Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau gia đình có người bố mang tiếng ôm con nhảy cầu tự tử

Thứ năm, 19:00 25/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ mất đi đứa cháu nội tội nghiệp, gia đình cô Xoa còn đang khốn khổ vì dư luận đồn thổi về người bố ôm con nhảy cầu

Gia đình quá khó khăn

Mấy hôm nay, người dân thôn Trung Độ, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) xôn xao về việc hai bố con anh Nguyễn Văn Hương (36 tuổi) và cháu Nguyễn Anh Hùng (6 tuổi) nhảy cầu tự tử.

Trong căn nhà nhỏ cấp bốn hoang vắng, nằm nép mình giữa xóm chùa heo hút ảm đạm là những tiếng khóc và khói hương trầm nghi ngút từ bàn thờ bé Hùng. Bà Tăng Thị Xoa, mẹ anh Hương nức nở: “Mới tối hôm 21/2, gia đình tổ chức sinh nhật cho cháu Hùng, ai cũng vui vẻ, cười nói rôm rả thế mà hôm sau đã xảy ra cơ sự rồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Hương lại đưa con lên Hải Dương”.

Anh Hương là con út trong gia đình có hai chị em. Giữa những lúc kinh tế khó khăn, bố anh Hương bỏ vào miền Nam và lấy vợ trong đó. Khi không ở được lại về ở với ba mẹ con bà Xoa, sau đó lại bỏ vào trong Nam, nhưng do nghiện rượu nên mất cách đây vài năm vì bệnh ung thư.

Trước khi xây dựng gia đình, anh Hương đi làm thuê nhiều nơi. Năm 2009 anh Hương lấy chị Nguyễn Thị Vỹ (thôn An Vệ, xã Đức Xương cùng huyện Gia Lộc). Trong quá trình sinh sống, mọi người luôn thấy chị Vỹ đảm đang lo cho chồng, cho con và gia đình.

Hoàn cảnh gia đình anh Hương quá khó khăn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trưa nay (25/2), trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thuân – Trưởng thôn Trung Độ cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hương quá khó khăn. Hiện cả gia đình vẫn ở trong căn nhà cấp bốn lâu năm. Kinh tế phụ thuộc vào đồng lương làm công nhân của chị Vỹ. Gia đình và bản thân anh Hương cũng không có bất kỳ mâu thuẫn với ai. Năm 2016, gia đình anh Hương thuộc hộ cận nghèo của địa phương”.

Ông Bùi Đức Tòng- Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Thượng xác nhận với phóng viên:“Quả thực gia đình anh Hương khó khăn thật, bản thân anh ấy mấy năm nay có đi làm được đâu. Suốt ngày quẩn quanh ở nhà dọn dẹp lặt vặt, đưa đón con đi học. Gia đình không có vấn đề gì về mâu thuẫn, quan hệ làng xóm hiền hoà”.

Khốn khổ vì đồn thổi

Thắp nén hương nên bàn thờ của đứa cháu xấu số, bà Xoa cho tâm sự: “Sau khi xảy ra sự việc, gia đình tôi đã buồn rồi, giờ lại còn khốn khổ hơn vì nhiều dư luận khác nhau nói về gia đình, nhưng những đồn thổi đó có đúng đâu”.

Khoảng 6h30 ngày 21/2, trước khi đi làm, chị Vỹ có đưa tiền cho anhHương đi mua hoa về thắp hương ngày Rằm. Lúc đó cô Xoa đưa cháu thứ hai đi mẫu giáo, còn cháu Hùng được anh Hương đưa đi ăn sáng, sau đó anh Hương đèo cháu Hùng bằng xe đạp lên cầu Phú Lương, TP Hải Dương, trong khi gia đình không ai biết.

"Đến chiều tối khoảng 16 giờ, Bệnh viện 7 và công an mới báo tin, nói cháu Hùng mất vào lúc 10h17 phút, còn thằng Hương đang nguy kịch. Thằng Hương bị gãy tay trái 2 đoạn, gãy chân trái, còn phần đầu không việc gì và trong cơ thể không việc gì”, bà Xoa thông tin.

Sau khi cưới nhau được một thời gian, anh Hương có biểu hiện không bình thường, hay uống rượu chứ không phải nghiện rượu, sức khoẻ yếu. Năm 2014, gia đình đưa anh Hương lên Hải Dương điều trị. Đang điều trị anh Hương bỏ về, nhưng gia đình lại đưa lên bệnh viện và lấy thêm nửa tháng thuốc về uống và bệnh tình thuyên giảm.

Theo người dân, sau khi cưới vợ, anh Hương có thay đổi tình nết, hay uống rượu và thần kinh không ổn định. Do vậy khi mang thai cháu Hùng được vài tháng chị Vỹ bỏ về nhà mẹ đẻ và sinh cháu Hùng ở đó.

Đến khi cháu Hùng được khoảng 3 tuổi thì hai người về ở với nhau và năm 2013 vợ chồng anh Hương sinh thêm cháu Nguyễn Văn Nam.

Ông Lê Xuân Đình – Trạm trưởng y tế xã Đoàn Thượng cho biết: “Anh Hương có biểu hiện thần kinh mấy năm nay, nhưng đó chỉ là biểu hiện rối loạn, chứ anh Hương không thuộc đối tượng thần kinh mà trạm y tế xã quản lý”.

Cô Xoa bên bàn thờ của đứa cháu xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Chiên (con rể bà Xoa) cho biết: “Sáng 24/2, anh Hương được chuyển lên mổ tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh. Do anh Hương thuộc nhóm máu O, nên sáng nay mấy người trong gia đình phải lên tiếp máu”.

Anh Chiên cho biết thêm: “Trước khi khâm niệm cháu Hùng, đằng sau gáy cháu bị lõm, một chân và một tay cháy bị gẫy. Còn anh Hương tay trái bị gãy 2 đoạn và gãy chân trái”.

Cũng theo anh Chiên, thời gian qua có rất nhiều sự đồn thổi không đúng về anh Hương ôm con nhảy cầu. Nếu nói anh tôi ôm con nhảy cầu thì hoá ra gia đình anh Hương có xích mích. Đằng này vợ chồng anh ấy vẫn vui vẻ đi chụp ảnh chung, tối hôm trước vẫn tổ chức sinh nhật cho cháu Hùng.

Bà Tăng Thị Xoa rất bức xúc về nhiều đồn thổi không đúng liên quan đến gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ
Bà Tăng Thị Xoa rất bức xúc về nhiều đồn thổi không đúng liên quan đến gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Tăng Thị Xoa nói: “Trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng có va chạm nhưng không đến mức phải ôm con nhảy cầu như người ta đồn thổi”.

Ông Nguyễn Văn Khuynh – Trưởng công an xã Đoàn Thượng cho hay: “Gia đình và bản thân anh Hương là người hiền lành ngoan ngoãn, không có tiền án, tiền sự, không có mâu thuẫn hay mất đoàn kết với ai trong làng. Quan trọng là nguyên nhân dẫn đến việc anh Hương và cháu Hùng ngã từ cầu xuống vẫn đang được công an TP Hải Dương điều tra, chứ bây giờ mình không thể đồn đoán mà suy diễn được”.

Theo nguồn tin mới nhất, hiện tại phía công an TP Hải Dương vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến hai bố con anh Hương ngã xuống cầu, khiến cho cháu Hùng tử vong. Anh Nguyễn Văn Hương vẫn đang trong tình trạng hôn mê và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top