Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền: Vẫn bắt mạch, kê đơn qua... điện thoại

Thứ ba, 10:00 28/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở về những vi phạm trong quảng cáo và hoạt động chuyên môn, tuy nhiên, phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) do Y sĩ Nguyễn Thị Hiền phụ trách vẫn vi phạm nguyên tắc khám, chữa bệnh bằng phương pháp YHCT.


Phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: B.L

Phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: B.L

Bệnh nhân cứ gọi điện đến là được bán thuốc

Số báo 135 ra ngày 11/11/2017, Báo Gia đình & Xã hội đã có bài “Sự thật về bài thuốc chữa bệnh trĩ của “nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền” (tại thôn Phú Vinh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị Hiền đã tự nhận mình là “Nữ danh y”, “Lương y”, “truyền nhân đời thứ 4 của dòng họ Nguyễn”... đang nắm giữ bài thuốc “gia truyền 4 đời” chữa bệnh trĩ. Đặc biệt, nếu bệnh nhân không thể đến phòng chẩn trị để trực tiếp được thăm khám thì “Lương y” Nguyễn Thị Hiền sẵn sàng bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc qua... điện thoại. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân chữa trị tại đây đã thừa nhận mình bị “tiền mất tật mang” vì “Nữ danh y” này.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ngày 2/11 Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có nội dung quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở này thu hồi, gỡ bỏ tất cả các quảng cáo trên Internet, mạng xã hội... có nội dung hoạt động quảng cáo quá phạm vi chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Hiền cũng đã cam kết quảng cáo theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

Tuy nhiên, qua theo dõi, những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề quảng cáo đối với phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa được thực hiện. Chỉ sau vài giây gõ từ khoá “Lương y Nguyễn Thị Hiền” trên Internet, hàng loạt các bài viết có nội dung quảng cáo vi phạm vẫn chưa được tháo gỡ. Thậm chí, hoạt động khám, chữa bệnh qua điện thoại của “Lương y” Nguyễn Thị Hiền vẫn diễn ra.

Cung cấp thông tin đến chúng tôi, bà N.T.H (32 tuổi, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, chỉ sau vài câu hỏi sơ sài về tình trạng bệnh, bà Nguyễn Thị Hiền đã khẳng định chắc nịch: “Nóng trong người do ăn nhiều đồ cay gây ra tình trạng giãn tĩnh mạch, dẫn đến chảy máu vùng hậu môn. Do vậy, dùng thuốc chữa bệnh trĩ này sẽ làm cho búi trĩ tự co lên thay vì phải sử dụng tay nhấn, đồng thời làm giảm hiện tượng chảy máu vùng hậu môn...”. Do bà H có người quen sinh sống ở Hà Nội nên thuốc được “người của phòng khám” đưa đến tận tay. Tuy nhiên, khi nhận thuốc, người nhà bà H mới “tá hoả” vì người giao thuốc không đáp ứng được hoá đơn, chứng từ theo yêu cầu. Bà H cho rằng, mình hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn về uy tín, cũng như đạo đức hành nghề của người “thầy thuốc” này.

Vi phạm nguyên tắc khám, chữa bệnh YHCT

Chia sẻ với chúng tôi, Th.s, bác sĩ Nguyễn Hữu Khoa – Bộ môn Châm cứu, Học viện Y dược học cổ truyền cho biết, khám bệnh, chữa bệnh trong YHCT phải đáp ứng đủ “tứ chẩn” là dùng các phương pháp vọng – văn – vấn – thiết. Có nghĩa là tiếp xúc với bệnh nhân phải hỏi, phải nhìn sắc mặt, nhìn vết thương và nắm bắt tình hình phát ra từ lục phủ ngũ tạng thì mới chẩn đoán được tình trạng bệnh. Đây là cơ sở, nền tảng của việc khám chữa bệnh bằng YHCT, là yêu cầu bắt buộc phải áp dụng đối với y sỹ, bác sỹ YHCT.

Th.s, bác sĩ Nguyễn Hữu Khoa cho rằng, việc khám, chữa bệnh qua điện thoại chỉ đáp ứng được nguyên tắc “vấn” sẽ dễ gây ra nhiều sai lầm, bởi không chỉ đi ngược lại với tôn chỉ mục đích khám, chữa bệnh của người hành nghề y mà còn liên quan đến vấn đề pháp luật về tính mạng bệnh nhân. Người hành nghề y chỉ được phép hướng dẫn bệnh nhân đến khám tại cơ sở để nắm rõ tình trạng bệnh và đưa ra phương án điều trị, hoặc giải đáp những thắc mắc về bệnh tật. Thậm chí, để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, người hành nghề YHCT phải sử dụng kết hợp nền YHCT với nền y học hiện đại.

“Người hành nghề y phải đặt quyền lợi và tính mạng của bệnh nhân lên trên hết. Do vậy, là giảng viên cũng là bác sĩ bộ môn châm cứu, tôi phản đối tình trạng khám bệnh, chữa bệnh và bốc thuốc qua điện thoại” - Th.s, bác sĩ Nguyễn Hữu Khoa nhấn mạnh.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) đã thẳng thắn: “Nội dung quảng cáo không được phép bao gồm những câu như “bài thuốc duy nhất”, “bài thuốc tốt nhất” hay tự nhận mình là “Lương y”.

“Quan điểm của Sở Y tế đối với tất cả các phòng khám là đều hướng các cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cơ sở nào vi phạm đến đâu thì sẽ cương quyết xử phạt đến đó. Đồng thời, phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân ủng hộ mọi phương pháp xử lý của Thanh tra Sở y tế theo quy định của pháp luật” – ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trung khẳng định, nội dung quảng cáo là “chữa bệnh trĩ đầu tiên tại Việt Nam” chắc chắn sẽ phải “tuýt còi”. Trong thời gian tới, Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân sẽ hậu kiểm, nếu vi phạm sẽ yêu cầu cơ sở thực hiện theo đúng quy định. Quan điểm của Sở Y tế là sẽ “ép” các cơ sở đi vào khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động theo đúng quỹ đạo và yêu cầu của Ngành.

Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức thừa nhận, hiện vẫn chưa thanh tra, kiểm tra phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền. Khi PV đề nghị cung cấp biên bản kiểm tra gần đây nhất thì đại diện Phòng y tế huyện Hoài Đức đưa ra lý do để từ chối cung cấp. “Đến thời điểm hiện tại, chưa nắm bắt được thực trạng khám bệnh, chữa bệnh và bốc thuốc qua điện thoại của phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền cũng như sự tồn tại trong vấn đề quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép” – bà Thanh cho biết thêm.

Ngày 2/11, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 462/QĐ-XPVPHC đối với Phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có nội dung quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tổng mức phạt là 12.500.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu cơ sở này thu hồi, tháo dỡ toàn bộ tờ rơi, quảng cáo trên internet, mạng xã hội... có nội dung hoạt động quảng cáo quá phạm vi chuyên môn. Đại diện Thanh tra Sở Y tế cho biết, tại cuộc họp giao ban hàng tháng, lãnh đạo Thanh tra sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top