Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Võ Hồng Phúc kể về cuộc gọi lúc 3 giờ sáng đến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

GiadinhNet - Ông Võ Hồng Phúc kể rằng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một người rất sâu sát với công việc, làm việc quên ngày quên đêm. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thường ngủ ít và thức dậy từ rất sớm.

Những ấn tượng đặc biệt về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười của người dân Đông Mỹ Những ấn tượng đặc biệt về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười của người dân Đông Mỹ

GiadinhNet – Biết tâm nguyện của gia đình muốn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về an táng tại quê nhà, người dân Đông Mỹ (huyện Thanh Trì – TP Hà Nội) đã chung tay dọn dẹp đường làng cũng như khu an táng cho chu đáo.

Là một trong những người có may mắn được tiếp xúc, làm việc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ khi làm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp A của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cảm nhận, đồng chí Đỗ Mười là người rất sâu sắc, am hiểu và quan tâm đến phát triển kinh tế đất nước.

Trong khoảng thời gian công tác, ông Phúc nhiều lần tháp tùng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong các chuyến thăm, làm việc tại nhiều nước trên thế giới.


Nguyên Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc chia sẻ kỷ niệm trong thời gian được làm việc cùng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nguyên Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc chia sẻ kỷ niệm trong thời gian được làm việc cùng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Theo ông Võ Hồng Phúc, đồng chí Đỗ Mười là một người rất giản dị, cởi mở, gần gũi. Những quyết sách lúc đương thời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tạo ra những bước ngoặt lớn cho sự phát triển của Việt Nam.

Khoảng năm 1990, tình hình đất nước ta rất khó khăn, lúc đó đồng chí Đỗ Mười trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng chiến lược 10 năm (1991 – 2000) và 5 năm (1991 – 1995).

Đồng chí Đỗ Mười đã sang làm việc với Ủy ban Nhà nước trong thời gian 1 tuần lễ và lắng nghe tất cả các ý kiến của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo các ngành… để tìm ra quyết sách cho sự phát triển của nước ta sau thời kỳ đổi mới.


Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua ống kính của PV hãng tin AP. Ảnh tư liệu

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua ống kính của PV hãng tin AP. Ảnh tư liệu

“Chúng ta có khẩu hiệu phát huy nội lực, coi trọng ngoại lực, đồng thời thúc đẩy để mở cửa thu hút nguồn lực phía bên ngoài. Về nội lực phải cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Ngoại lực phải thu hút được vốn và nguồn vốn viện trợ của nước ngoài. Để làm được điều đó, chúng ta đưa khẩu hiệu: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”, nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc chia sẻ.

Thời điểm đó, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thực hiện nhiều chuyến thăm, làm việc, kết nối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á, một số nước châu Âu… như Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia, New Zealand…

Với hướng đi đúng đắn và hoạt động tích cực đó, năm 1994 - 1995, Việt Nam bắt đầu đón nhận nhiều kết quả tích cực từ quá trình vận động, mở rộng quan hệ quốc tế, như việc Mỹ bỏ cấm vận năm 1994, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995; Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, ký Hiệp định khung với Liên minh châu Âu...


Tổng Bí thư Đỗ Mười hội kiến Nhật Hoàng Akihito tại Hoàng cung (Tokyo, Nhật Bản) ngày 19-4-1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

Tổng Bí thư Đỗ Mười hội kiến Nhật Hoàng Akihito tại Hoàng cung (Tokyo, Nhật Bản) ngày 19-4-1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

Khi làm việc với Thủ tướng Nhật Bản lúc đó, ngài Tomiichi Murayama - Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rất quan tâm tới việc học hỏi chiến lược phát triển của Nhật Bản, một quốc gia phát triển từng trải qua những thời kỳ rất khó khăn. Khi đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản, cảm nhận sự chân tình, cởi mở của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Tomiichi Murayama đã nhất trí ngay việc cử một đoàn chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản tới Việt Nam hỗ trợ, tham vấn chính sách, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công việc, sự quan tâm của nguyên Tổng Bí thư đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho các cán bộ cấp dưới.


Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh tư liệu

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh tư liệu

“Tôi nhớ có những đêm tôi và anh Đinh Phú Định – Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ đang bàn công việc. Khi ấy có vấn đề cần xin ý kiến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhưng đã là 9 giờ đêm ở Bỉ (khoảng 3 giờ sáng giờ Việt Nam). Do việc quan trọng nên tôi đã “đánh liều” gọi điện và ngay lập lức nguyên Tổng Bí thư nghe máy. Tôi trình bày cụ thể và nguyên Tổng Bí thư có chỉ đạo kịp thời. Sự gần gũi, cởi mở của bác đã làm cho chúng tôi có thêm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ”, ông Phúc nhớ lại.

Đáng chú ý, theo nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều làm ông đặc biệt ấn tượng là nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rất ham học hỏi và chăm chỉ đọc sách.

“Nguyên Tổng Bí thư đọc sách rất nhiều, có những lần ông hỏi tôi cậu đọc cuốn sách này chưa, nó rất hay và tôi thấy những cuốn sách của bác có nhiều đoạn gạch màu đỏ, màu xanh. Ông nói đoạn nào hay gạch màu đỏ, đoạn hay vừa gạch màu xanh”, ông Võ Hồng Phúc kể lại.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong ký ức của người thân quê nhà Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong ký ức của người thân quê nhà

GiadinhNet – “Căn nhà cấp 4 này từ thời cụ thân sinh ra bác Mười để lại. Trải qua dãi dầm của năm tháng, ngôi nhà này đã xuống cấp nhưng bác chỉ cho tu sửa lại chứ nhất quyết không xây mới vì tốn kém”, cháu ruột nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười kể lại.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top