Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận ra con gái mất tích qua ảnh trên Facebook

Thứ bảy, 11:13 25/10/2014 | Xã hội

Để cha mẹ tin mình vẫn còn sống, Xuyên đọc tài khoản cá nhân trên Facebook cho hàng xóm truy cập, tải hình giúp vợ chồng ông Toàn xem và in ra gửi công an.

Hai năm trước Xuyên mất tích, vợ chồng ông Toàn lục tung mọi thứ để mong có được tấm hình con gái nhờ đăng báo tìm người nhưng chưa bao giờ thiếu nữ này đứng trước máy ảnh. Một tuần, một tháng, rồi một năm trôi qua, cha mẹ Xuyên không tìm được con nên cho rằng cô đã chết.

 

Theo gia đình thiếu nữ, tuy Xuyên chững chạc hơn lúc mất tích nhưng từ nụ cười có chiếc răng khểnh nhẹ bên trái đã giúp cha mẹ cô nhận ra con qua hình ảnh trên Facebook.

 

Chiếc lư hương đặt lên bàn thờ không di ảnh được bà Tám thắp nhang hàng đêm sau giờ nghỉ phụ quán ăn từ sáng sớm đến tối mịt với tiền công hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Người mẹ nguyện cầu cho con gái sớm siêu thoát, không còn gặp phải kiếp con nhà nghèo bỏ học sớm, bươn chải phụ giúp mẹ cha bằng nghề bán vé số.

Có ngờ đâu "vong hồn" mà bà Tám cầu nguyện hàng đêm vẫn còn là một thiếu nữ sống ở quận 9, TP.HCM. Mỗi ngày cô tiếp khách đến uống cà phê "ôm" trên đường Lã Xuân Oai từ 9-23h.

"Nhiều lần định báo công an vì nghi con mình bị ai đó hãm hại, cướp hết tiền với vé số nhưng bận làm mướn ngày qua ngày rồi thôi. Hôm nghe chị gần nhà điện thoại báo tin lúc nửa đêm rằng con Xuyên còn sống, tôi mừng rơi nước mắt nhưng cũng chưa tin lắm cho đến lúc nhìn thấy mặt con trên mạng", cha Xuyên kể.

Những tấm hình ấy thiếu nữ tải lên tài khoản cá nhân trên Facebook từ ngày 14/5. Lúc đó Xuyên được bà chủ mua giúp chiếc điện thoại cảm ứng rồi trừ 5,4 triệu đồng vào tiền bo nữ tiếp viên gửi hàng ngày.

Cũng từ tài khoản Facebook và chiếc điện thoại này, Xuyên có điều kiện kết nối với thanh niên cùng quê từng vào quán "ôm". Anh chàng tốt bụng đã giúp tìm số điện thoại người quen của Xuyên ở quê nhà Giá Rai.

"Trước giờ làm mướn, đâu biết Facebook là gì. Để tôi tin, Xuyên cho hàng xóm địa chỉ trên mạng của nó, nhìn hình tôi nhận ngay ra con gái. Vợ chồng tôi mượn luôn chiếc điện thoại này mang ra tiệm chụp hình rọi vài tấm ảnh đưa công an", ông Toàn cho biết.

Nhờ những tấm ảnh trên Facebook, hai cảnh sát nhận nhiệm vụ tìm Xuyên đã nhận ra thiếu nữ khi vừa bước vào quán cà phê trá hình.

Tấm ảnh Xuyên chụp trong quán cà phê khi đang bồng con của chủ được đưa lên Facebook.

 

Theo Xuyên, sau khi công an lập biên bản đưa cô về lại Bạc Liêu theo yêu cầu của thiếu nữ và gia đình, cô chủ 24 tuổi đã khóc vì "quyến luyến". Ông chủ không nói gì, vội móc ví lấy khoảng 1 triệu đồng dúi vào tay Xuyên khi cô lột dây chuyền trả lại quán.

"Cô chủ khóc nhưng chỉ là nước mắt giả tạo thôi. Giờ được về nhà rồi con không lo sợ gì nữa, cố gắng tìm việc gì đó giúp cha mẹ", Xuyên chia sẻ.

* Tên thiếu nữ và cha mẹ đã thay đổi.

Theo Việt Tường (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top