Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ CSGT bị sàm sỡ: Phòng CSGT Hà Nội lên tiếng

Thứ năm, 09:34 31/01/2013 | Xã hội

“Không có trường hợp lỗ mãng, sàm sỡ nào nào đối với nữ CSGT làm nhiệm vụ tại các điểm giao thông của TP Hà Nội”.

Những ngày qua, thông tin nữ CSGT bị sàm sỡ, "chộp" vào ngực khi đang thực hiện điều hành giao thông trên phố đã gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, một số báo cho biết, có 2 gã đàn ông lỗ mãng "chộp" vào ngực nữ CSGT xảy ra vào chiều 24/1/2013. Cụ thể vụ việc xảy ra tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong khi tất cả mọi phương tiện đều chấp hành dừng lại theo tín hiệu đèn giao thông, một nữ cảnh sát di chuyển từ làn đường bên cạnh về bục gác giữa đường để điều tiết giao thông thì bị hai thanh niên rồ ga phóng rất nhanh qua, quờ tay chộp vào ngực cô gái rồi bỏ chạy trong tiếng cười khả ố.

Thông tin trong bài viết cho biết "2 tên thanh niên đi xe biển 89 (Hưng Yên - tôi không nhớ rõ chi tiết biển số)". Sau khi sự việc xảy ra, nữ CSGT vẫn bình tĩnh tiếp tục bước lên bục để làm nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, tất cả những người chờ đèn đỏ đều chứng kiến hết hành vi của hai tên lưu manh và đều vô cùng bức xúc.

Nữ CSGT bị sàm sỡ: Phòng CSGT Hà Nội lên tiếng 1
  Việc nữ CSGT xuống phố phân làn giao thông đang được người dân T ủng hộ nhiệt tình

Để làm sáng tỏ vụ việc trên, chiều ngày 31/1, PV Kiến Thức đã đến gặp Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội. Khi hỏi nữ CSGT bị sàm sỡ là ở đội nào, Đại tá Thắng cho biết: “Không có trường hợp lỗ mãng nào đối với nữ CSGT làm nhiệm vụ tại các điểm giao thông của TP Hà Nội. Việc thông tin nữ CSGT bị "chộp" vào ngực là hoàn toàn bịa đặt. Khi có thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và hỏi tất cả các điểm phân luồng giao thông và được biết không có đội CSGT nào có trường hợp nữ CSGT bị "chộp" vào ngực như vậy”.

Nữ CSGT bị sàm sỡ: Phòng CSGT Hà Nội lên tiếng 2
  Đại tá Đào Vịnh Thắng trao đổi với PV Kiến Thức.

“Việc nữ CSGT xuống phố phân làn giao thông đang được người dân Thủ đô cũng như người tham gia giao thông ủng hộ nhiệt tình, bởi hình ảnh các nữ CSGT phân làn ở các ngã ba, ngã tư này khiến người tham gia giao thông có ý thức hơn”, đại tá Thắng nói.

Đại tá Thắng cho biết thêm: “Nếu có trường hợp thanh niên sàm sỡ đối với nữ CSGT thì đúng là cần phải xử lý ngay. Người dân bất bình và phản đối cũng có thể bắt ngay người có hành vi sàm sỡ với nữ CSGT”.

Về thông tin một số báo đã đăng tải, Đại tá Thắng khẳng định: “Sau khi kiểm tra không có nữ CSGT nào bị sàm sỡ như thông tin đã đưa, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý về vụ việc này”.
 
Theo  Kiến Thức
 
  
 
 
dackien
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 17 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top