Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều nạn nhân tố KIA Hà Đông bội tín: Showroom cửa đóng then cài, khách hàng, đối tác hoang mang

Thứ ba, 14:00 11/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đến địa chỉ của KIA Hà Đông tại tổ 9, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội, showroom ôtô cửa khóa im ỉm, không một bóng người. Hàng xóm gần đấy cho biết KIA Hà Đông đã đóng cửa, không giao dịch từ vài tháng nay.

KIA Hà Đông đóng cửa, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Ảnh: M.T
KIA Hà Đông đóng cửa, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Ảnh: M.T

Không giao dịch từ nhiều tháng nay

Báo GĐ&XH số 81, ra ngày 8/7 đã thông tin về việc 10 nạn nhân (gồm 5 tập thể, 5 cá nhân) gửi đơn kêu cứu đến Báo Gia đình&Xã hội tố cáo KIA Hà Đông bội tín, nhận tiền của họ từ năm 2016 nhưng đến giờ vẫn không giao xe, cũng không trả lại tiền. Để rộng đường dư luận, PV Báo Gia đình&Xã hội đã liên hệ với số điện thoại của KIA Hà Đông 04.33992888 (đây là số điện thoại được ghi trong các hợp đồng mua bán xe với khách hàng của KIA Hà Đông-PV) nhưng không ai thưa máy. PV cũng đã liên hệ điện thoại được cho là của Giám đốc Trương Công Huấn, người đại diện pháp lý của KIA Hà Đông nhưng ông Huấn cũng không nhấc máy, nhắn tin, ông Huấn cũng không trả lời.

Tìm đến địa chỉ của KIA Hà Đông tại tổ 9, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội, PV được chứng kiến cảnh “vườn không nhà trống”. Toàn bộ khuôn viên của KIA Hà Đông rộng khoảng hơn 1.000m2 gồm cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm, bên cạnh là khu dịch vụ sửa chữa ôtô của KIA Hà Đông. Tuy nhiên, cửa hàng trưng bày sản phẩm đã đóng kín cửa, bên trong trống rỗng, không một bóng người cũng như không có một chiếc xe trưng bày nào. Bên cạnh, khu dịch vụ sửa chữa cũng đóng cửa.

Trò chuyện với những người dân sinh sống gần đó thì được biết, trước đây KIA Hà Đông rất đông khách, người xe ra vào nườm nượp. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, KIA Hà Đông bỗng dưng đóng cửa, trong showroom cũng không còn chiếc xe nào. Hiện người dân chỉ còn thấy 1-2 nhân viên bảo vệ của KIA Hà Đông thay nhau trông nom cửa hàng.

Giám đốc Huấn lại hứa tháng 8 sẽ giải quyết?

Trao đổi với PV Báo Gia đình &Xã hội, ông Ngô Văn Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ Long, khách hàng đã giao tiền cho KIA Hà Đông từ tháng 12/2016 nhưng đến giờ chưa được nhận xe cho biết: Ngày 5/7, ông Trương Công Huấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ôtô Hoàng Gia (Đại lý KIA Hà Đông) đã liên hệ với ông Trung và hứa chậm nhất trong tháng 8 sẽ “giải quyết dứt điểm”.

Ông Trung cũng cung cấp cho PV đoạn băng ghi âm ngày 5/7 ghi lại cuộc nói chuyện được cho là của Giám đốc Trương Công Huấn với ông Trung. Đoạn băng cho thấy có giọng đàn ông đề nghị ông Trung “không nên làm to chuyện” để ảnh hưởng tới hình ảnh của KIA và hứa với ông Trung trong tháng 7 hoặc chậm nhất là tháng 8, KIA Hà Đông sẽ “giải quyết dứt điểm” vụ mua bán xe của ông Trung với KIA Hà Đông.

Cũng trong đoạn băng ghi âm, người đàn ông cũng thừa nhận KIA Hà Đông đã nhận hơn 3 tỷ đồng của 28 khách hàng. Trong đó, ông Ngô Văn Trung là người giao tiền cho KIA Hà Đông nhiều nhất với số tiền là 900 triệu đồng.

Thaco Trường Hải có trách nhiệm gì?

Ông Ngô Văn Trung đã giao 900 triệu đồng cho KIA Hà Đông từ tháng 12/2016 nhưng đến giờ vẫn chưa được nhận xe.
Ông Ngô Văn Trung đã giao 900 triệu đồng cho KIA Hà Đông từ tháng 12/2016 nhưng đến giờ vẫn chưa được nhận xe.

Trên trang web của Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco Trường Hải), phần Hệ thống showroom ôtô, KIA Hà Đông được biết đến là một trong những showroom ôtô của Thaco Trường Hải.

Trả lời về việc này, ông Lê Hoàng Lân, Trưởng phòng Văn hoá - Truyền Thông của Thaco Trường Hải cho biết: Ngày 01/01/2016 ông Trương Công Huấn - Đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia (KIA Hà Đông) đã ký hợp đồng làm Đại lý với Công ty TNHH MTV Phân phối Ôtô Chu Lai Trường Hải (một công ty thành viên của Công ty CP ô tô Trường Hải, gọi tắt là Công ty PC) với nội dung chính: Công ty Hoàng Gia là Đại lý phân phối xe ôtô du lịch nhãn hiệu KIA quyền lợi và nghĩa vụ các bên được quy định chi tiết tại Bộ hợp đồng Đại lý.

Trong quá trình làm đại lý cho Công ty PC, kể từ ngày 14/06/2016, Công ty Hoàng Gia liên tục lợi dụng chính sách kinh doanh xe du lịch của Công ty PC để lập đơn hàng đề nghị Công ty PC cung cấp số lượng lớn các loại xe ô tô du lịch cho Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia. Tính tới ngày 21/01/2017, Công ty PC đã giao cho Công ty CP Tập đoàn ô tô Hoàng Gia 29 xe để phục vụ cho việc trưng bày và kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Công ty PC theo đúng thời gian quy định của Hợp đồng Đại lý hai bên đã ký.

Đại diện Công ty PC đã làm việc với ông Huấn về việc thu hồi 29 xe trên nhưng ông Huấn đã không đáp ứng thiện chí của Công ty PC mà sử dụng các xe này thế chấp để vay tiền, sai với những cam kết của Hợp đồng Đại lý đã ký với Công ty PC. Sự việc này cũng đã được ông Huấn xác nhận vào biên bản trong cuộc họp xử lý các tồn đọng giữa Công ty PC và Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia. Do đó, ngày 23/01/2017 Công ty PC đã tiến hành kiểm tra thực tế tại phòng trưng bày xe của Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia (KIA Hà Đông). Tuy nhiên, tại đây chỉ còn lại 3 xe trong phòng trưng bày.

Hiện tại, Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia đang nợ Công ty PC hơn 21 tỷ VNĐ. Đó là chưa kể đến việc Công ty Hoàng Gia trong thời gian qua sử dụng danh nghĩa là Đại lý KIA Hà Đông của Công ty PC thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng và tổ chức dịch vụ sửa chữa không đúng theo quy định của Công ty PC làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Công ty PC cũng như thương hiệu xe KIA tại Việt Nam.

Cũng theo trả lời của đại diện Thaco Trường Hải, qua nhiều lần thiện chí muốn làm việc cùng Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia để giải quyết sự việc nhưng không thành do sự bất hợp tác của Công ty CP Tập đoàn ô tô Hoàng Gia, căn cứ vào các vi phạm của Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia đối với tài sản của Công ty PC ngày 24/01/2017, Công ty PC buộc phải gửi công văn đến các cơ quan pháp luật.

Ông Bùi Kim Kha, Tổng Giám đốc Công ty PC cũng cho biết: Hiện nay, Công ty PC là đơn vị phân phối các dòng xe du lịch KIA tại thị trường Việt Nam. Để thực hiện hoạt động phân phối này, Công ty PC ký kết Hợp đồng đại lý với các Công ty nhận làm Đại lý bán ôtô; nên mối quan hệ giữa Công ty PC và Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia (Đại lý KIA Hà Đông) là quan hệ đại lý giữa hai pháp nhân độc lập. Hiện nay Đại lý này cũng chưa thực hiện nghĩa vụ của bên mua hàng cho Công ty PC, do đó Công ty PC cũng đang thực hiện các thủ tục để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia thanh toán các khoản nợ tồn đọng này cho mình.

Công an vào cuộc

Mới đây, Công an Hà Nội đã có buổi làm việc với ông Ngô Văn Trung và tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến KIA Hà Đông nhận tiền nhưng không giao xe cho khách hàng.

Nhận định về việc này, bà Hương (Công tác tại một cơ quan bảo vệ pháp luật tại Hà Nội) cho rằng, căn cứ vào tình tiết vụ việc này cho thấy, ông Trung và nhiều khách hàng khác đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền như thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, KIA Hà Đông lại không bàn giao xe theo đúng thời hạn đã cam kết, không trả lại tiền theo yêu cầu của khách hàng, vì vậy KIA Hà Đông đã có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán và có dấu hiệu lừa đảo.

Cũng theo bà Hương, nếu cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác minh rằng KIA Hà Đông có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tiền của khách hàng thì có thể bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

“Về sự việc liên quan đến nhiều khách hàng tố cáo KIA Hà Đông bội tín, quý khách hàng đang có những phát sinh khiếu nại liên quan đến việc mua bán xe KIA với Đại lý KIA Hà Đông, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị Công ty CP Tập đoàn ôtô Hoàng Gia có trách nhiệm giải quyết. Đồng thời chúng tôi rất mong quý khách hàng cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật”, ông Bùi Kim Kha cho biết thêm.

Mai Thúy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top