Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà trọ “kiểu mẫu” cho công nhân lao động

Thứ năm, 03:36 14/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Mô hình khu nhà trọ công nhân lao động "An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội" được Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai cùng với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành đã phối hợp triển khai xây dựng thí điểm tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch - nơi có đến 500 công nhân đang ở trọ, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

 
“Chuyển biến rõ nét nhất ở các khu nhà trọ là tình hình ANTT tại đây ổn định; sự phối hợp giữa chủ nhà trọ, người ở trọ và lực lượng công an trở nên chặt chẽ hơn. Đặc biệt, từ nguồn tin báo của công nhân ở trọ, chúng tôi đã xử lý được 14 vụ trộm cắp. Tình trạng gây rối, chích hút ma túy, tụ tập nhậu nhẹt, đánh nhau... tại phòng trọ cũng giảm”.
 
Ông Lê Văn Xuân - Phó trưởng
Công an xã Long Thọ
Sau khi xem xét kỹ các tiêu chí của Ban chỉ đạo xây dựng mô hình nhà trọ, tất cả các chủ nhà trọ và công nhân lao động đều đã ký cam kết thực hiện tốt các nội dung của quy chế, nội quy xây dựng khu nhà trọ theo mô hình "kiểu mẫu", trong đó có các nội dung chính như: Phải có nội quy cụ thể, khai báo đầy đủ về nhân khẩu, chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về công tác hành chính, trật tự xã hội, không để xảy ra tụ tập mất trật tự và cháy nổ; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.
 
Để thực hiện tốt các tiêu chí trên, Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm và cách thức phòng chống; Luật Giao thông; Luật Cư trú; phòng chống cháy nổ; tình hình an ninh trật tự (ANTT) liên quan đến đình công; Luật Lao động, chính sách đối với công nhân, các vấn đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân gia đình... đến các công nhân và chủ nhà trọ. Nhờ đó, nhận thức của mọi người được nâng cao, sống đoàn kết, có thái độ lịch sự cùng chấp hành pháp luật cũng như nội quy ở các cơ sở trọ.
 

Mô hình "nhà trọ kiểu mẫu" sẽ giúp cải thiện đời sống công nhân.

 
Ông Phạm Đức Ba kinh doanh 90 phòng trọ với 230 công nhân đang ở trọ cho biết: Trước đây, tại khu nhà trọ thường xuyên xảy ra nạn ăn cắp, nhậu nhẹt, đánh nhau... Từ khi được xây dựng phòng trọ "An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội" đến nay tình trạng này đã giảm. Mọi sinh hoạt của phòng trọ được thực hiện theo nội quy nên nề nếp hơn. Tôi ý thức hơn trong việc tạo điều kiện về chỗ ở, đảm bảo người lao động mua điện đúng giá nhà nước quy định, đăng ký tạm trú, lưu trú... Phía người thuê thì ý thức trong việc giữ gìn môi trường sạch sẽ, an toàn, an ninh, mối quan hệ giữa người ở trọ và hàng xóm chung quanh cũng gắn bó hơn...
 
Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 680 ngàn công nhân đang lao động làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, hầu hết trong số đó là dân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào làm việc. Tuy nhiều doanh nghiệp đã xây cư xá cho công nhân nhưng hiện vẫn có khoảng 200 ngàn người là công nhân, học sinh, sinh viên và người làm nghề tự do đang ở thuê ở khoảng 100 ngàn phòng trọ. Do có đến hơn 32% nhà trọ được xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp và xây trên đất thuộc diện giải tỏa, nên các phòng trọ này được xây tạm bợ, không được đầu tư đúng tiêu chuẩn theo quy định. Đấy là chưa kể các tệ nạn xã hội đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều lúc gây bất ổn đang cần sự nỗ lực của các ngành, các địa phương giải quyết.
 
Trung Anh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top