Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyến đi nghĩa tình của Báo GĐ&XH và các "Mạnh thường quân"

Thứ sáu, 08:16 09/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Tại các hoạt động từ thiện này, Tân Hiệp Phát đã ủng hộ số tiền lên đến 960 triệu đồng.

Những tấm lòng nhân ái
 
Đồng cảm với những cảnh đời khó khăn được đăng tải trên Báo GĐ&XH, đã có nhiều bạn đọc gửi tiền về trợ giúp.
 
> Ủng hộ cháu Trần Văn Long - bản Sang Hán, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (bài đăng trên GĐ&XH số 74 ngày 21/6/2010):
1. Anh Nguyễn Nam Cường, tập đoàn HUD: 2.000.000đ.
2. Chị Đào Tuyết Trinh, số 2 Giảng Võ, Hà Nội:1.000.000đ.
3. Chị Nguyễn Thị Oanh, số nhà 3, ngõ 6B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội: 1.000.000đ.

> Ủng hộ ông Hoàng Thuận , bà Nguyễn Thị Thi, thôn 10, xã Cổ Đạm - Nghi Xuân, Hà Tĩnh (bài đăng trên GĐ&XH số 78 ngày 30/6/2010).
Anh Trương Cẩm Sơn, Phòng hợp đồng Công ty Xi măng Chinfon: 2.000.000đ.(GĐ&XH)

Hơn 1 năm qua, từ Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ hay vùng Đồng bằng sông Cửu Long, qua các chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo mùa bão hay Tết Nguyên đán, đồng hành cùng Báo GĐ&XH là tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tại các hoạt động từ thiện này, Tân Hiệp Phát đã ủng hộ số tiền lên đến 960 triệu đồng.
Nhớ lại những ngày đầu năm 2009, với sự tài trợ của Tân Hiệp Phát, Văn phòng Đại diện phía Nam Báo GĐ&XH đã tổ chức chuyến đi tặng quà cho 100 em học sinh tại hai trường tiểu học của hai xã Biên Giới và Hoà Thạnh huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, tiền cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Châu Thành (Tây Ninh). Xúc động trước nghĩa cử, tấm lòng của Báo GĐ&XH và nhà tài trợ Tân Hiệp Phát thầy Nguyễn Chí Cường, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hoà Thạnh nói: “Món quà mà Quý Báo và nhà tài trợ thực sự là nguồn động viên, khích lệ lớn lao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hứa sẽ hết sức cùng gia đình dạy dỗ để các em nên người”.
 
Một chương trình khác đó là buổi tư vấn trực tiếp miễn phí cho người nghèo vào ngày 18/4/2009 tại văn phòng phía Nam Báo GĐ&XH được tổ chức đã thành công tốt đẹp. Chương trình tư vấn này cũng có sự tài trợ của Tân Hiệp Phát. Bạo lực gia đình, thiệt thòi khi ly hôn, anh em, vợ chồng tranh chấp tài sản, bất đồng quan niệm sống giữa các thành viên trong gia đình, vướng mắc tâm lý giữa vợ, chồng, con cái... tất cả đều được các chuyên gia giải đáp đầy đủ. Sau chương trình này, nhiều buổi tư vấn trực tiếp đã được Báo GĐ&XH tổ chức. 15.000 tờ rơi tuyên truyền về chống bạo lực gia đình đã được in và phát đến các hộ gia đình. Kể từ đó, đường dây nóng của Báo GĐ&XH là địa chỉ thường xuyên tiếp nhận những thông tin về bạo lực gia đình, tư vấn hôn nhân cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.
 
Những ngày hè nóng bức của tháng 5/2009, nhà tài trợ Tân Hiệp Phát lại tiếp tục cùng Báo GĐ&XH về xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 400 nữ nghèo.
 

Niềm vui của bà con nghèo khi nhận quà. Ảnh: T.G

 
Đáng nhớ nhất là ngày 29/9 cùng năm, dù mưa bão ngút trời nhưng đoàn từ thiện của Văn phòng đại diện phía Nam và nhà tài trợ Tân Hiệp Phát vẫn về với người dân nghèo xã Cư’K’Bang, huyện Ea Soup, Đắk Lắk. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất và cũng kịp thời nhất đến với bà con vùng thiên tai.
 
Mới đây nhất, Báo GĐ&XH tổ chức chương trình “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2010”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thêm một lần nữa trở thành nhà tài trợ cho hoạt động này. Lại có thêm những gia đình nghèo, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi được tiếp sức, nối dài những ước mơ.
 
Theo bà Trần Uyên Phương, Giám đốc Truyền thông, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tân Hiệp Phát rất chú trọng các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng. Thương hiệu Tân Hiệp Phát gắn liền với các hoạt động thể dục thể thao trên cả nước cũng như các hoạt động từ thiện. Các hoạt động này đã thể hiện hình ảnh mẫu mực của một doanh nghiệp trong sự phát triển kinh doanh và phục vụ cộng đồng. “Chúng tôi rất tự hào khi với sự tài trợ của Tân Hiệp Phát, các chương trình từ thiện đã mang đến cho nhiều gia đình, phụ nữ nghèo vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long các cơ hội và sự sẻ chia”, bà Phương nói.
 

Sau 15 năm thành lập (1994), Tân Hiệp Phát đã được khách hàng tin cậy và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ. Doanh nghiệp này cũng liên tục 10 năm (1999 – 2008 ) đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn”. Các sản phẩm quen thuộc của Tân Hiệp Phát như: Dr Thanh, trà xanh không độ, Fruit Tea, nước tăng lực Number One...

 
Nhóm Phóng viên
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top