Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh xúc động về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Thứ bảy, 12:11 06/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đông đảo bà con họ hàng, nhân dân địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền đã đến viếng, đặt vòng hoa tại khu Ma Vang - nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

GiadinhNet - Đúng 7 giờ 00 phút ngày hôm nay (6/10/2018), Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong sáng 6/10, song song với lễ Quốc tang được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), rất đông người dân ở Hà Nội đã có mặt tại thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Mặc dù thời tiết khá nắng nóng, nhưng rất đông người dân cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có mặt tại nơi diễn ra lễ Quốc tang ở quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để thắp nén tâm nhang tưởng niệm người.


Các đoàn đại biểu xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà.

Các đoàn đại biểu xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà.

Là người con của xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) ông Nguyễn Đình Chí bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: “Mặc dù chưa được tiếp xúc trực tiếp với cố Tổng Bí thư, nhưng thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết cụ Đỗ Mười là nhà hoạt động cách mạng một lòng tâm huyết với Đảng, Nhà nước. Hôm nay, đến thăm viếng cụ Đỗ Mười, tôi chỉ biết chia sẻ lòng biết ơn của nhân dân đối với cụ, đồng thời cũng chia buồn với gia quyến”.

Ông Nguyễn Văn Linh (thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp), dù là thương binh nặng, vẫn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm. Ông chia sẻ: “Khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, tôi muốn đến viếng thật sớm để được thắp nén nhang tri ân ông - người anh, người đồng chí đáng kính”.


Ông Nguyễn Văn Linh đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm.

Ông Nguyễn Văn Linh đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm.

Hòa cùng dòng người đến viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, ông Đinh Văn Giong (82 tuổi, tham gia kháng chiến chống Pháp, liên lạc viên trong Ủy ban kháng chiến huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nước mắt ngấn lệ, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư.

“Tôi chỉ có một lần duy nhất được gặp cụ Đỗ Mười, đó là vào năm 1950. Khi đó cụ đang là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam còn tôi mới 14 tuổi. Được tin cụ Đỗ Mười mất, tôi cùng các con các cháu di chuyển từ Kim Bảng về đây mong muốn được dâng nén hương kính viếng cụ”, ông Giọng bày tỏ.

Những hình ảnh về lễ viếng tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Cán bộ, khối cơ quan đoàn thể huyện Thanh Trì xếp hàng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cán bộ, khối cơ quan đoàn thể huyện Thanh Trì xếp hàng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


Cụ Đinh Văn Giong (82 tuổi) lặn lội từ tỉnh Hà Nam ra ngoại thành Hà Nội thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cụ Đinh Văn Giong (82 tuổi) lặn lội từ tỉnh Hà Nam ra ngoại thành Hà Nội thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


Rất đông thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên cũng có mặt trong dòng người đến viếng.

Rất đông thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên cũng có mặt trong dòng người đến viếng.


Sau khi thắp nhang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đoàn thể chia sẻ nỗi đau thương mất mát với đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư.

Sau khi thắp nhang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đoàn thể chia sẻ nỗi đau thương mất mát với đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư.


Đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà đáp lại sự chia sẻ của cơ quan, đoàn thể.

Đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà đáp lại sự chia sẻ của cơ quan, đoàn thể.

- Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7h ngày 6/10 đến 7h30 ngày 7/10 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

- Lễ truy điệu tổ chức vào 9h, ngày 7/10 Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP. HCM cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gồm 39 người, Trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Võ Hồng Phúc kể về cuộc gọi lúc 3 giờ sáng đến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười Ông Võ Hồng Phúc kể về cuộc gọi lúc 3 giờ sáng đến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

GiadinhNet - Ông Võ Hồng Phúc kể rằng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một người rất sâu sát với công việc, làm việc quên ngày quên đêm. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thường ngủ ít và thức dậy từ rất sớm.

Cao Tuân – Ngọc Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top