắc trở nên đã trót lao đầu vào ma túy và mại dâm.

H. tâm sự rằng, trong “ổ nhền nhện” mà H. từng tham gia là gái gọi trực tiếp hàng ngày, và có rất nhiều sinh viên đến làm “ca” sau giờ học. Thông thường, các cô gái làm gái gọi sinh viên thường đến làm vào buổi chiều và rất khó để nhận dạng được những cô gái sinh viên hành nghề gái gọi này ở ngoài đường.

Thực tế, rất khó để bắt được các “ổ nhền nhện” này vì đối với những đối tượng là sinh viên đi làm gái gọi thường chỉ làm theo ca và chỉ đến một điểm tập trung để đến nơi có khách. Sau đó sẽ về nhà chứ không ở lại điểm tập trung sinh hoạt ăn, ở như nhiều “động quỉ” khác.

H. tiết lộ rằng, với “ổ nhền nhện” mà cô từng là “hàng” quen thuộc thì những cô sinh viên đi làm gái gọi thường bịt kín mít từ lúc bước chân vào đến lúc ra khỏi điểm tập trung vì sợ… lộ hoặc gặp người quen.
 
Với các cô gái là sinh viên mới chập chững bước chân vào cái nghề “gái gọi” sẽ được tuyển lựa trước đó bởi nhiều nguồn. Sau đó, các cô gái gọi sinh viên này sẽ đi phục vụ ở các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng cần có sinh viên xịn phục vụ và chỉ có khách VIP mới cần những loại “hàng trí thức” kiểu này.

Các cô gái gọi sinh viên mà H. biết trong “dịch vụ” của mình đa phần đến từ nhiều trường Đại học lớn của Hà Nội ở khu vực quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm. "Chuyện mọi người cứ nói sinh viên trường nghệ thuật hay làm gái bao, mại dâm cũng không oan lắm đâu anh. Rất nhiều thành viên cốt cán trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ thuật. Thu nhập của tụi em, phập phù thì phập phù thật nhưng cũng lên tới hàng chục triệu", H. nói.

Cô gái gọi tên H. còn tiết lộ, hiện nay không chỉ sinh viên mà có trường hợp ngay cả… giáo viên cũng làm gái gọi nhưng cực kì kín đáo.
 
Nghèo, hận tình hay lười biếng?
 
Theo Thanh Thanh, sinh viên một trường nghệ thuật ở Hà Nội trong phóng sự dài kỳ của Giáo dục Việt Nam, cô làm gái gọi là do nhà quá nghèo không đủ tiền chi trả việc học.

Thế nhưng, khi được hỏi, “Sao em không kiếm việc khác mà làm mà lại làm cái nghề này?”, Thanh Thanh đã tự thú nhận rằng, làm cái nghề này kiếm tiền bạc triệu cực nhanh mà lại không tốn kém… đầu tư ai chẳng muốn. Ngoài ra, do học ở một trường nghệ thuật nên các chi phí cho trang phục rồi các khoản phụ phí khác để sao cho bằng bè cũng là một phần lý do đưa cô gái này đến với “nghề gái gọi”. Chưa kể đến chuyện cảm thấy “rảnh” thì đi làm chẳng bó buộc vào ai nhưng phải kín đáo, cẩn trọng chút thôi.

Ly, Hà -  gái gọi sinh viên trong phóng sự “Những sinh viên trở thành gái gọi của An ninh Thủ đô thì cho rằng việc cô lên giường với cả trăm người đàn ông ở các quán bar, sàn nhảy là vì muốn trả thù tình. Theo đó, từ một sinh viên khá giỏi, khi biết mình có thai với người đàn ông Sở Khanh, kết quả học tập của Ly giảm sút rõ rệt. Hàng ngày, cô sống thu mình trong sự dằn vặt, hổ thẹn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Hận tình, Ly lao vào con đường "trả thù tình" để rồi trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp.

Còn Hà, sau khi thất tình, hàng đêm, cô lên chat sex để rồi trở thành gái showcam. “Dường như việc thoát y, thác loạn đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu mình. Đó là cách duy nhất khiến mình bớt cô đơn, chán nản”, Hà giãi bày.

Khác với Ly, Hà, Thanh Thanh, hai cô gái gọi sinh viên tên Hồng Hạnh và Phương trong một phóng sự khác đến với con đường làm gái bán dâm chuyên nghiệp chỉ vì yêu được “hoàng tử đẹp trai” rồi thích lân la ở các quán bar, sàn nhẩy.

Tuy nhiên, theo một gái gọi tên Ngọc Hương, từng là sinh viên 1 trường ĐH ở Hà Nội, ngoài việc học thiếu tiền, cô còn có sở thích đi bar, đi sàn, mua sắm bằng bạn bằng bè. Theo đó, số tiền bố mẹ cho 1 triệu/1 tháng (lúc đó là năm 2006, khi cô học năm thứ 2) hết vèo khi chưa được nửa tháng. Cô cũng từng đi làm thêm như bao bạn bè khác nhưng lương chẳng được bao nhiêu vì chỉ làm được công việc part time. Sau một vài lần được những người bạn hay đi bar rủ rê, Hương đã thành “gái gọi” lúc nào không biết.

Bản thân chính cô gái gọi gắn mác sinh viên này cũng thừa nhận rằng mình ngại… đi làm các công việc lao động chân tay và giờ đã thành quen nên chuyện đi khách như cơm bữa để kiếm tiền chẳng có gì lạ. Chưa kể đến chuyện cái mác sinh viên đã giúp Ngọc Hương không ít vì đã là sinh viên thì sẽ có “giá” hơn so với những loại “hàng” khác.  Nhưng cô gái này cũng chua chát khẳng định: “Bây giờ gái gọi sinh viên cũng “nát” chẳng kém gái gọi chuyên nghiệp”.

Tuy nhiên, theo lý giải của các nhà xã hội học thì nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên sa ngã vào con đường bán dâm là bởi biết yêu quá sớm, dẫn đến sinh hoạt tình dục sớm. Quan niệm tình dục của các em trở nên dễ dãi, nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng.
 
Theo GDVN/tổng hợp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top