Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhổ tóc bạc - Nghề mới ở Hà thành

Thứ ba, 07:53 23/10/2007 | Xã hội

Ý tưởng về nghề nhổ tóc bạc ra đời từ việc một chàng trai trong lúc thất nghiệp đã bị các phụ huynh mình ép nhổ tóc bạc. Ý tưởng này nghe qua có vẻ lạ đời nhưng nó thực sự đã được hiện thực hóa và giờ đã trở thành nghề mới ở Hà thành.

Thay vì phải nhờ vợ, "thuê’’ con cháu nhổ tóc bạc, tóc sâu, nhiều người cả tây lẫn ta tìm đến "Chấy" - một cửa hiệu rộng 10m2, chỉ đủ kê 3 bộ ghế và phục vụ được 3-4 người khách cùng một lúc.

Bỏ kinh doanh đi làm nghề... nhổ tóc bạc

Gần trưa thứ bảy, cửa hiệu ’’Chấy - nhổ tóc bạc’’ trên phố Phù Đổng Thiên Vương, bắt đầu đông khách. Với diện tích vẻn vẹn gần 10m2, chỉ đủ kê 3 bộ ghế và phục vụ được 3-4 người khách cùng một lúc là đã chặt. Cả chủ, cả thợ đang cần mẫn bới, tìm, nhổ từng chiếc tóc bạc trên đầu khách. Có khách ngồi đợi hơn 1 tiếng nhưng vẫn kiên trì.

Chủ cửa hàng là một chàng trai khá trẻ, Nguyễn Anh Dũng, 27 tuổi, dân gốc Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Thương mại, Dũng đã làm cho công ty liên doanh gần 5 năm với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Thế rồi, Dũng quyết định từ bỏ công việc ổn định chuyển sang làm kinh doanh.

Thế nhưng lúc đó kinh doanh cái gì Dũng cũng chưa biết. ’’Trong lúc thất nghiệp, tối nào cũng bị các phụ huynh ép nhổ tóc bạc. Thế là, nảy ra ý tưởng: Sao mình không mở dịch vụ nhổ tóc bạc? Chấy - đã ra đời như thế’’, Dũng kể. 

Vốn bỏ ra đầu tư không nhiều, khoảng trên 10 triệu đồng đã có một cửa hàng nho nhỏ. Vài bộ ghế, gương... và nhíp nhổ tốt là xong. Ngày thuê cửa hàng, Dũng phải nói với bà chủ là mở cửa hàng gội đầu. ’’Đây là dịch vụ mới. Nếu lúc đó mình nói là mở cửa hàng nhổ tóc bạc có lẽ họ sẽ không đồng ý vì nghĩ dịch vụ này không lành mạnh. Hôm khai trương, bà chủ cũng không có ý kiến gì’’, Dũng nói.

’’Sản phẩm’’ sau hơn một giờ nhổ tóc bạc



Dịch vụ "thời thượng"?

"Nhổ tóc bạc sẽ là một dịch vụ đắt khách!" - ông chủ trẻ Nguyễn Anh Dũng khẳng định như vậy. Sau 5 tháng hoạt động, giờ cửa hàng bắt đầu đã ổn định.

Khách hàng đến với dịch vụ này chủ yếu là nam giới; khoảng 30% là nữ giới. Khách chủ yếu ở độ tuổi trung niên, thanh niên cũng có nhưng không nhiều.

Anh Văn, một khách hàng cho biết: ’’Tôi ở Sài Gòn ra Hà Nội công tác thấy anh bạn giới thiệu dịch vụ này thử ghé vào. Ở nhà mỗi lần cần nhổ tóc bạc phải nhờ con gái nhưng bọn trẻ bây giờ cũng không nhiều thời gian nên mỗi lần nhờ con cũng ngại. Mỗi tuần đến một lần vừa thư giãn, vừa nhổ sạch tóc bạc. Tóc mình chưa bạc nhiều nên dịch vụ này rất hay’’.

Anh chủ trẻ Dũng vừa nhổ tóc cho khách vừa nói: ’’Mỗi khách nhổ khoảng 1-2 tiếng, tuỳ theo lượng tóc sâu, tóc bạc và sở thích. Có người muốn nhổ hết tóc bạc nhưng cũng có người chỉ nhổ tóc sâu. Có người rảnh rỗi ngồi 3-4 tiếng nhưng có khách tranh thủ giờ nghỉ trưa chỉ 1 tiếng là ra về. Khách trả tiền theo giờ, 30.000 đồng/tiếng’’.

Theo Vietnamnet

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 58 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top