Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thành quả của ngành Y tế rất đáng trân trọng và tự hào

Thứ sáu, 08:01 27/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại lễ mittinh kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức, sáng 26/2 tại Hà Nội.

 
Tham dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm, các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, 455 đại biểu là cán bộ y tế cơ sở xuất sắc, tiêu biểu của vùng miền núi, vùng khó khăn...
 
Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã khẳng định, trong năm 2008, với tinh thần quyết tâm, tích cực đổi mới, xây dựng và không ngừng phát triển, toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế bao gồm cả dân y, quân y và y tế các bộ, ngành đã đoàn kết, tích cực vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, ngành Y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng các lãnh đạo Bộ Y tế tại lễ kỷ niệm thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Chí Cường)
 
Thời gian qua, ngành Y tế đã đảm bảo đủ thuốc có chất lượng phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, kể cả những lúc xảy ra thiên tai, dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá thuốc, không để tăng giá, biến động giá thuốc bất hợp lý. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, đặc biệt là y tế cơ sở, các chỉ số về sức khỏe của nhân dân đã được cải thiện đáng kể...
 
Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai có hiệu quả Đề án 1816 cử cán bộ y tế đi công tác luân phiên về các tuyến để hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và nâng cao y tế cơ sở. Sau 8 tháng triển khai, đến nay đã có 57 bệnh viện trung ương và bệnh viện hạng I của Hà Nội và TP HCM cử 756 lượt cán bộ y tế hỗ trợ cho 57 bệnh viện đa khoa tỉnh. Công tác đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đang được Bộ Y tế đặc biệt chú trọng. Năm 2008 cũng là năm đầu tiên Bộ Y tế tổ chức Lễ tôn vinh bác sỹ nội trú và tài năng trẻ ngành Y tế.
 
Trong không khí ấm áp, toàn thể lễ kỷ niệm cũng ghi nhận, tôn vinh những cán bộ y tế cơ sở đã hết mình vì người dân ở vùng miền núi, vùng khó khăn như trung sĩ, y sĩ Nguyễn Đình Hồng - Đồn biên phòng 719 xã Ia- Chia, huyện Ia- Grai, tỉnh Gia Lai; Y sĩ K’Pút, Trưởng trạm Y tế xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Y sĩ Brao Ninh, Trưởng trạm y tế xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam...
 
Tiếp tục học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các thành tựu nổi bật của ngành Y tế như: Đã kiểm soát, khống chế và ngăn chặn dịch bệnh, không để xảy ra vụ dịch lớn; 95% số trẻ em được tiêm chủng phòng bệnh; nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng như ghép thận, ghép gan, nong mạch vành tim, điều trị tai biến mạch máu não bằng tia lazer, thay khớp nhân tạo...; 66,5% số trạm y tế xã có bác sỹ, tuổi thọ bình quân người Việt Nam được nâng lên 72 tuổi. Hệ thống y tế đang được củng cố và phát triển, đặc biệt là y tế cơ sở nhằm tạo điều cho người dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng.
 
Phát động phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành
 
Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Chí Liêm đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế”.
 
Phong trào bắt đầu từ ngày 27/2/2009 đến ngày 27/2/2010 với chủ đề: Cán bộ y tế Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Người thầy thuốc đồng thời phải như mẹ hiền”, nhằm tạo ra ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến trong phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những thành quả của ngành Y tế, sự đóng góp vào việc chăm, sóc sức khỏe nhân dân của các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, cán bộ công nhân viên của ngành Y tế trong thời gian qua là rất đáng trân trọng và tự hào.
 
Trong tình hình mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo, ngành Y tế cần triển khai có kết quả quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh, đặc biệt là Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 621 bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực; tiếp tục triển khai nhanh Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, tăng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và công khai minh bạch của các cơ sở y tế; Tiếp tục triển khai Đề án 1816 nhằm nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở giảm tình trạng quá tải ở tuyến trên; tăng cường đào tạo nhân lực, phấn đấu đến năm 2010 có 7 bác sỹ và 1 dược sỹ/1 vạn dân, thay cho hiện nay mới có 6,2 bác sỹ và hơn 1/2 dược sỹ/1 vạn dân.
 
Vì tương lai, sức khỏe và trí tuệ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế phối hợp cùng các ban, ngành khác sớm tổng kết chương trình giảm suy dinh dưỡng, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến 2020 chỉ còn 5%... Phó Thủ tướng cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và hứa sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân cả nước. 
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
 
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Bá Thủy.
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của bệnh viện trong công tác chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân nhân thời gian qua, nhất là việc kế thừa và phát huy có hiệu quả các bài thuốc cổ truyền của dân tộc.
 
Phó Chủ tịch nước khẳng định y học cổ truyền là tinh hoa, là vốn quý của dân tộc, chính vì vậy việc nghiên cứu và hoàn thiện các bài thuốc cổ truyền có vai trò rất to lớn trong công tác chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân....  
 
(Theo TTXVN)
 
 
P.V
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 59 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top